Nam nhân vừa ra tiếng chính là tứ hoàng tử của Ung Trí quốc, tên Ung Kình.
Thị vệ cùng thân vệ thấy chủ tử đến, liền cúi đầu chắp tay hành lễ, Ung Trí thấy thế xua xua tay.
Tiểu Nhi nhận ra người này có tiếng nói lớn hơn, lập tức cũng quỳ xuống hành lễ, miệng vẫn không ngừng van xin: “Xin ngài hãy cứu công chúa nhà ta, nàng phát sốt nặng, cần được chữa trị ngay lập tức.”
Lời này nói xong, mọi vậy xung quanh đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người đều đang đợi Ung Kình ra quyết định.
Tứ hoàng tử hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn, đột nhiên có chút hối hận lúc trước vội vã đồng ý mang mấy người kéo chân sau này theo chỉ để về chọc tứ tam hoàng tử.
Nhưng rốt cuộc thông tin anh dẫn công chúa Huyền Thanh về nước đã bị truyền ra, lúc này lại để người biến mất không minh bạch thì cũng không tốt lắm.
Ung Kình cho thân vệ một cái ánh mắt, ý bảo hắn bước vào trong xe nhìn xem.
Đột nhiên ngay lúc này, xe ngựa gỗ luôn tĩnh lặng truyền ra một tiếng gọi yếu ớt mỏng manh từ bên trong: “Tiểu Nhi…”
Tiểu Nhi nghe thấy thế, lập tức quay trở về trong xe nhìn xem công chúa.
Thân vệ hơi khựng người một lát rồi định đi theo sau, đột nhiên có một thân hình cao lớn vụt lên trước người mình, tiến vào trong cùng nha hoàn kia.
Nhìn chủ tử khi nãy còn mặt mày phiền muộn bảo mình vào xử lý, lúc này lại tranh đi vào trong, thân vệ: …
Tiểu Nhi tiến vào trong xe, vội vàng ngồi đến bên cạnh thiếu nữ, mặt lo lắng dò hỏi: “Ngài sao vậy công chúa?”
Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả người khó chịu phát khóc, hai con mắt đều thấm hơi nước, miệng mím lại đầy ủy khuất mà than thở với Tiểu Nhi: “Nước…”
“A, nước, nước.”
Lặp lại lời trong hoảng loạn xong, Tiểu Nhi chuẩn bị lần mò đi tìm bình nước.
Chỉ là còn chưa kịp để cô ấy có thêm động tác, một người cao lớn từ phía sau đã chợt vọt vào trong ngồi, không gian nháy mắt trở nên chật hẹp lại.
Chỉ thấy nam nhân cao lớn màu da lúa mạch ngồi ngay sát bên người công chúa, một cánh tay cơ bắp to khỏe nhấc thiếu nữ lên để dựa lưng vào người mình, tay còn lại thì vội vàng lấy bình nước bên eo ra để đến bên miệng cô.
Thanh Thanh thấy có nước đến, miệng nhỏ lập tức hé ra liều mạng đòi lấy nước, cũng mặc kệ người đút đến miệng mình là ai.
Uống xong, cô cảm thấy khoang miệng cùng cổ họng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà tất cả bộ phận khác trên cơ thể lại vẫn uể oải vô cùng, cái đầu nhỏ không cấm ngả vào lồng ngực phía sau tìm điểm tựa.
Tiểu Nhi há miệng nhìn một loạt động tác của nam nhân, lúc này cũng đã hồi thần lại, đang định tiến lên đỡ công chúa nằm xuống thì bị ánh mắt của nam nhân ngăn cản.
Tứ hoàng tử to khỏe như mãnh thú, lúc này ôm lấy công chúa nhỏ xinh vào trong lồng ngực trông như một con thú dữ đang bảo vệ con mồi của mình, ánh mắt sắc bén như muốn nhe răng hù dọa mọi con vật khác đang có ý đồ cướp nó đi.
Con thú dữ đó nhe răng nói với Tiểu Nhi: “Ngươi đi lấy thuốc từ chỗ thị vệ rồi nấu lên.”
Sau đó lại nói với thân vệ đang đứng há hốc mồm trước cửa xe ngựa: “Ngươi đi chuẩn bị chăn mềm đệm ấm tới đây.”
Người trong lòng ngực sốt rất nặng, rõ ràng được bọc quần áo thật dày, cái trán toát mồ hôi ướt đẫm nhưng cơ thể lại vẫn run rẩy không ngừng, miệng thì lẩm bẩm kêu lạnh.
Tứ hoảng tử mím môi nhìn xuống dưới, trong lòng hỗn loạn một đống cảm xúc khó tả.
Hai người kia ngơ ra một chút, rất nhanh sau liền đáp lời rồi đi làm việc của từng người, trong xe ngựa lập tức chỉ còn lại Ung Kình cùng hồ ly nhỏ đã sốt mơ hồ.
Nam nhân vòng một tay qua sau khuỷu chân thiếu nữ, nhấc người cô lên, điều chỉnh sang một tư thế tựa vào người cho thoải mái hơn.
Thiếu nữ cũng rất ngoan, cảm nhận được sự ấm áp từ trên cơ thể to khỏe của người bên cạnh xong, lập tức dụi dụi cả người mình vào trong lồng ngực đối phương.
Ung Kình đương nhiên là rất hài lòng với hành động ấy.
Nam nhân cúi xuống nhìn thiếu nữ nho nhỏ trong lòng mình, đáy mắt toàn tình cảm nùng liệt cùng sự cố chấp.
Khi ánh mắt dừng ở quần áo cũ kỹ kém chất lượng trên người thiếu nữ, con ngươi không cấm khó chịu nhíu nhíu lại, trong lòng thầm mắng tên hoàng đế Huyền Thanh chó má.
Chuyển tầm mắt đến trên mặt nhỏ của thiếu nữ, vẻ si mê đáy mắt không giấu đi nổi, vì sao lại có người chỗ nào cũng đều hợp ý của anh như vậy?
Nam nhân suy nghĩ, có lẽ sự lạnh nhạt đối với tình cảm mấy năm nay của mình chính là để chờ đợi thiếu nữ ấy xuất hiện rồi mở khóa ra.
Môi mỏng tiến lại sát lên trán đầy đặn của thiếu nữ, nam nhân nhỏ giọng nói nỉ non: “Bé ngoan, là của ta…”
Hoàn toàn không còn nhớ gì tới việc muốn dùng lục công chúa để trêu ghẹo tam hoàng tử chưa lập gia đình nữa.