Đến nội dung chính

Chương 13

admin 541 Chữ Cài Đặt

Khương Úc bước tới bàn phụ, ném một chiếc phong bì màu trắng dày cộp xuống trước mặt Thẩm Dao.

“Khoản tiền tạm ứng tháng đầu tiên của cậu. Quản gia nói gia cảnh cậu có chút rắc rối, Khương thị không muốn nhân viên của mình bị làm phiền bởi những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.”

Khương Úc nói, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự xa cách, lạnh lùng của một người thừa kế lý trí, nhưng hành động này rõ ràng là một sự công nhận ngầm đối với năng lực của cô.

Thẩm Dao nhìn chiếc phong bì, hai mắt cô sáng lên như hai chiếc đèn pha. Cô lập tức khom lưng chín mươi độ, hai tay nhận lấy phong bì, giọng nói run lên vì xúc động thực sự: “Cảm ơn Khương tổng! Sự rộng lượng và quan tâm của anh đối với nhân viên khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi cam đoan sẽ trung thành tuyệt đối và làm việc hết mình vì tập đoàn!”
“Ôi mẹ ơi, tiền bằng xương bằng thịt đây rồi! Ba mươi triệu tệ nợ nần ơi, tao sắp trả được một góc của tụi mày rồi! Khương Úc ơi là Khương Úc, anh lúc này trông đẹp trai như một vị thần tài vậy!”

Nội tâm cô đang nhảy múa điên cuồng, sự đắc ý và khoái chí tràn ngập trong lòng khi kế hoạch sinh tồn bước đầu thành công rực rỡ.

Khương Diệc ở góc phòng cũng đã thu dọn xong đồ đạc. Anh đi ngang qua chỗ Thẩm Dao, liếc nhìn cô một cái đầy sắc sảo, hừ một tiếng nhỏ: “Ngày mai nhớ pha đúng loại trà đó. Nếu vị kém đi một chút, tôi sẽ trừ sạch tiền thưởng của cậu.”

“Vâng, vâng, Nhị thiếu cứ yên tâm, tay nghề của tôi ngày mai chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng hơn nữa!” Thẩm Dao ngước mặt lên, nụ cười giả trân dịu dàng nở rộ trên môi, miệng lưỡi ngọt ngào đáp ứng.
Cặp song sinh bước ra khỏi văn phòng, bóng lưng cao lớn của hai Alpha đỉnh cấp biến mất sau cánh cửa thang máy mạ vàng. Lúc này, không gian biệt lập chỉ còn lại một mình Thẩm Dao.

Cô thở phào một hơi dài, đưa tay lên nới lỏng chiếc khuy áo sơ mi trên cùng, cảm giác không khí tràn vào buồng phổi thật là dễ chịu. Cô mở phong bì ra, nhìn xấp tiền polymer mới cứng bên trong, khẽ đếm sơ qua rồi áp lên má mình đầy tự luyến.

Cô bước ra khỏi văn phòng khi trời đã sụp tối, nhìn số tiền tạm ứng vừa tinh tinh báo về cả tài khoản ngân hàng trên điện thoại, cô nở nụ cười nhẹ: “Xem ra hai con mèo lớn này cũng chỉ cần vuốt lông đúng cách là được.”

Tiếng bước chân của Thẩm Dao vang lên cô độc trên hành lang vắng lặng của tầng tám mươi mốt khi cô hướng về phía thang máy để xuống tầng hầm. Bóng tối của buổi đêm bắt đầu bao phủ lấy không gian tòa nhà, chỉ còn lại những ánh đèn cảm ứng mờ ảo dẫn lối.