Đến nội dung chính

Chương 31

admin 480 Chữ Cài Đặt

Khứu giác của Cửu Vĩ Hồ nhạy bén gấp hàng nghìn lần thú nhân thông thường.

Hắn có thể phân biệt rõ ràng mùi máu của con heo rừng này được giết cách đây bao nhiêu canh giờ, mùi men rượu ủ từ loại quả nào rụng dưới gốc cây sa mạc, cùng mùi lưu huỳnh đang cuộn trào trong huyết quản của Hoắc Diễm cách đó hàng chục trượng.

Bạch Cẩm Sinh phe phẩy chiếc quạt trước mũi, chuẩn bị quay về khu vực lều trại dành cho khách để tránh xa sự dơ bẩn này.

Đột nhiên, cơn gió đêm mang theo luồng khí nóng từ đống lửa ở góc khuất nhất thổi qua tai hắn.

Cửu Vĩ Hồ dừng bước.

Chiếc quạt ngọc trên tay hắn ngừng phe phẩy.

Ánh mắt hoa đào sâu thẳm đột ngột biến đổi, lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Hắn từ từ hạ quạt xuống ngang ngực, hơi nghiêng đầu, khẽ hít thở để đón lấy luồng gió vừa lướt qua.
Trong hàng vạn mùi tạp nham, hôi thối, chua loét, khét lẹt lơ lửng giữa không khí, hắn nhận ra một luồng hương vị rất kỳ lạ.

Mùi hương ấy rất mỏng manh, bị vùi lấp dưới nhiều lớp nhọ nồi, bùn đất cùng mồ hôi dơ bẩn, nhưng lại có sức lan tỏa mãnh liệt.

Bạch Cẩm Sinh nhắm mắt lại, vận dụng linh lực để bóc tách từng lớp mùi hương trong không gian.

Hắn gạt bỏ mùi thịt cháy, gạt đi mùi rượu ủ chua, đẩy mùi mồ hôi nồng nặc của đám thú nhân đực ra xa.

Ngay sau đó, luồng hương vị kia hiện ra rõ rệt.

Mùi hương ấy ngọt ngào vô cùng.

Đó là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hương thơm của đóa Dạ Đinh Hương ngậm sương đêm sớm nhất với mùi sữa non béo ngậy, thanh khiết đến lạ kỳ.

Mùi hương này không phô trương hay xốc nổi, mà thấm sâu vào bản năng, đánh thức sự khao khát chiếm hữu điên cuồng giấu kín trong huyết mạch của bất kỳ con đực hùng mạnh nào.
Đây tuyệt đối không phải linh thảo hay dược liệu, mà là mùi hương tỏa ra từ da thịt của một giống cái.

Hơn nữa, đó còn là một giống cái mang huyết mạch tinh khiết đến mức thần thánh, cực kỳ trân quý, điều mà toàn bộ Thần Vực này đã tìm kiếm trong vô vọng suốt trăm năm qua.

Bạch Cẩm Sinh mở bừng mắt.

Hơi thở của hắn dồn dập hơn, ngực ẩn dưới lớp áo lụa phập phồng nhẹ.

Đuôi mắt điểm nốt chu sa đỏ chót híp lại, nhìn xuyên qua những đốm lửa bập bùng về phía góc tối tăm nhất của khu bếp lò.

Nơi đó chỉ có một người duy nhất.

Đó là tên nô lệ gầy gò, nhỏ thó, mặc bộ quần áo da thú rách nát đến mức không còn rõ màu sắc ban đầu.