Thấy mấy đứa em chăm chú xem phim, Vinh nhắc nhở:
“Mấy đứa đừng xem muộn quá. Mười giờ là phải đi ngủ đấy, mai còn đi học.”
Ba anh em đồng thanh đáp: “Vâng ạ!”
Vinh lôi laptop ra để đọc lại kế hoạch cho ngày mai. Khi anh đang chỉnh lại một số chi tiết thì điện thoại kêu lên một tiếng “tinh”. Anh nhìn sang màn hình điện thoại thì thấy hiển thị tin nhắn chuyển khoản số tiền 250 triệu từ tài khoản của Huy.
Vinh cầm điện thoại lên, vừa nhìn chằm chằm tin chuyển khoản vừa suy nghĩ miên man. Cả đời anh chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như thế này, nhưng anh chẳng thấy vui chút nào. Số tiền này là minh chứng cho việc mẹ anh là con người vô tâm đến mức nào.
Vì nghiện cờ bạc, bà Ánh đã mất chồng, mất nhà, mất xe, giờ chỉ còn mấy đứa con nhưng bà Ánh vẫn không chịu tu tâm dưỡng tính. Hở ra một chút là bà ta chạy đi chơi bài, giờ lại mang về một đống nợ cho các con. Nếu không có chuyện của Huy, anh thật sự không biết phải moi đâu ra tiền để trả nợ hộ bà Ánh.
Nhưng bây giờ, khi nhìn số tiền lớn trong tài khoản, anh lại lưỡng lự không biết mình có nên trả tiền cho bọn xã hội đen luôn không. Tuy trả luôn thì cả nhà anh sẽ được bình yên một thời gian, nhưng bà Ánh sẽ chẳng học được bài học gì, về sau bà ta vẫn sẽ làm những trò này vì biết có người gánh cho bà ta.
Vinh không muốn nói cho các em biết chuyện này. Ba đứa út thì đang tuổi ăn tuổi học, có biết chuyện cũng chẳng giúp được gì mấy. Còn Quang, vất vả lắm cả nhà mới ổn định để Quang theo đuổi ước mơ, anh thật sự không muốn em trai mình lại phải từ bỏ tương lai vì mẹ và các em.
Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được cách nào, Vinh thở dài rồi quyết định gác lại chuyện này. Bà Ánh nói rằng bọn xã hội đen cho bà ta ba tháng để gom tiền nên anh vẫn còn thời gian suy nghĩ.
Sáng hôm sau, vì bay chuyến sớm nên Vinh dậy trước cả nhà. Anh vội vàng đánh răng, rửa mặt, mặc một bộ vest chỉn chu rồi xách túi du lịch ra khỏi phòng. Lúc đi qua bếp, anh thấy mâm cơm để phần từ tối qua vẫn còn nguyên. Nghĩ bà Ánh lại giả vờ nhịn ăn như mấy lần trước để các con động lòng thương hại, anh trợn trắng mắt rồi đi thẳng ra cửa.
Vinh bắt xe đến sân bay và chờ Huy ở khu check-in. Khi chỉ còn ba mươi phút nữa là máy bay cất cánh, Huy mới lò dò đến. Vừa thấy Vinh, hắn đã nói luôn:
“Xin lỗi, tôi ngủ quên.”
Hôm qua hắn ngủ ngon hơn hẳn mọi ngày nên ngủ quá luôn cả giờ báo thức. Nếu quản gia không đi lên gọi hắn dậy khi chờ mãi không thấy hắn xuống, thì chắc hắn sẽ lỡ máy bay.
“Không sao đâu anh. Giờ mình đi thẳng vào khu kiểm tra an ninh luôn đi.”
May mà tối qua anh đã check-in online trước nên họ cũng không mất nhiều thời gian làm thủ tục.