Đến nội dung chính

Chương 24

admin 535 Chữ Cài Đặt

Cô mở lại diễn đàn ẩn danh để chia sẻ phát hiện mới của mình với các cư dân mạng.

Hạ Miên – Chủ thớt: [Các bác ơi, tôi tìm ra sự thật rồi! Tôi vừa mò vào diễn đàn trường cũ của họ. Hóa ra họ là hai đại thiếu gia bị gia đình ruồng bỏ vì tình yêu đồng tính. Hiện tại họ tự lập nghiệp cực kỳ chật vật, công ty bị chèn ép, phải cho tôi thuê phòng giá rẻ để kiếm thêm tiền đóng tiền nhà trả góp. Anh lạnh lùng cày cuốc đến mức suýt liệt cả cổ, anh bác sĩ thì phải đi kiếm thuốc đắt tiền về nuôi anh kia. Tôi thương họ quá. Từ nay tôi quyết định sẽ không kỳ thị công việc trai bao của họ nữa, tôi sẽ đối xử với họ thật tử tế, thật kính trọng!]

Lầu 115 – Nước Mắt Hủ Nữ: [Ôi trời ơi, ngược luyến tàn tâm trong đời thực đây sao? Khóc chết tôi rồi chủ thớt ơi! Bạn phải giúp đỡ họ nhé, có nấu cơm thì nấu nhiều một chút cho hai anh ấy bồi bổ. Đúng là tình yêu vĩ đại mà!]
Lầu 118 – Người Qua Đường: [Chủ thớt đúng là cô gái tốt bụng. Nhưng mà dù sao cũng là phòng chung, bạn cứ giữ ý tứ là được, người ta có lòng tự trọng cao lắm, đừng để họ biết bạn biết bí mật này nhé.]

Hạ Miên gật đầu lia lịa trước màn hình: [Các bác yên tâm, tôi biết ranh giới ở đâu mà. Tôi sẽ tôn trọng họ hết mức có thể.]

Sáng hôm sau, Hạ Miên thức dậy với một tinh thần hoàn toàn mới. Cơn đói cồn cào từ tối hôm qua cộng với quyết tâm “đối xử tử tế để hỗ trợ hai người bạn cùng phòng đáng thương” đã thôi thúc cô bước ra khỏi giường từ sớm.

Cô rón rén mở cửa phòng, ngó nghiêng ra hành lang. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Đoán chừng Khương Lôi và Tạ Phong sau một đêm vất vả làm việc (hoặc đi tiếp khách hàng thượng lưu) vẫn còn đang ngủ bù, Hạ Miên liền tranh thủ cơ hội này để vào bếp trổ tài.
Cô lục tìm trong tủ lạnh, thấy có sẵn trứng gà, một ít thịt băm và vài cọng hành tươi mà Tạ Phong đã mua từ trước.

Với đôi bàn tay mũm mĩm nhưng vô cùng khéo léo, Hạ Miên bắt đầu bật bếp, nấu một nồi cháo thịt băm hành hoa nóng hổi, thơm phức.

Cô cố ý nấu một nồi khá lớn, định bụng sẽ múc ra hai bát để sẵn trên bàn ăn cho hai người họ bồi bổ sức khỏe, coi như là một hành động thể hiện sự “thương cảm và kính trọng” kín đáo của mình.

Khi nồi cháo vừa chín tới, tiếng mở cửa phòng làm việc vang lên khẽ khàng. Khương Lôi bước ra ngoài với gương mặt mang theo sự mệt mỏi rõ rệt, đôi mắt một mí nhạt nhẽo hằn lên vài tia máu nhỏ vì cả đêm phải thức thức đêm sửa lỗi code cho khách hàng.