Đến nội dung chính

Chương 3

admin 971 Chữ Cài Đặt

Ít nhất, bọn họ đều đã không còn là những kẻ yếu ớt, cam chịu của ban đầu nữa. Tần Như Yên im lặng một lát, đôi mắt phượng khẽ nheo lại như đang cân nhắc thiệt hơn, rồi cuối cùng nàng cũng dứt khoát xoay người, thản nhiên khép chặt cánh cửa phòng lại. Tiếng chốt cửa vừa hạ xuống với một tiếng cạch khô khốc, không khí trong căn phòng nhỏ hẹp lập tức trở nên kỳ dị và căng thẳng đến độ vặn vẹo, tựa như một sợi dây đàn đã căng hết mức, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể triệt để nổ tung.

Kỷ Hoài Chấp thong thả chống tay ngồi xuống mép bàn, thuận tay kéo chiếc ghế gỗ què chân về phía mình rồi ngả người ra sau với dáng vẻ vô cùng tùy tiện, lười nhác. Thế nhưng, đôi mắt sâu hoắm của hắn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi nữ nhân trước mặt, từng tấc cơ thể đều ở trạng thái sẵn sàng bộc phát lực lượng nếu có biến cố. Tần Như Yên cũng không dại gì đứng quá gần hắn, nàng chủ động lùi về phía cạnh cửa sổ, giữ một khoảng cách vừa đủ để thiết lập vùng an toàn cho bản thân, đồng thời có thể thu trọn mọi góc độ động tác của đối phương vào tầm mắt. Thói quen phòng bị nghiêm ngặt này dường như đã biến thành thứ bản năng sinh tồn được khắc sâu vào xương tủy, không cách nào xóa nhòa.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tranh rách nát càng lúc càng nặng hạt, trong phòng lại yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở dồn dập của đối phương. Phải một lúc lâu sau, Kỷ Hoài Chấp mới bật cười, thanh âm trầm thấp phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: “Xem ra, cô cũng không phải là người của nơi này.”

Tần Như Yên không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, thanh âm như lưỡi dao bén ngót hỏi ngược lại: “Ngươi là ai?”

“Một người đã từng bò ra từ trong quan tài, chết đi một lần rồi.” Hắn chống cằm, giọng nói hờ hững đến cực điểm tựa như đang kể câu chuyện của một ai khác: “Còn cô thì sao?”

Ánh mắt của Tần Như Yên thoáng tối sầm xuống, câu hỏi của hắn vô tình khơi dậy những mảnh ký ức nhuốm máu mà nàng hận không thể chôn sâu nơi đáy lòng. Nàng bất chợt nhớ tới mùi máu tanh đặc quánh trong phòng thí nghiệm năm đó, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp các hành lang kim loại lạnh ngắt, cùng với đám quái vật biến dị gớm ghiếc đang điên cuồng chen chúc, cào xé ngoài lớp kính chống đạn. Ở kiếp trước, nàng đã phải sinh tồn trong một thời đại hỗn loạn và vô cùng tàn khốc, nơi loài người bị biến dị, tài nguyên cạn kiệt, và kẻ yếu bị đào thải không khác gì rác rưởi. Bản thân nàng từng kiêu hãnh giữ chức tổng chỉ huy của khu an toàn số 7, và cũng chính là người cuối cùng ở lại tử thủ, kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sau trận vây thành kinh hoàng ấy.
Tần Như Yên rũ mắt nhìn vào lòng bàn tay gầy gò của mình, nơi từng sở hữu dị năng hệ băng mạnh mẽ, đủ để khiến cả một con phố sầm uất đóng băng trong nháy mắt. Thế nhưng hiện tại, cho dù nàng có cố gắng động ý niệm trong đầu đến mức thái dương giật nảy thế nào, thì cũng chỉ có một luồng khí lạnh mỏng manh như sợi khói xuất hiện nơi đầu ngón tay, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Khối năng lượng ấy yếu ớt và nực cười đến mức đáng thương.

Kỷ Hoài Chấp vẫn luôn chăm chú quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể nàng, thấy vậy liền híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Cô cũng có dị năng sao?”

Để đáp lại ánh mắt dò hỏi đột ngột ngẩng lên của nàng, hắn không giải thích gì thêm mà chỉ lặng lẽ giơ bàn tay gầy gò của mình lên làm minh chứng. Ngay lập tức, một nhánh dây leo xanh biếc cực kỳ nhỏ bé lặng lẽ chui ra từ cổ tay áo của hắn, cố gắng run rẩy vài cái như muốn thể hiện uy phong, nhưng rồi nhanh chóng mềm oặt đi và rũ xuống một cách bất lực.
Cả hai người đồng thời rơi vào trạng thái trầm mặc đến nghẹt thở, tình cảnh trớ trêu này khiến họ nhận ra một sự thật phũ phàng rằng bọn họ không chỉ xuyên tới một thế giới cổ đại hoàn toàn xa lạ, mà ngay cả năng lực khuynh đảo đất trời ở đời trước cũng bị quy tắc nghiêm ngặt của nơi này áp chế đến mức gần như sạch sẽ. Kỷ Hoài Chấp đưa tay day mạnh mi tâm, thân thể này vốn đã quá suy nhược do đói khát và đòn roi, việc cưỡng ép vận chuyển dị năng mộc hệ vừa rồi khiến đầu hắn đau nhức như muốn nứt ra thành từng mảnh.

Đúng lúc hắn đang âm thầm nguyền rủa cái số phận chết tiệt này, thì âm thanh máy móc lạnh băng, vô cảm của hệ thống đột ngột dội thẳng vào trong thức hải của hắn, phá tan sự im lặng.

[Phát hiện đối tượng có giá trị công đức cực cao.]

[Mục tiêu: Tần Như Yên.]

[Đề nghị ký chủ nhanh chóng triển khai hành động, duy trì quan hệ hòa hảo bằng mọi giá.]