Đến nội dung chính

Chương 14

admin 522 Chữ Cài Đặt

Thức ăn và nước uống không phải là vấn đề trước mắt, cô biết mình không thể cố thủ mãi trong này. Sớm muộn gì cô cũng phải tìm cách thoát ra, tìm một nơi an toàn hơn, hoặc ít nhất là tìm kiếm những người sống sót khác.

Nhưng khi nào mới là thời cơ? Và liệu bên ngoài kia, có còn gì đáng để cô hy vọng?

Những ngày tiếp theo, Y Nhu dần thích nghi với nhịp sống quái đản của thế giới mới.

Nỗi sợ hãi ban đầu vẫn còn đó, nhưng nó không còn làm cô tê liệt nữa.

Thay vào đó là một sự bình tĩnh đến lạnh người, một sự chấp nhận nghiệt ngã rằng đây chính là thực tại mới mà cô phải đối mặt.

Cô dành nhiều thời gian hơn để kiểm kê lại kho vật tư khổng lồ trong không gian hệ thống.

Mỗi khi nhìn thấy những chồng thùng mì gói cao ngất, những dãy dài nước uống đóng chai, những hộp thịt cá san sát và vô số thuốc men, nhu yếu phẩm khác, một cảm giác an tâm hiếm hoi lại len lỏi trong lòng Y Nhu.
Tuy nhiên, Y Nhu cũng hiểu rằng, dù vật tư có nhiều đến đâu, chúng cũng sẽ có ngày cạn kiệt nếu cô chỉ biết ngồi yên một chỗ.

Hơn nữa, sự an toàn của căn hộ này chỉ là tạm thời.

Lũ zombie vẫn lởn vởn bên ngoài, ai biết được khi nào chúng sẽ lại nổi điên phá cửa, hoặc một đám đông hơn kéo đến.

Chưa kể những người sống sót khác, trong cơn tuyệt vọng vì đói khát, cũng có thể trở thành mối đe dọa còn nguy hiểm hơn cả zombie.

Vì vậy, chờ đợi cơ hội đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Y Nhu.

Cô không còn quan sát một cách thụ động nữa, mà bắt đầu phân tích, ghi nhớ một cách có hệ thống.

Mỗi ngày, cô đều dành vài tiếng đồng hồ, nấp sau khe rèm, quan sát kỹ lưỡng hoạt động của lũ zombie bên dưới.

Cô nhận ra dường như chúng hoạt động mạnh hơn vào ban ngày, khi có nhiều ánh sáng và tiếng động hơn.
Ban đêm, tuy vẫn nguy hiểm, nhưng số lượng zombie lang thang trên đường có vẻ ít hơn, chúng cũng có vẻ chậm chạp hơn một chút.

Cô cũng chú ý đến những con hẻm nhỏ, những mái nhà, những lối đi có thể tận dụng để di chuyển nếu buộc phải rời khỏi đây.

Cô vẽ lại sơ đồ khu vực xung quanh căn hộ của mình vào một cuốn sổ tay, đánh dấu những vị trí có zombie thường xuyên xuất hiện, những nơi có vẻ an toàn hơn.

Bộ não của cô, vốn quen với việc phân tích số liệu và hoạch định chiến lược kinh doanh, giờ đây lại vận hành hết công suất để lên kế hoạch sinh tồn.

Thỉnh thoảng, Y Nhu thấy vài người sống sót đơn lẻ hoặc những nhóm nhỏ cố gắng di chuyển trên đường phố.