Đến nội dung chính

Chương 12

admin 524 Chữ Cài Đặt

Y Nhu gần như không ngủ, chỉ chợp mắt được vài lần ngắn ngủi rồi lại giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng hoặc những tiếng động khủng khiếp từ bên ngoài.

Cô cố gắng giữ cho mình một lịch trình sinh hoạt tối thiểu, ăn uống đúng giờ, dù không hề thấy ngon miệng, thỉnh thoảng vận động nhẹ nhàng trong căn phòng chật hẹp để cơ thể không bị ì trệ.

Tiếng động ở hành lang ngày một gần hơn. Y Nhu có thể nghe rõ tiếng chân của ít nhất hai, ba con zombie đang lởn vởn ngay bên ngoài cửa căn hộ của mình.

Chúng cào cấu, đập cửa một cách điên cuồng. Lớp cửa gỗ bắt đầu rung lên bần bật. Những mảnh vụn gỗ nhỏ rơi lả tả xuống sàn.

Y Nhu nín thở, tay siết chặt cây gậy bóng chày, lưng ép sát vào bức tường đối diện cửa ra vào.

Cô biết, nếu cánh cửa này bị phá, liệu cô có thể sống sót?
Tiếng cào cửa và những cú đập thình thịch kéo dài suốt nhiều giờ, lúc dồn dập, lúc lại chậm chạp.

Cô ngồi im phăng phắc trong một góc phòng, cây gậy bóng chày siết chặt trong tay, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Mỗi một tiếng động lớn từ cánh cửa đều khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mắn, sau một hồi điên cuồng không có kết quả, có lẽ bị thu hút bởi một âm thanh nào đó lớn hơn từ bên ngoài, hoặc đơn giản là bản năng vô tri của chúng đã chuyển hướng, lũ zombie ngoài cửa cuối cùng cũng lết đi.

Y Nhu thở phào một cách nặng nhọc, cả người mềm oặt ra. Cô vẫn không dám lại gần cửa, chỉ lắng tai nghe ngóng. Khi chắc chắn rằng hành lang đã tạm thời yên tĩnh trở lại, cô mới từ từ đứng dậy, chân tay vẫn còn run rẩy.

Ban ngày, cô chỉ dám hé một khe rèm thật nhỏ để quan sát đường phố bên dưới, cố gắng thu thập thêm thông tin về lũ zombie và tình hình chung.
Thành phố giờ đây đúng nghĩa là một thành phố chết. Không còn xe cộ qua lại, không còn ánh đèn từ các cửa hàng, chỉ có những tòa nhà im lặng và những bóng dáng lờ đờ của lũ zombie lang thang trên đường phố.

Thỉnh thoảng, cô vẫn nghe thấy những tiếng hét thất thanh ở đâu đó xa xa, rồi nhanh chóng tắt lịm, để lại một sự im lặng còn đáng sợ hơn.

Mùi tử khí bắt đầu lan tỏa trong không khí, một mùi hôi thối nồng nặc của xác thịt phân hủy, xộc thẳng vào mũi Y Nhu mỗi khi có cơn gió thổi qua, khiến cô buồn nôn.

Cô phải dùng khăn thấm nước bịt mũi gần như mọi lúc. Nguồn nước máy đã bị cắt từ ngày đầu tiên tận thế ập đến.

May mắn là Y Nhu đã tích trữ một lượng lớn nước uống đóng chai trong không gian hệ thống.