Đến nội dung chính

Chương 13

admin 524 Chữ Cài Đặt

Cô vẫn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, vì không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Thức ăn cũng vậy. Dù có cả một ngọn núi vật tư trong không gian, Y Nhu vẫn chỉ dám lấy ra một lượng vừa đủ cho mỗi bữa.

Cô ăn chủ yếu là đồ hộp và lương khô, những thứ có thể bảo quản lâu dài và không cần chế biến cầu kỳ. Việc nấu nướng lúc này là điều không thể, vì khói và mùi thức ăn có thể thu hút sự chú ý của lũ zombie.

Đêm xuống là lúc nỗi sợ hãi trở nên rõ ràng nhất. Bóng tối bên ngoài cửa sổ như che giấu vô vàn hiểm nguy.

Những tiếng gầm gừ, tiếng cào cấu văng vẳng khắp nơi. Y Nhu thường ngồi bó gối trong một góc, tay không rời vũ khí tự chế, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Giấc ngủ chập chờn, đầy ác mộng. Cô mơ thấy mình bị zombie đuổi bắt, mơ thấy bạn bè biến thành những con quái vật khát máu.
Để giữ cho đầu óc không bị tê liệt vì sợ hãi và buồn chán, Y Nhu bắt đầu tự đặt ra cho mình những công việc.

Cô kiểm kê lại vật tư trong không gian một cách tỉ mỉ, sắp xếp chúng thật ngăn nắp. Cô lau dọn căn phòng, dù biết chẳng có ai đến kiểm tra.

Cô đọc lại những cuốn sách đã mua từ lâu nhưng chưa có thời gian đọc, dù tâm trí khó lòng tập trung.

Cô cũng dành thời gian luyện tập vài động tác tự vệ cơ bản mà cô học lỏm được trên mạng trước đây, cố gắng làm quen với cây gậy bóng chày và con dao gọt hoa quả.

Qua khe cửa sổ, Y Nhu tiếp tục quan sát lũ zombie. Cô nhận ra chúng dường như không có khái niệm về mệt mỏi, cứ lang thang không mục đích cho đến khi phát hiện ra con mồi.

Thính giác và khứu giác của chúng có vẻ rất nhạy bén, nhưng thị giác lại không tốt lắm, đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi trời nhá nhem.
Chúng cũng không có khả năng leo trèo hay sử dụng công cụ. Đây là những thông tin quý giá, có thể giúp ích cho cô sau này.

Hệ thống Vinh Sủng Nam Thần vẫn im, ngoài việc cung cấp không gian lưu trữ, nó chưa hề có thêm bất kỳ động tĩnh nào khác.

Y Nhu thỉnh thoảng vẫn thử giao tiếp với nó, hỏi về chức năng chính hay cách kích hoạt, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Có lẽ, điều kiện để kích hoạt nó vẫn chưa đến. Hoặc cũng có thể, nó chỉ là một sản phẩm lỗi của mảnh thiên thạch kia.

Dù sao đi nữa, Y Nhu cũng không dám đặt quá nhiều hy vọng vào nó. Thứ duy nhất cô có thể tin tưởng lúc này là chính bản thân mình và số vật tư đã chuẩn bị.

Một tuần trôi qua kể từ ngày tận thế.