Thẩm Dao đứng ở khoảng cách ba mét, khom lưng nịnh nọt một cách vô cùng tự nhiên, lời khen ngợi đưa ra đúng lúc, đúng chỗ, không hề có cảm giác nịnh bợ rẻ tiền mà giống như sự bộc phát của một cấp dưới thực sự bị khuất phục trước tài năng của sếp.
Khương Úc khẽ ngước mắt, nhìn cậu trợ lý gầy gò trước mặt. Lời nịnh nọt của tên Beta này nghe thì có vẻ giả trân, nhưng sự chu đáo từ tiếng bước chân nhẹ nhàng đến nhiệt độ ly cà phê lại vô cùng vừa vặn, không làm anh cảm thấy phiền hà.
“Để đó đi. Cậu làm việc tiếp đi.” Khương Úc nh thản nói, đưa tay cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm.
Sức nóng vừa phải và vị đắng đậm đà xoa dịu phần nào cơn đau đầu âm ỉ sau kỳ phát tình của anh. Anh cảm thấy cậu trợ lý này dẫu có vẻ vô dụng và miệng lưỡi trơn tru như cũ, nhưng thôi tạm thời chấp nhận được.
Xong việc ở bên này, Thẩm Dao lại liếc nhìn về phía góc phòng của Khương Diệc. Thiên tài thiết kế lúc này đang dùng tay vò đầu bứt tai, chiếc bút cảm ứng liên tục gạch xóa những đường nét trên màn hình máy tính.
Bầu không khí quanh anh u ám đến mức như có một đám mây đen bao phủ. Thẩm Dao hiểu rõ tâm lý của những kẻ làm nghệ thuật lập dị, đặc biệt là một Alpha hệ mèo mang tâm lý phòng bị cao: khi bị nghẽn ý tưởng, họ sẽ trở nên cực kỳ cộc cằn và ghét nhất là bị kẻ khác nhìn chằm chằm hoặc dạy đời.
Cô quay lại pantry, lần này cô không pha cà phê mà chọn một loại trà hoa cúc kết hợp với vài giọt bạc hà thanh mát, hoàn toàn không có mùi hương nồng để tránh kích ứng khứu giác nhạy cảm của Khương Diệc.
Cô rót trà vào một chiếc ly gốm màu xám tro tối giản – đúng gu màu sắc mà Khương Diệc hay dùng cho các bản phác thảo.
Thẩm Dao nhẹ nhàng tiến về phía góc phòng, nhưng cô dừng lại đúng vạch ba mét, không hề bước chân vào “lãnh địa riêng” của anh.
Cô đặt khay trà xuống một chiếc đôn gỗ nhỏ gần đó, rồi lùi lại một bước, hướng về phía bóng lưng của Khương Diệc mà nói nhỏ:
“Nhị thiếu, tôi có pha chút trà thanh nhiệt đặt ở phía sau. Tôi thấy các chi tiết cắt xẻ trên bản vẽ góc nghiêng của anh ban nãy thực sự có gu nghệ thuật độc bản mà không một nhà thiết kế nào ở kinh đô này có thể bắt chước được. Sự phá cách đó cần một chút không gian tĩnh lặng để hoàn thiện. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”