Đến nội dung chính

Chương 26

admin 515 Chữ Cài Đặt

Thẩm Dao thấy hai anh em bắt đầu gầm ghè, tranh giành nhau như hai con mèo lớn hộ vệ lãnh thổ, cô biết đây là cơ hội duy nhất để mình thoát thân. Nếu để hai người họ lao vào cắn xé nhau trong xe, cô chắc chắn sẽ là người chịu trận đầu tiên.

Cô dùng hết sức bình sinh, quẹt thẻ mở khóa cửa xe bên phụ, lao nhanh ra ngoài màn mưa bão lớn.

Nước mưa lạnh buốt ngay lập tức dội thẳng xuống đầu cô, làm ướt đẫm bộ âu phục xám và mái tóc ngắn, nhưng cái lạnh của thiên nhiên lại giúp cô lấy lại sự tỉnh táo cần thiết. Cô ôm chặt túi tài liệu, chạy thục mạng lên những bậc thềm đá dẫn vào đại sảnh của biệt thự riêng.

[Mưa to thế này đúng là cứu mạng mình mà! Nước mưa sẽ rửa trôi bớt mùi pheromone trên người mình. Phải mau chóng tìm phòng tắm, xịt thêm thuốc ức chế, nếu không đêm nay cái biệt thự này sẽ biến thành chuồng cọp mất!] Cô thầm nghĩ, bước chân không hề giảm tốc độ.
Phía sau cô, cửa xe Maybach bật mở, cả Khương Úc và Khương Diệc đều lao ra khỏi xe dưới làn mưa tầm tã. Bản năng dính người và sự cuồng nhiệt muốn giữ lấy sinh mệnh khiến họ không hẹn mà cùng đuổi theo bóng dáng gầy gò của Thẩm Dao.

Dù mưa bão có lớn đến đâu, khứu giác đỉnh cấp của họ vẫn khóa chặt lấy làn hương hoa hồng nhỏ màu xanh thanh mát đang bị màn mưa làm loãng ra.

–

Tiếng sấm rền vang như muốn làm rung chuyển cả dãy đồi ngoại ô, kéo theo những tia chớp rạch ngang nền trời, hắt những vệt sáng trắng bệch, sắc lẹm vào qua những ô cửa kính lớn của phòng khách biệt thự Khương gia.

Hệ thống điện thông minh dường như vừa gặp sự cố do đường dây bên ngoài bị sét đánh, khiến toàn bộ không gian rộng lớn, sang trọng chìm vào một màn tối đen như mực, chỉ còn lại những dải ánh sáng lập lòe từ sấm chớp bên ngoài vũ hội mưa giông.
Thẩm Dao thở hồng hộc, tấm lưng gầy đập mạnh vào cánh cửa gỗ lớn sau khi lao vào nhà.

Bộ âu phục xám tro đã bị nước mưa dội cho ướt sũng, dính chặt lấy cơ thể, lớp áo nịt ngực bằng băng gạc bên trong hút nước co rút lại, siết mạnh vào lồng ngực khiến cô đau buốt đến tận xương tủy.

Nước mưa tuôn thành dòng từ mái tóc ngắn undercut xuống gương mặt thanh tú, nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi kinh hoàng đang hiện hữu ngay trước mắt.

Mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh thanh mát từ gáy cô, dưới sự kích thích của nước bão, thay vì bị dập tắt thì lại càng lan tỏa nồng nàn, biến không gian tối tăm này thành một cái bẫy ngọt ngào.