Hắn khẽ ngước mắt lên đánh giá kỹ lưỡng nữ nhân trước mặt, thân hình nàng gầy gò đến mức chiếc cằm nhọn hẳn đi, sắc mặt tái nhợt vì bệnh tật hành hạ, ngay cả y phục trên người cũng là loại vải thô cũ kỹ đến bạc màu. Một kẻ trông có vẻ khốn khó và mang theo sát khí nồng đậm như vậy, thế mà hệ thống rách nát kia lại khăng khăng thông báo rằng nàng sở hữu giá trị công đức cao ngất ngưỡng, thật khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh hoài nghi. Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt dò xét, Tần Như Yên khẽ cau mày đầy bất mãn, thanh âm lạnh căm vang lên phá vỡ sự im lặng: “Ngươi đang nhìn cái gì vậy?”
Kỷ Hoài Chấp không hề né tránh, hắn khẽ chống cằm, lồng ngực rung lên theo một tiếng bật cười trầm thấp: “Ta đang nghĩ, một người toàn thân tràn đầy sát khí cùng định kiến như cô, rốt cuộc ở kiếp trước đã phải cứu sống bao nhiêu mạng người thì mới có thể tích lũy được khối công đức đồ sộ đến mức này?”
Tần Như Yên rũ mắt xuống, hàng mi dài tựa lông vũ của nàng khẽ run lên trước câu hỏi đầy ẩn ý của hắn. Như vừa sực nhận ra điều gì quan trọng, nàng thản nhiên ngó lơ lời trêu chọc ấy, tập trung toàn bộ tâm trí để cảm nhận dòng chảy dị năng trong cơ thể mình. Rõ ràng, nguồn năng lượng ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là nó đã bị quy tắc thế giới này áp chế và suy yếu đi quá nhiều. Dòng khí lạnh mỏng manh nơi đầu ngón tay nàng vừa mới nhen nhóm xuất hiện đã nhanh chóng bị không khí nuốt chửng, tiêu tán vào hư không; nó giống hệt như một ngọn lửa tàn trước gió, hoàn toàn không còn chút uy thế đóng băng cả vạn dặm chiến trường như ở đời trước. Thế nhưng, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để một kẻ bò ra từ mạt thế như nàng cảm thấy an tâm, ít nhất thì nàng không phải đối mặt với thế giới xa lạ này bằng hai bàn tay trắng.
Ý niệm vừa động, Tần Như Yên lập tức kiểm tra không gian tinh thần tùy thân của mình, để rồi ngay giây tiếp theo, đôi mắt vốn đang tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu của nàng bỗng thoáng co rút lại vì kinh ngạc. Vẫn còn, tất cả mọi thứ tích trữ từ kiếp trước đều vẫn còn nguyên vẹn ở đó; từ kho vũ khí hạng nặng, thuốc men y tế, các thiết bị chữa trị tối tân, cho đến cả đống tinh hạch cấp cao mà nàng chưa kịp hấp thụ trước khi chết đều đang nằm im lìm trong góc tối, chỉ có điều phạm vi chứa đựng của không gian đã bị thu hẹp lại hơn phân nửa. Tần Như Yên khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đây chính là thói quen sinh tồn đã ăn sâu vào xương tủy của nàng, bởi chỉ cần nguồn tài nguyên và huyết mạch này còn nằm vững trong tay, nàng sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái mất kiểm soát trước bất kỳ nghịch cảnh nào.
Ngay lúc tâm trí nàng vừa rút ra khỏi không gian bí mật, nàng bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh như dao cạo đang chăm chú đóng đinh lên người mình. Tần Như Yên ngẩng đầu lên, phát hiện Kỷ Hoài Chấp chẳng biết đã thu lại dáng vẻ cợt nhả từ bao giờ, hắn đang dùng một tay chống cằm bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy cứ thế lặng lẽ nhìn nàng, như muốn nhìn thấu qua lớp da thịt để soi mói linh hồn bên trong.
Bầu không khí giữa hai người một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, sống lưng của Tần Như Yên gần như siết chặt lại theo phản xạ tự nhiên của một chiến binh. Trực giác nhạy bén từng giúp nàng thoát chết vô số lần giữa thời kỳ tận thế đang không ngừng gào thét, cảnh báo rằng người đàn ông có diện mạo yếu ớt trước mặt thực chất là một con dã thú cực kỳ nguy hiểm.
Kỷ Hoài Chấp nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của nàng thì bỗng nhiên phá lên cười, phá vỡ thế giằng co nghẹt thở: “Cô định dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó để nhìn ta đến bao giờ nữa đây?”
Giọng nói của hắn nghe qua thì vô cùng lười nhác và bỡn cợt, nhưng tia nhìn lướt qua gò má nàng lại sắc bén đến đáng sợ. Tần Như Yên im lặng cân nhắc trong vài giây, cuối cùng nàng vẫn sáng suốt lựa chọn không vội vàng ra tay, bởi thân thể này hiện tại quá mức yếu ớt, hơn nữa nàng cũng chưa rõ thực lực thực sự cùng át chủ bài của đối phương ra sao. Sau một hồi đấu trí vô hình ngắn ngủi, nàng chậm rãi kéo chiếc ghế gỗ đối diện rồi thản nhiên ngồi xuống trước mặt hắn, giữ một khoảng cách không gần không xa, vừa đủ để nàng quan sát nhất cử nhất động của đối phương, cũng vừa đủ để nếu hắn có đột ngột động thủ thì nàng vẫn kịp thời rút dao phản kích.