Đến nội dung chính

Chương 18

admin 602 Chữ Cài Đặt

Hắc Uyên nhắm mắt, chuẩn bị tận hưởng tiếng la hét xé lòng khi linh hồn đối phương bị ngọn lửa hắc ám cắn nuốt.

Nhưng cảnh tượng bên trong thế giới nội tâm của Lâm Tinh khiến luồng ý thức của ác ma đột ngột phanh gấp.

Không có ánh sáng thuần khiết rực rỡ như sức mạnh thanh tẩy cậu tỏa ra. Xung quanh Hắc Uyên là một vùng hoang mạc xám xịt, rạn nứt đến tận cùng. Bầu trời nội tâm rách bươm, lơ lửng những mảnh vụn ký ức mờ nhạt.

Ở vị trí trung tâm, nơi đáng lý phải là bản thể linh hồn nguyên vẹn, lại là một khối cầu ánh sáng vỡ nát, sứt sẹo nham nhở. Xung quanh khối cầu ấy, từng lớp bùn đen dính nhớp, mang theo oán khí ngút trời mang tên “nhà họ Lâm”, đang không ngừng gặm nhấm, rỉa rói từng mảnh linh quang nhỏ bé.

Thiếu niên này không phải có năng lực thanh tẩy bẩm sinh. Cậu bị đem ra làm vật chứa, ép buộc hấp thụ toàn bộ sự dơ bẩn, nguyền rủa của cả một gia tộc cho đến khi linh hồn khuyết tổn, mù lòa hai mắt, thân thể suy kiệt, rồi mới bị vứt bỏ đến nơi này.
Bùn đen rít gào lao tới định cắn xé luồng khí tức lạ mặt của Hắc Uyên. Hắn đứng bất động giữa vùng không gian hoang tàn ấy.

Cơn thịnh nộ bốc hơi sạch sẽ. Thay vào đó, một thứ cảm giác nhói buốt xa lạ, bén ngót như bị kim châm, bất chợt găm thẳng vào lồng ngực trái của hắn.

Trong phòng, Hắc Uyên hiện lại hình người. Bàn tay to lớn phủ đầy vảy cứng của hắn vẫn đang siết chặt lấy cổ tay Lâm Tinh. Vết xăm hình vảy rồng trên da cậu đỏ lựng lên, tỏa ra sức nóng hầm hập.

Lâm Tinh cắn chặt môi dưới, mồ hôi rịn ra phủ kín trán, sắc mặt trắng bệch nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nức nở nào. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mù lòa hướng về phía hắn.

Ánh mắt Hắc Uyên tối sầm lại. Các ngón tay đang dùng sức bỗng dưng cứng đờ, chậm chạp nới lỏng ra từng chút một. Mảng vảy ngược trên ngực trái hắn thắt lại, dội lên từng nhịp đập nặng nề. Hắn dán mắt vào hàng mi đang run rẩy của thiếu niên, hơi thở đứt quãng chìm nghỉm trong bầu không khí ngột ngạt.
Hắc Uyên rụt tay lại, lùi nhanh về sau nửa bước. Đế giày da nghiến lên mặt sàn gỗ ẩm mốc kêu cọt kẹt, chói tai. Hình xăm vảy rồng trên cổ tay Lâm Tinh chớp tắt vài nhịp, nhạt dần từ màu đỏ máu sang sắc đen tuyền, rồi chìm hẳn vào dưới lớp da nhợt nhạt, chỉ để lại một vệt hằn mờ mờ rỉ mồ hôi hột.

“Em làm hỏng đồ của anh sao?” Lâm Tinh xoa nhẹ lên cổ tay, đầu ngón tay cái miết dọc theo vị trí vừa đau rát. Giọng cậu khàn đặc, lẫn những tiếng thở dốc khó nhọc ép sát vào cuống họng.

Hắc Uyên cắn chặt khớp hàm. Lồng ngực hắn phập phồng liên hồi. Cơn đau nhói từ mảng vảy ngược truyền đến không phải do bị tấn công, mà là một cỗ chấn động dội ngược lại từ khoảng không gian rạn nứt trong linh hồn thiếu niên kia.

Hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào những ngón tay gầy guộc đang run lẩy bẩy vạt áo len của cậu.