Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 4

admin 1.038 Chữ Cài Đặt

“Hắn tự chủ trương nhét thêm một công chúa vào?”

Thân vệ quỳ một gối xuống đất, đáp lại chủ tử ngồi trên ghế: “Đúng vậy.”

Nam nhân dáng người to lớn cơ bắp, màu da lúa mạch khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn mỹ cười khẩy một cái: “Làm như ở Ung Trí thiếu nữ nhân vậy.”

“Vậy có cần nói cho hắn…”

Thân vệ còn chưa nói xong, nam nhân đã híp mắt lại đáp: “Không cần, cứ mang nàng ta theo.”

Nói đến đây thì như nghĩ đến chuyện gì hay ho, miệng cười càng ác ý hơn: “Hình như tam hoàng huynh của ta đã sắp quá tuổi lập gia đình rồi.”

Thân vệ nghe vậy liền hiểu an bài kế tiếp của chủ nhân mình, trong lòng thầm nghĩ hình như ngài cũng sắp thế rồi, nhưng lại không có dũng khí để nói ra.

—

Sáng sớm hôm sau, Thanh Thanh lại bị Tiểu Nhi gọi dậy sớm lần nữa, hôm nay thậm chí còn sớm hơn hôm qua nửa canh giờ.
Đã vào gần giữa mùa đông, thời tiết ở Huyền Thanh rét lạnh, thậm chí có thể nói là rét buốt đối với một người bệnh tật ốm yếu như lục công chúa.

Tiểu Nhi cẩn thận từng li từng tí, quấn lên người công chúa một đống quần áo xong mới thở phào một hơi.

Nghe nói đường đi từ Huyền Thanh tới Ung Trí chậm thì nửa tháng, nhanh thì cũng phải mười ngày, nha hoàn nhỏ rất sợ công chúa của mình sẽ bị sốt.

Nếu là bình thường thì thôi, có lẽ còn đi xin xỏ được một ít thang thuốc hoặc bán trang sức lấy tiền đi mua, nhưng đang trên đường đến quốc gia khác thì Tiểu Nhi cũng không chắc lắm.

Sống trong chốn hoàng cung này đã đủ lâu, Tiểu Nhi đã không còn quá nhiều hy vọng vào lòng tốt của người khác.

Thu dọn đồ đạc xong, Thanh Thanh dưới sự nâng đỡ tận tình của nha hoàn, mắt nửa mở nửa đóng mà đi vào trong một chiếc xe ngựa đơn sơ.
Lúc tứ hoàng tử cùng đoàn người của Ung Trí đến đây, nhìn thấy chính là cảnh tượng một hàng xe ngựa tầm thường đặt nối đuôi nhau, không phân biệt ra xe nào chở người xe nào chở gạo cùng bảo vật.

Tứ hoàng tử hơi nhướng mày nhìn về phía tên hoàng đế Huyền Thanh vô năng với vẻ mặt nịnh nọt đằng kia, không nghĩ tới lúc đồng ý làm nước phụ thuộc trông có vẻ hào phóng, nhưng lúc ra tiền tài thật lại keo kiệt đến như vậy.

Nam nhân thân hình cao lớn cưỡi trên ngựa nhìn xuống đám người, con mắt tinh tường chợt phát hiện bên cạnh hoàng đế đó có một đứa nhỏ đang ríu rít không ngừng.

Anh hơi ngưng thần nghe một chút, chỉ thấy đứa bé mặc trang phục xa hoa sạch sẽ bận kêu gào: “Phụ hoàng, ta muốn lục hoàng tỷ, ta muốn lục hoàng tỷ, ngài đừng đưa tỷ ấy đi du lịch nữa!”
A, đi du lịch là chỉ đến Ung Trí làm con tin sao?

Trong lòng đột nhiên có ác ý, anh muốn nhìn thấy đứa nhỏ này gào thét mạnh hơn nữa.

Tứ hoàng tử chợt mệnh lệnh với đám người đi theo phía sau: “Xuất phát.”

Hai chữ vừa nói xong, cả đám người lập tức nghe lệnh thúc ngựa khởi hành, tứ hoàng tử cũng rốt cuộc nghe thấy tiếng gào khóc của thập cửu hoàng tử như mong muốn.

Chỉ sau khoảng một chén trà, đoàn lính và cả xe ngựa đều hoàn toàn biến mất khỏi hoàng cung, nơi này lúc sau đã không còn lục công chúa nữa.

Tuy rằng tốc độ của đoàn người có vẻ là đã chiếu cố cả xe ngựa, nhưng đối với xe chở người thì vẫn còn hơi quá sức.

Thanh Thanh cùng Tiểu Nhi bị xếp ngồi vào trong một chiếc xe ngựa gỗ đơn giản, bên trong còn không có đồ để giảm xóc, chủ tớ hai người thường xuyên bị lắc lư qua lại, thậm chí còn va đập vào thành xe.

Tiểu Nhi thấy vậy, vội lấy chút quần áo trong tay nải ra nhét vào sau lưng công chúa để cô tựa vào thoải mái hơn, làm xong cũng đồng thời tự trang bị cho mình.

Trong lòng thầm trách vị đầu đàn này không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, với tốc độ này, Tiểu Nhi đoán phỏng chừng mười ngày là có thể đến nơi.

Nhưng Thanh Thanh lại không chịu đựng được lâu đến như vậy.

Ở ngày lên đường thứ ba, hồ ly nhỏ đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng liên tục, cả người lúc nóng lúc lạnh, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi.

Tiểu Nhi vừa mở mắt ra thấy dáng vẻ đó của công chúa, trực tiếp khóc ra thành tiếng.

Vốn dĩ mấy ngày này thời tiết đã khắc nghiệt, đường đi còn xóc nảy, công chúa bắt đầu biếng ăn, cơ thể không chịu nổi cũng là chuyện đương nhiên, chỉ trách cô ấy không có phát hiện trước để phòng ngừa.

Vừa lúc đoàn người còn chưa khởi hành, Tiểu Nhi nữa mắt dàn giụa, cả người run rẩy bước ra khỏi xe ngựa muốn đi xuống cầu cứu.

“Vị thị vệ này, xin ngài hãy đi bẩm báo với đại nhân, công chúa nhà ta đang bị sốt nặng, nàng đã sắp không chịu được nữa, xin ngài hãy giúp bọn ta, xin ngài…”

Nha hoàn vừa nói vừa khóc, dáng người còn nhỏ gầy vàng như nến, thị vệ đứng gần xe ngựa chợt bị gợi lên lòng trắc ẩn, nói đồng ý xong liền đi tìm thân vệ bên người tứ hoàng tử.

Một lúc sau, Tiểu Nhi liền thấy thị vệ khi nãy dẫn theo một người khác đi trở về, nam nhân dáng người ngay thẳng, mặt mày cũng có chút ưa nhìn, trang phục khác với các thị vệ còn lại, có lẽ chính là đầu đàn của đoàn người này.

Nha hoàn vội tiến lên cầu xin: “Đại nhân, xin ngài hãy…”

“Xảy ra chuyện gì?”

Nơi gần đó chợt vang lên một giọng nam ngớt lời Tiểu Nhi.