Đến nội dung chính

Chương 17

admin 602 Chữ Cài Đặt

“Phập!”

Một tia sáng chói lóa mang theo hàn khí lạnh lẽo xé toạc không trung. Lưỡi trọng kiếm đen kịt từ phía sau cột trụ vung lên với tốc độ nhanh như thiểm điện.

Máu đỏ tươi phun trào như suối, nóng hổi tưới đẫm một mảng tuyết trắng xóa. Gã quan say xỉn trố mắt nhìn khoảng không trống rỗng bên bả vai phải của mình.

Một giây sau, tiếng la hét thảm thiết xé toạc màng nhĩ đám đông dội lên. Cánh tay đứt lìa, bọc trong lớp áo gấm dày cộm rơi phịch xuống nền đá cẩm thạch, những ngón tay thô kệch đẫm máu vẫn còn co giật liên hồi trên lớp tuyết lạnh.

Ám vệ vận đồ đen thu kiếm vào vỏ, lùi bước biến mất vào bóng tối như chưa từng xuất hiện.

Cả đình viện chìm vào một cõi câm lặng chết chóc, vây quanh vũng máu đỏ tươi đang bốc khói nghi ngút trên nền tuyết, xen lẫn tiếng hai hàm răng va vào nhau lạch cạch vang lên liên hồi từ phía góc đình.
Mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên theo hơi nóng từ vũng máu tạt thẳng vào khoang mũi Lăng Sương. Dạ dày nàng cuộn lên từng cơn co thắt dữ dội. Nàng nôn khan, hai bàn tay rách nát bấu chặt lấy lớp tuyết xốp lạnh buốt trên mặt ván gỗ.

Tiếng gào rú của gã quan lại cụt tay vẫn đang xé rách không gian, dội vào màng nhĩ nàng từng luồng âm thanh chát chúa, man rợ. Những tảng hắc ín của nỗi kinh hoàng trùm kín lấy tâm trí, tước đoạt đi chút dưỡng khí cuối cùng trong buồng phổi.

Mí mắt Lăng Sương giật liên hồi, bóng tối trước mắt cuộn xoáy, đứt gãy. Cả thân thể gầy guộc mềm nhũn ra, đổ gục xuống mặt tuyết lạnh cóng.

Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ chậu than Thúy Ngọc trong sương phòng nung đốt bầu không khí bức bối. Lăng Sương nằm cuộn tròn giữa lớp chăn gấm bọc lụa tuyết tơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cơn sốt cao hầm hập ập đến tàn phá phần thể trạng mỏng manh vốn đã cạn kiệt sinh lực. Răng nàng va vào nhau lạch cạch. Dù thân nhiệt đang bốc hỏa, sâu thẳm trong huyết quản lại truyền đến cảm giác rét mướt tựa như đang trần truồng ngâm mình dưới đáy hồ băng.

Tiếng bước chân bọc da hươu kiêu ngạo, tiếng chén ngọc vỡ nát, tiếng lưỡi kiếm xé gió trảm đứt da thịt cứ thay nhau tua lại vùn vụt bên tai nàng. Hình ảnh vũng máu bốc khói giữa đỉnh hóng gió quyện chặt lấy luồng ám khí trầm hương ngột ngạt của Tiêu Vô Uyên bóp nghẹt yết hầu nàng.

Lăng Sương trằn trọc, vung vẩy hai cánh tay, mười đầu ngón tay sưng vù quờ quạng trong khoảng không mù lòa. Nàng há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng.

Lạch cạch.

Tiếng chốt cửa gỗ sưa khẽ nảy. Một luồng gió bấc mang theo hơi sương tuyết ùa vào, thổi bạt đi cái nóng hầm hập quẩn quanh mép giường. Mặt nệm bạt bộ hơi lún xuống.
Một vệt khăn vải dấp nước ấm áp, vắt khô áp thẳng lên vầng trán đang đầm đìa mồ hôi của Lăng Sương. Hơi nước làm dịu đi cái nóng rát trên da thịt. Chuyển động lau mồ hôi vụng về, cứng nhắc nhưng lại cẩn trọng xoa dọc theo đường chân tóc bết dính.