Lâm Tinh xách một xô nước nhỏ, một tay chống gậy, cẩn thận nhích từng bước lên cầu thang xoắn ốc. Cậu đếm đến bậc thứ mười lăm thì dừng lại. Quẹo trái, đi thêm năm bước là đến căn phòng tận cùng của dãy hành lang tầng hai. Nhiệt độ ở đây sụt giảm rõ rệt. Không khí đặc quánh mùi khói thuốc súng, mùi ozon nồng nặc báo hiệu giông bão, hòa lẫn với thứ mùi tanh của máu khô bám sâu vào thớ gỗ.
Đây là phòng của anh có sừng.
Lâm Tinh đẩy cửa. Bản lề hoen gỉ rít lên một tiếng chói tai. Cậu đặt xô nước xuống sàn, nhúng chiếc khăn bông vào vắt kiệt.
Ngay giữa phòng, trên chiếc giường đá rộng thênh thang phủ đầy lông thú đen tuyền, Hắc Uyên đang nằm nghiêng. Lớp áo sơ mi lụa đen phanh rộng, để lộ lồng ngực săn chắc in hằn những vết sẹo chằng chịt.
Hắn không ngủ. Đôi mắt hẹp dài màu hoàng kim rực sáng trong bóng tối, chăm chú dõi theo từng cử động của thiếu niên mù lòa. Hắn cố tình không thu lại khí tức, muốn xem tên nhóc này sẽ phản ứng thế nào trước áp lực của ác long.
Nhưng Lâm Tinh chẳng hề hay biết. Cậu vịn tay vào mép bàn làm việc, bắt đầu lau. Lau xong bàn, cậu chống gậy di chuyển chậm chạp về phía giường. Mũi gậy va lộc cộc vào chân giường đá.
“Đá à?” Lâm Tinh thầm nghĩ, ngón tay sờ soạng lớp lông thú thô ráp. Cậu rướn người, vươn tay định vuốt phẳng phần chăn nhăn nhúm ở giữa giường.
Bàn tay cậu trượt qua lớp lông mềm, chạm thẳng vào một bề mặt da thịt nóng rực.
Lâm Tinh giật mình. Cậu định rút tay lại, nhưng sự tò mò trong khoảnh khắc mù lòa khiến đầu ngón tay cậu miết nhẹ xuống. Cậu sờ thấy những đường viền sắc lẻm, cứng như thép nguội, xếp lớp lên nhau.
Ngay chính giữa lồng ngực trái, nơi nhịp tim đang nện từng hồi mạnh mẽ, có một mảng gồ lên thô ráp, mép viền chĩa ngược ra ngoài rợn tay.
Vảy ngược.
Đồng tử Hắc Uyên co rút thành một đường chỉ dọc bùng cháy. Một tiếng gầm đục ngầu vang lên từ sâu trong cuống họng, làm rung bần bật toàn bộ cửa kính trong căn biệt thự. Sát khí bùng nổ, đặc đặc như chì lỏng đè sập xuống không gian. Nhiệt độ trong phòng đột ngột hóa thành chảo lửa.
Lâm Tinh chưa kịp lùi lại, cổ tay cậu đã bị một lực lượng vô hình gắp chặt. Cánh tay cứng như gọng kìm của Hắc Uyên siết lấy cổ tay gầy guộc của thiếu niên, mạnh đến mức khớp xương lạo xạo.
“Cậu chán sống rồi.” Giọng nói khàn đặc, rin rít như sấm rền sát bên tai.
Hắc Uyên vươn người dậy. Thể xác hắn vỡ vụn, hóa thành một làn khói đen kịt, lạnh lẽo, cuộn xoáy như vòi rồng. Luồng khói ấy lao thẳng vào cổ tay Lâm Tinh, há to chiếc mõm tàng hình cắn phập vào da thịt cậu.
Mực đen từ răng nanh túa ra, loang lổ dưới lớp da trắng bệch, nhanh chóng bện lại thành hình một chiếc vảy rồng đen tuyền cỡ đốt ngón tay. Làn sương đen len lỏi qua mạch máu, mang theo ý chí trừng phạt tàn độc nhất của ác long, xộc thẳng vào linh hồn kẻ dám mạo phạm.