Họ hoàn toàn vô hại và vô tri, không còn dùng bạo lực hay mưu mô chính trị nữa, mà chỉ biết nương tựa, dính chặt vào mùi hương hoa hồng xanh thanh mát đang xoa dịu thần kinh của họ.
Thẩm Dao đứng bất động giữa phòng khách tối đèn, hai tay cô dang rộng ra không trung, không biết nên đẩy họ ra hay nên vuốt lông họ tiếp.
Cô bất lực đỡ lấy trọng lượng cơ thể của hai người đàn ông cao mét chín đang đè nặng trên người mình, thở dài một hơi đầy ngao ngán, mắt nhìn lên trần nhà tối om: “Hai vị tổng tài trăm tỷ ơi, tôi là trợ lý nam, không phải đầu bếp nấu canh cá đâu…”
Cơn mưa bão bên ngoài vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếng nước quất vào cửa kính tạo nên những âm thanh rào rào liên hồi, vô tình kéo dài màn đêm vô tri bên trong biệt thự Khương gia.
Thẩm Dao đứng chôn chân tại chỗ suốt mười lăm phút đồng hồ, đôi chân cô bắt đầu tê dại dưới sức nặng của hai chú mèo lớn đỉnh cấp này.
Sự giằng xé kịch liệt giữa tôn nghiêm Alpha và bản năng hệ mèo của Khương Úc và Khương Diệc dường như đã tạm thời đi đến một thỏa hiệp kỳ lạ: không ai chịu buông đóa hoa hồng xanh này ra, thế là cả hai cùng dính chặt lấy cô như hai chiếc đuôi lớn dính người.
[Đúng là một lũ điên rồ mà. Ai mà ngờ được hai cái người hô mưa gọi gió ở tập đoàn Khương thị, một câu nói có thể làm rung chuyển thị trường tài chính, giờ đây lại giống như hai con mèo hoang đói ăn bám lấy tôi đòi cá chứ?]
[Hình tượng bé mèo vạn người mê của các anh rớt sạch xuống cống rồi có biết không hả?]
Sự thực tế và chút khiếu hài hước trong người cô giúp cô lấy lại tinh thần, sự hoang mang e sợ ban đầu dần biến thành một sự dung túng và bất lực đầy ngọt ngào trước vẻ đáng yêu khó tin của hai người họ lúc này.
Khương Úc vẫn tiếp tục rúc đầu vào hõm cổ cô, mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh dường như có tác dụng xoa dịu thần kinh cực mạnh, khiến nhịp tim bạo ngược của anh dần bình ổn trở lại.
Tuy nhiên, cái miệng của vị tổng tài này vẫn lầm bầm không ngớt, thỉnh thoảng lại khẽ liếm nhẹ vào làn da cổ của cô một cái như để kiểm tra xem có vị cá hay không. Mỗi lần đầu lưỡi nóng rực của anh chạm vào da thịt, Thẩm Dao lại giật nảy mình, toàn thân nổi da gà vì cảm giác ngứa ngáy và kích thích lạ lẫm.
“Khương tổng… anh buông tôi ra trước được không? Tôi đi nấu canh cá cho anh, có được không?” Thẩm Dao cố gắng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để thương lượng với cái đầu đang dính chặt trên vai mình.