Đến nội dung chính

Chương 16

admin 656 Chữ Cài Đặt

Ba đại ác quỷ đứng sừng sững ngay cửa bếp, trừng trừng nhìn bát mì bốc khói nghi ngút trên bàn ăn mục nát.

Lâm Tinh đặt đôi đũa tre xuống cạnh bát, quay lưng về phía cửa, tay vân vê mép tạp dề.

“Các anh dậy rồi à?” Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, chẳng mang lấy một tia sợ hãi.

“Lại ăn sáng đi, kẻo mì trương lên mất.”

Bọn quỷ đưa mắt nhìn nhau. Bạch Dực nhếch môi, để lộ cặp răng nanh nhọn hoắt, bước tới định xách cổ Lâm Tinh lên. Nhưng ngay khi hắn ta tiến vào phạm vi hai mét quanh bàn ăn, luồng linh khí thanh tẩy nhàn nhạt tỏa ra từ người thiếu niên lập tức quấn lấy gã.

Sự bức bối, nhớp nháp của hàng trăm năm hút máu dơ bẩn bỗng chốc được cọ rửa. Cơn khát máu đang cào xé thực quản Bạch Dực dịu đi. Hắn ta sững lại, chiếc răng nanh rụt về.

Hồ Ngôn lách qua Bạch Dực, ngang nhiên kéo chiếc ghế gỗ rít lên một tiếng chói tai rồi ngồi phịch xuống.
Hắn ta cầm đũa lên, gảy gảy sợi mì vàng ươm. Nhiệt độ bốc lên làm mờ cả đôi mắt hẹp dài. Hắn ta húp một ngụm nước dùng. Nước canh nóng rẫy trôi tuột xuống cổ họng, sưởi ấm dạ dày lạnh ngắt như hầm băng, ép ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Bạch Dực thấy vậy cũng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

Hắc Uyên bước ra khỏi bóng tối. Hắn không ngồi, chỉ khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt găm chặt vào bóng lưng gầy gò của Lâm Tinh.

Lâm Tinh nghe thấy tiếng húp mì sột soạt, khóe môi khẽ cong lên. Cậu lấy gậy dò đường, gõ nhẹ xuống sàn hai cái.

“Trong lúc mọi người ăn, em chia việc luôn nhé. Nhà này bẩn quá, một mình em dọn không xuể.”

Nghe đến từ “chia việc”, động tác nhai của Hồ Ngôn khựng lại. Nửa sợi mì lủng lẳng bên mép. Bạch Dực ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tóe ra sát khí.
Lâm Tinh hoàn toàn mù tịt trước áp lực nghẹt thở đang bủa vây phòng bếp. Cậu chỉ tay về phía bên trái, nơi phát ra tiếng gõ bát.

“Anh có sừng cong cong chạm vào em tối qua ấy, ăn xong anh lau nhà nhé. Lấy giẻ ướt lau hai lần cho sạch bụi.”

Ngón tay cậu chuyển hướng sang bên phải. “Anh lông xù xù nhọn hoắt kia, anh chịu trách nhiệm lau cửa sổ. Còn anh mặc áo choàng rộng thì gom hết mấy cái rèm cửa ẩm mốc ra sân sau phơi nắng giúp em.”

Lâm Tinh dõng dạc nói xong, chống gậy gõ lạch cạch đi về phía nhà kho tìm chổi quét mạng nhện, để lại ba gã ác quỷ khét tiếng nhất dị giới hóa đá quanh bàn ăn.

Hắc Uyên nhìn xuống ngón tay vừa bị chỉ điểm của mình, hốc mắt tối sầm lại. Hồ Ngôn nuốt ực sợi mì xuống họng, tức đến bật cười, định lao theo xé xác thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Nhưng mùi hành phi từ đáy bát lại xộc lên. Dạ dày hắn ta réo réo. Hắn ta cắn răng, gục đầu xuống vành bát húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng.

Ăn xong bữa sáng, sự tĩnh lặng của biệt thự bị phá vỡ bởi những âm thanh sột soạt gượng gạo. Hồ Ngôn mặt hầm hầm, tay túm một mảnh giẻ rách, chà lấy chà để lên lớp kính mờ đục, đuôi cáo bực dọc quất đen đét vào khung gỗ.

Ngoài sân, Bạch Dực dùng hai ngón tay bọc vải gấm, dè dặt nhấc từng mét rèm cửa đầy nấm mốc vắt lên dây phơi, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì kinh tởm ánh nắng gắt gao đang chiếu xuống bãi cỏ.