Đến nội dung chính

Chương 2

admin 806 Chữ Cài Đặt

Trong ký ức của nguyên chủ, hắn từng si mê nàng đến mức vứt bỏ hết thảy lòng tự trọng, ngày ngày bám gót theo sau chỉ để dâng tặng những bó thảo dược quý hay vài món ngon gom góp được. Đáng tiếc, đáp lại tấm chân tình hèn mọn ấy, nàng chưa từng cho hắn lấy một sắc mặt ôn hòa. Điều đáng nói hơn chính là ba ngày trước, nguyên chủ đã bỏ mạng sau khi bị kẻ thủ ác đánh ngất rồi vứt xuống bờ sông lạnh giá, mà người cuối cùng hắn gặp gỡ trước khi lâm chung không phải ai khác mà chính là Tần Như Yên.

Kỷ Hoài Chấp thản nhiên đứng tựa lưng vào cạnh cửa chứ không vội vàng mở ra, nữ nhân bên ngoài cũng chẳng hề lên tiếng thúc giục. Hai người họ cứ thế đứng cách nhau qua một cánh cửa gỗ dột nát, bầu không khí rơi vào trạng thái giằng co im ắng, không một ai chịu nhún nhường mở lời trước. Phải một lúc lâu sau, khi sự kiên nhẫn dường như đã cạn kiệt, thanh âm lạnh lùng của nàng mới một lần nữa phá vỡ không gian: “Nếu như còn sống thì lên tiếng đi.”
Kỷ Hoài Chấp nghe vậy liền bật cười khàn thấp, giọng cười mang theo vài phần lười nhác cùng sự bất cần đời đặc trưng của kẻ từng bò ra từ đống xác chết: “Ta còn tưởng rằng cô lặn lội đến tận đây là để đòi mạng ta chứ.”

Không gian ngoài cửa trong chớp mắt đông cứng lại. Ngay sau đó, một tiếng két khô khốc vang lên gai người, cánh cửa gỗ mục nát bị một lực đạo mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy phăng ra. Giữa màn mưa bụi mờ mịt đang giăng lối khắp đất trời, thiếu nữ đứng dưới mái hiên lặng lẽ trong tà váy màu xanh đậm đã bạc màu. Gương mặt nàng trắng bệch đến mức lạnh lẽo, một tay che chiếc dù giấy loang lổ nước mưa, mà bên hông lại hiên ngang giắt một con dao ngắn.

Khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau, đồng tử của Kỷ Hoài Chấp lập tức co rút lại. Hắn kinh ngạc không phải vì dung nhan của nàng, mà chính là bởi đôi mắt ấy. Một ánh mắt bình tĩnh, sắc lạnh, đồng thời còn cuộn trào thứ sát khí đặc quánh thực sự mà chỉ những kẻ đã từng tự tay tước đoạt vô số mạng người mới có thể sở hữu. Tần Như Yên nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu tựa như đang muốn tìm kiếm hay xác nhận điều gì đó, rồi đột nhiên mở miệng, thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng: “Kẻ hôm đó đẩy ngươi xuống sông đã chết vào đêm qua rồi. Ngươi đoán xem… là ai đã giết gã?”
Kỷ Hoài Chấp nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, mí mắt khẽ động nhưng thần sắc không chút dao động trước thông tin chấn động ấy. Khứu giác nhạy bén của hắn liền ngửi ra thứ sát khí tuy rất nhạt nhưng lại quá đỗi quen thuộc đang bao trùm lấy nàng. Đó hoàn toàn không phải là phong thái mà một cô nương khuê các sống yên ổn nơi hậu trạch nên có. Ánh mắt nàng nhìn hắn lúc này không có nửa phần xa lạ, càng không có chút tình ý hay chán ghét của vị hôn thê, nó giống hệt ánh mắt của một con thú hoang vừa tỉnh giấc sau cơn ngủ đông dài, đang âm thầm cân nhắc xem nên lao vào cắn đứt cổ đối phương hay tạm thời án binh bất động.

Nhận ra điều đó, khóe môi của Kỷ Hoài Chấp khẽ cong lên một biên độ đầy hứng thú. Chuyện này xem ra thật sự biến chuyển ngoài dự liệu rồi. Ngay vào lúc Tần Như Yên siết chặt năm ngón tay, cơ thể căng cứng theo bản năng muốn rút con dao ngắn bên hông ra ghim vào tim hắn thì nam tử trước mặt bỗng nhiên nghiêng đầu, lười nhác mở miệng: “Muốn động thủ thì đóng cửa trước đã.”
Giọng điệu của hắn tự nhiên và thản nhiên đến mức như thể hai người họ chỉ đang đứng dưới hiên nhà bàn luận về thời tiết lập đông. Tần Như Yên khựng người lại, tia nhìn của cả hai va vào nhau giữa màn mưa phùn lất phất của buổi cuối xuân. Chỉ trong một thoáng giao thoa ngắn ngủi ấy, hai linh hồn cô độc đều đã ngầm hiểu ra một sự thật chấn động, kẻ đang đứng trước mặt họ lúc này, tuyệt đối không phải là những kẻ yếu đuối của nguyên chủ kiếp này.