Giọng nói ngọt mềm của thiếu nữ làm đám người đang thất thần trong sân viện chợt bừng tỉnh lại.
Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp với làn da trắng buốt mang vẻ bệnh trạng trước mắt, vị công công kia xấu hổ ho giả một tiếng, sau đó nâng hai tay lên bắt đầu đọc thánh chỉ.
Ngay lập tức, cả đám người trong sân đều quỳ rạp xuống đất, Thanh Thanh đến thế giới mới vẫn còn hơi chậm chạp, Tiểu Nhi ngầm kéo kéo ống tay áo cô thay lời nhắc nhở rồi cũng quỳ xuống.
“Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…”
Công công đọc một tràng dài các câu từ hoa mỹ khó hiểu của hoàng thượng trong tấm vải vàng, Thanh Thanh còn chưa mấy quen thuộc với ngôn từ hoa mỹ trên giấy ở nơi đây, chỉ loáng thoáng nghe hiểu được một vài.
Tóm tắt đoạn văn đó là, lục công chúa vinh dự được chọn làm công chúa trao đổi cho cường quốc Ung Trí, đã hưởng dụng tài nguyên và công sức lao động nộp thuế của người dân nhiều năm, nay đã có cơ hội để đền đáp cho dân quốc.
Đọc cả một bài diễn cảm, Thanh Thanh chẳng có cảm giác gì nhiều, nhưng ngược lại là những người đối diện đều cúi gặm đầu sâu hơn nữa.
Ai chẳng biết lục công chúa do cung nữ sinh ra, từ lúc trong bụng mẹ đã không được hoàng thượng cùng các phi tần nương nương yêu thích.
Bọn họ đều cho rằng cung nữ kia cố ý câu dẫn leo lên giường đế vương nên mới được sủng hạnh, nên kể từ khi biết tin tức cung nữ mới sủng hạnh một đêm đã mang thai ấy, đã bị không ít phi tần nhằm vào.
Đây cũng là lí do lục công chúa từ lúc sinh ra cơ thể đã không được khỏe mạnh như người thường, mẫu phi của nàng cũng đã qua đời ngay sau sinh.
Hoàng đế vô tình lương bạc, sao lại sẽ để tâm đến sống chết của một cung nữ nho nhỏ và đứa bé đó chứ.
Cho nên những năm từ bé đến lớn này, lấy đâu ra chuyện hưởng dụng tài nguyên và thuế má của người dân mà phải dền đáp cơ chứ?
Nghe nói đồ ăn, quần áo được phân chia đến cung của lục công chúa thì cũng đã là đồ thừa thãi rồi, vậy mà thánh chỉ lại nói cứ như là lục công chúa được cung phụng lên chín tầng mây vậy?
Lục công chúa thậm chí còn không được phong danh hào!
Đám người ban đầu còn mang tâm tư không trong sạch lúc này lại đồng loạt cảm thấy tội nghiệp cho thiếu nữ.
Lục công chúa xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, vì sao lại bị thất sủng? Vì sao lại để nàng ấy mặc đồ rách rưới cũ kỹ như vậy? Vì sao lại đưa nàng ấy sang Ung Trí làm con tin?
Không khí trong sân viện nhỏ nhất thời đều nặng nề xuống, Thanh Thanh cũng không nhận ra điều gì, thấy công công đọc xong nhưng vẫn chưa có ý đưa thánh chỉ đến tay mình, thiếu nữ trực tiếp đưa tay nhận lấy.
Hồ ly nhỏ ngây ngô thấy có vẻ đã xong việc, người nhỏ liền quay đầu đi trở về trong khuê phòng, Tiểu Nhi thấy vậy cũng vội đi theo sau.
Đến lúc cả đám người kia ngẩng đầu lên thì trong sân nào còn thân ảnh yêu kiều của thiếu nữ, chỉ có công công vẫn đứng đờ tại chỗ.
Một lúc sau, hắn dẫn đầu đi ra khỏi cửa viện, vội vàng về bẩm báo cho bệ hạ mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lúc nhất thời, chẳng còn ai để ý sự sơ sót của thiếu nữ khi nhận lấy thánh chỉ không nói một lời cảm tạ hoàng thượng nào.
Ba đứa trẻ công chúa cùng hoàng tử vẫn nhìn chằm chằm vào cửa khuê phòng, mặc kệ đám nha hoàn theo sau dỗ dành quay về với mẫu phi như thế nào vẫn không chịu nhúc nhích.
“Hoa Lan, ta muốn chơi với lục hoàng tỷ, vì sao lục hoàng tỷ không để ý tới ta.”
“Thập cửu hoàng tử, có lẽ Lam phi đã nhớ ngài lắm rồi, chúng ta trở về cung được không?”
Thập cửu hoàng tử làm hoàng tử nhỏ nhất trong hoàng cung hiện tại, năm nay mới 6 tuổi, đã quen với việc được mọi người xung quanh chiều chuộng đương nhiên sẽ không chịu từ bỏ thứ mình muốn.
“Ta không muốn, ta muốn lục hoàng tỷ!”
Rốt cuộc thập cửu hoàng tử cũng không được như ý muốn, thấy dỗ cậu bé không có tác dụng xong, đám cung nữ cùng hợp lực bế về cung điện của Lam phi.
Ngay lập tức, sân viện của Thanh Thanh quay trở về sự bình tĩnh vốn có.
Trong khuê phòng, vứt thánh chỉ tùy tiện lên trên bàn trà xong, Thanh Thanh liền cởi giày chui vào trong giường tiếp.
Dù sao ngày mai mới bắt đầu khởi hành, trời còn lạnh như vậy, giường mới là chân ái!
Vào những ngày thời tiết như này, Thanh Thanh chỉ thấy nhớ bộ lông hồ ly mềm mại bồng bềnh của mình.
Hơn nữa, cơ thể hiện tại của cô thật sự quá yếu ớt, đứng một hồi liền mệt, chạy nhảy một lúc liền choáng váng, sở thích một tháng này của cô đều đổi thành nằm ngủ ở trên giường.
Tiểu Nhi thấy vậy, trong lòng không cấm thở dài một hơi, từ từ đi tới điều chỉnh chăn cho công chúa, bản thân thì ra ngoài lấy thức ăn sáng về.