Chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ nghỉ trưa, buổi chiều hai người còn phải tham gia một cuộc họp quan trọng nên Vinh giục Huy mau ăn trưa.
Trông hắn vẫn rất mệt mỏi, tay cầm thìa còn hơi run, Vinh đành chủ động hỏi:
“Anh có cần ngửi thêm mùi kích thích tố không?”
Huy ngước mắt lên nhìn anh rồi gật đầu.
Vinh lập tức đứng dậy rồi bước đến ngồi cạnh Huy trên ghế sô pha. Anh bóc miếng dán ra để mùi kẹo trái cây lan tỏa trong phòng.
Thấy Huy cứng đờ người, tay chân luống cuống như không biết để đâu, anh rút thìa ra khỏi tay hắn rồi ấn đầu hắn kéo xuống hõm cổ mình.
Huy cao hơn Vinh khoảng mười cm nên tư thế này hơi mỏi, nhưng sau khi ngửi thấy mùi kích thích tố của anh, hắn thả lỏng hơn. Hắn chủ động vòng tay ra sau lưng Vinh để ôm anh sát vào. Vinh cũng dịch tay xuống lưng hắn để ôm chặt hơn. Hai người nhích trái nhích phải một lúc, cuối cùng lồng ngực cả hai gần như dán sát vào nhau, Huy vùi mặt vào sau gáy Vinh.
Mùi kẹo trái cây nồng nàn trong khoang mũi khiến hắn có cảm giác như nếm được vị ngọt. Tiếng ong ong trong đầu dần biến mất, bên tai hắn chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của Vinh. Huy cảm thấy yên bình đến lạ, hắn như trở về thời thơ ấu. Mỗi khi hắn bị đau đầu, mẹ thường ôm hắn vào lòng và dịu dàng vuốt tóc hắn. Hương hoa hồng của mẹ bao bọc lấy hắn, bảo vệ hắn khỏi những âm thanh ồn ào bên ngoài và xoa dịu cơn đau trong đầu hắn.
Huy lại ôm chặt Vinh hơn, như đang cố nắm giữ chút bình yên mà lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được.
Vinh cảm thấy hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau trong khi Huy tỉnh táo. Hai lần trước, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và căng thẳng nên anh không kịp nghĩ nhiều. Đến lúc này, anh mới nhận ra người đàn ông luôn mạnh mẽ như Huy, đang yếu ớt nằm trong vòng tay anh. Tự dưng, anh thấy hơi áp lực, như thể anh vừa được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, một bí mật không thể cho ai biết.
Sau mười lăm phút, Huy đã hoàn toàn ổn định lại. Vinh để hắn nhanh chóng ăn nốt bữa trưa, còn anh thì đi chuẩn bị tài liệu cho buổi họp chiều này.
Buổi chiều diễn ra rất suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm.
Hôm nay không tăng ca, Huy muốn về nghỉ ngơi sớm để sáng hôm sau cả hai người bay sang thành phố khác công tác bốn ngày.
…
Buổi tối, bà Ánh không nấu cơm cũng không ra ngoài ăn cơm. Phú đi làm thêm về sớm nên nấu cơm luôn cho cả nhà. Tưởng bà Ánh vẫn ốm, mấy đứa em không vào phòng gọi bà ta ra ăn mà định bê cơm vào cho bà ta nhưng bị Vinh ngăn lại. Anh bảo mọi người để phần cơm trên mâm cho bà ta là được. Mẹ họ sẽ chẳng bao giờ để bản thân bị đói đâu.
Ăn xong, Quang quay lại chỗ làm, hôm nay anh ấy trực ca đêm, còn Phú thì chui vào phòng ngủ nhỏ tranh giường chiếu với mấy đứa em. Cả ba anh em túm tụm lại một chỗ để xem phim trên di động.