Đến nội dung chính

Chương 8

admin 517 Chữ Cài Đặt

Khương Úc đứng dậy, bước chân của anh không còn giữ được sự vững vàng tuyệt đối như buổi sáng. Anh đi thẳng về phía tủ thuốc chuyên dụng ở sát tường kính, mở cửa lấy ra một ống thuốc ức chế dạng tiêm màu xanh đậm.

Gương mặt anh sa sầm xuống, các đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn khi anh dùng lực bẻ gãy đầu ống thuốc.

“Cút ra ngoài.” Khương Úc không quay đầu lại, giọng nói khàn đặc và chất chứa sự bạo liệt đứng trên đỉnh tháp, trực tiếp ra lệnh cho Thẩm Dao.

“Vâng, tôi ra ngoài ngay.” Thẩm Dao không một chút chần chừ, cô biết rõ lúc này ở lại chính là tự tìm đường chết.

Cô ôm lấy tập tài liệu chưa hoàn thành, nhanh chóng đứng lên hướng về phía cửa ra vào.

Nhưng đúng lúc cô vừa bước đến gần cửa, Khương Diệc bỗng nhiên lao tới từ phía sau.
Tốc độ của một Alpha hệ mèo nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng thì một cánh tay rắn chắc đã chặn đứng ngay trên khung cửa gỗ mun, khóa chặt lối thoát duy nhất của cô.

Khương Diệc đứng sát ngay sau lưng Thẩm Dao, hơi thở nóng rực mang theo mùi hương bạo liệt của tuyết hoang dã phả thẳng vào gáy cô, nơi tuyến thể đang bị che giấu.

“Tôi cho phép cậu đi chưa?” Khương Diệc gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, âm thanh đó giống như tiếng gầm gừ cảnh cáo của một con báo tuyết khi bị xâm phạm lãnh địa.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, lý trí của một thiên tài lập dị dường như đã bị bản năng dã thú nuốt chửng một nửa. Anh cúi đầu, mũi khẽ hít hà một hơi thật sâu ở khoảng không gian gần sát tai cô, tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.

Thẩm Dao đứng bất động, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Chiếc áo nịt ngực lúc này như một chiếc gông xiềng khiến cô không thể thở nổi.
Khoảng cách gần thế này, chỉ cần một chút sơ hở, hoặc nếu thuốc ức chế chợ đen kia hết tác dụng, thân phận nữ chính giả trai và mùi hương hoa hồng nhỏ màu xanh của cô sẽ lập tức phơi bày trước hai con quái vật đang mất kiểm soát này.

[Mẹ kiếp! Thẩm Đạc, cái tên khốn kiếp nhà anh, anh trốn đi để tôi phải gánh cái tai họa động trời này! Hai vị đại lão này sắp hóa điên rồi, mình mà không nghĩ cách thoát thân thì ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày giỗ đầu luôn!]

Mặc dù trong lòng đang gào thét hoảng loạn, nhưng biểu hiện bên ngoài của Thẩm Dao lại thể hiện một sự nhẫn nại và mềm mỏng tột cùng.

Cô không dám cử động mạnh để tránh kích động đến bản năng săn mồi của Khương Diệc, chỉ khẽ nghiêng đầu, hạ giọng đến mức dịu dàng và cung kính nhất có thể: