Đến nội dung chính

Chương 4

admin 604 Chữ Cài Đặt

Anh bước nhanh vào thang máy VIP.

Trong đầu vẫn là câu nói của bà Tề.

“Mẹ nó nhập viện mà con bé cũng không tới.”

Tề Ngọc không thể không tới bệnh viện.

Trừ khi…

Sắc mặt Kỷ Nam càng khó coi hơn.

Cửa thang máy vừa mở, bà Tề đã lập tức đứng dậy.

“Tiểu Kỷ!”

Kỷ Nam nhìn quanh hành lang: “Vẫn chưa tìm được cô ấy?”

Bà Tề lắc đầu, mắt đỏ hoe: “Điện thoại không liên lạc được, bạn bè nó cũng không biết.”

“Dì đã hỏi khắp nơi rồi…”

Kỷ Nam siết chặt môi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài: “Người nhà bệnh nhân đâu?”

Bà Tề vội vàng đi tới.

“Mẹ bệnh nhân bị kích động cảm xúc nên huyết áp tăng cao, hiện tại đã ổn định hơn. Nhưng bà ấy không thể tiếp tục chịu kích thích nữa.”

Bà Tề liên tục gật đầu.

Kỷ Nam đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức nhìn vào phòng bệnh.
Mẹ Tề nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

Ông bà Tề vốn không giàu có.

Những năm qua chữa bệnh đều dựa vào Tề Ngọc.

Anh bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện.

Nhớ tới những lần Tề Ngọc thức đêm sửa bản thảo.

Nhớ cô vừa sốt vừa chạy tới bệnh viện chăm mẹ.

Nhớ cô từng ôm anh, rất nhẹ giọng nói: “Kỷ Nam, em chỉ còn mẹ thôi.”

Khi ấy anh trả lời thế nào?

À.

Anh đang xem tài liệu.

Cho nên chỉ tùy tiện “ừ” một tiếng.

Điện thoại rung lên.

Kỷ Nam lập tức bắt máy: “Tìm được chưa?”

Nhân viên bên kia thấp giọng: “Kỷ tổng, tối qua cô Tề từng tới sân bay.”

Ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

“Sau đó?”

“Camera ghi nhận cô ấy đi cùng một người đàn ông.”

Không khí xung quanh bỗng lạnh hẳn.

Giọng Kỷ Nam lạnh đến đáng sợ: “Ai?”

“Là bác sĩ Thẩm Hoài.”

Kỷ Nam im lặng vài giây.
Tần Phong đứng cạnh gần như không dám thở mạnh.

Ai ở Nam Thành cũng biết Thẩm Hoài.

Thiếu gia nhà họ Thẩm, bác sĩ tim mạch trẻ tuổi nổi tiếng nhất Nhân Hòa.

Quan trọng hơn…

Anh ta từng theo đuổi Tề Ngọc rất nhiều năm.

Kỷ Nam cười lạnh một tiếng, trong mắt không có chút nhiệt độ nào.

“Đặt vé máy bay.”

Tần Phong lập tức hỏi: “Đi đâu ạ?”

“Bắc Thành.”

…

Cùng lúc đó.

Bắc Thành.

Tề Ngọc ngồi cạnh cửa sổ xe taxi, nhìn dòng người ngoài đường.

Điện thoại của cô đã tắt máy từ sáng, cả thế giới dường như yên tĩnh hẳn.

Thẩm Hoài lái xe phía trước, thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu.

“Muốn nghỉ ngơi trước không?”

Tề Ngọc lắc đầu: “Không cần đâu.”

Giọng cô hơi khàn.

Suốt từ tối qua đến giờ, cô gần như không ngủ.

Thẩm Hoài im lặng vài giây rồi nói: “Cậu thật sự quyết định rồi?”
Tề Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa ở Bắc Thành nhỏ hơn Nam Thành rất nhiều.

Cô khẽ “ừ” một tiếng.

Thẩm Hoài thở dài.

“Nếu em hối hận…”

“Em sẽ không hối hận.”

Tề Ngọc cắt ngang anh.

Rất nhẹ.

Nhưng cũng rất kiên quyết.

Xe chậm rãi dừng trước studio thiết kế.

Tề Ngọc xuống xe.

Biển hiệu mới vừa treo lên hôm qua.

[NGỌC Studio.]

Cô đứng nhìn rất lâu.

Bảy năm trước, cô từng nhận được thư mời của học viện thiết kế nổi tiếng ở Paris.

Khi đó cô đã chuẩn bị đi.

Nhưng đúng lúc ấy Kỷ Nam gặp khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời.

Ông cụ Kỷ bệnh nặng.

Nội bộ Kỷ gia tranh quyền.

Kỷ Nam gần như bị ép đến đường cùng.

Cuối cùng, cô ở lại. Ở bên anh suốt những năm tháng khó khăn nhất.

Mãi đến hôm nay.

Tề Ngọc mới đột nhiên nhận ra… Thì ra cô đã bỏ lỡ giấc mơ của mình lâu như vậy.

Thẩm Hoài đi tới bên cạnh cô.