Đến nội dung chính

Chương 10

admin 513 Chữ Cài Đặt

Khoảng cách giữa hai người đàn ông khá gần, bả vai gần như chạm vào nhau dưới ánh đèn mờ.

Từ trong bóng tối của hành lang, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng hơi đầy đặn của Hạ Miên loạng choạng bước ra.

Cô mặc một chiếc váy ngủ bông màu hồng nhạt rộng thùng thình, mái tóc xõa tung che nửa gương mặt phúng phính đang đỏ bừng vì sốt nhẹ.

Đôi mắt cô mơ màng, hoàn toàn mất đi tiêu cự, bờ môi nhỏ mấp máy những âm thanh vô nghĩa.

Sự xuất hiện đột ngột của cô lập tức thu hút sự chú ý của hai người đàn ông trên sô pha.

Khương Lôi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng dời từ màn hình máy tính sang người cô, đang định lên tiếng hỏi xem cô làm cái trò gì vào giờ này thì hành động tiếp theo của Hạ Miên đã khiến anh hoàn toàn chết trân.

Hạ Miên không hề dừng lại, cô giống như một con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, lao thẳng về phía sô pha.
Trong cơn mê sảng, dây thần kinh của cô định vị được Khương Lôi chính là nguồn nhiệt lớn nhất và vững chãi nhất.

Cô không chút do dự, lao đến dang hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Khương Lôi từ phía bên cạnh.

“Ưm, ấm quá.”

Hạ Miên rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, gương mặt phúng phính của cô vùi chặt vào lồng ngực rắn rỏi của anh, ra sức hít hà mùi hương thanh sạch pha lẫn chút mùi nam tính trên cơ thể anh để xoa dịu cơn khát khao tiếp xúc da thịt đang cào xé tâm can.

Chưa dừng lại ở đó, cánh tay còn lại của cô theo bản năng tìm kiếm thêm sự liên kết, quờ quạng sang bên cạnh và nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Tạ Phong đang đặt trên thành ghế.

Năm ngón tay mũm mĩm của cô chen vào giữa các kẽ tay của anh, đan chặt lấy nhau không một kẽ hở, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Toàn bộ phòng khách rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn.

Khương Lôi hoàn toàn cứng đờ người tại chỗ, hai tay anh giơ lên lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu.

Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ cơ thể của cô gái này truyền qua lớp áo thun mỏng khiến toàn thân anh như có một luồng điện xẹt qua.

Sắc mặt anh từ ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển sang đen kịt như đít nồi.

Một người có thuộc tính “giữ khoảng cách xã hội” nghiêm trọng như anh, chưa bao giờ cho phép bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào người mình quá ranh giới, vậy mà giờ đây lại bị một cô gái mới quen thuê chung nhà ôm chặt lấy eo ngay trước mặt thằng bạn thân.