Đến nội dung chính

Chương Quyển 5 (Thế giới thứ năm) – Chương 8: Còn thứ khác

admin 1.261 Chữ Cài Đặt

Vĩ Phong. Vĩ Phong. Ngọn gió lớn tự do, ngang tàng và phóng khoáng, không một thứ gì có thể kìm hãm hay nắm bắt.

Thật kỳ lạ. Tôi đã quên đi rất nhiều thứ. Nhưng tôi vẫn nhớ cái tên này. Tôi vẫn nhớ người này. Người mà từng ở một khoảng thời gian nào đó làm tôi phải tâm niệm đợi chờ, người mà từng ở một nơi nào đó làm trái tim tôi tan nát, người mà tôi đã tự tay giết chết rồi cũng làm tôi phải tự kết liễu chính mình vào ngay sau đó.

Trang phục, hình dạng, năng lượng đó là sao?

Giống như Diệu Lăng, hắn cũng không còn là người sao?

‘Lý Chiêu Ca, gọi ta sao?’ Giọng của Diệu Lăng đột ngột vang lên trong đầu. Tôi lặng lẽ đè chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, cũng thu hồi tầm mắt. Thế nhưng trong lúc dùng bữa, đứa trẻ tên là Lạc Du kia lại chủ động lên tiếng:
“Chị, em là Lạc Du, em… Lần đầu ra mắt chị ạ. Năm đó bố nhận nuôi em, nhưng em vẫn luôn ở bên chỗ bố, ba năm nay mới được qua đây, nhưng chị lại đi học xa nhà nên chắc chị không biết em ạ…”

“Tôi biết cậu.” Tôi bình thản đáp, “Chúng ta đều cùng trải qua ‘sự cố’ năm đó. Cũng có duyên đó nhỉ? Chúng ta cùng tuổi nhau đúng không?”

“Dạ, chị sinh trước em ba ngày.” Lạc Du ngượng ngùng mỉm cười.

“Đúng rồi, con gái.” Ngọc Nhiên đột ngột nói với tôi, “Du đang rất cố gắng noi gương con để phấn đấu đó. Hai năm nay thành tích của con bé ngày càng tốt hơn, hôm trước mẹ đi họp phụ huynh cho con bé, thấy thầy giáo nói rằng cứ với đà này thì sang năm con bé hoàn toàn có đủ khả năng vào trường A cùng con đó. Vậy là hai đứa có thể học cùng trường rồi!”
Đũa trên tay tôi thoáng dừng lại chừng vài giây. Tôi làm như không có việc gì, chỉ mỉm cười:

“Vậy à?”

“Bác Nhiên, đừng khen con nữa mà… Con vẫn đang cố gắng hơn nữa, cũng chẳng biết có được như thầy giáo nói không ạ…” Lạc Du xấu hổ đưa tay vuốt tóc mái ra sau tai. Chiếc nhẫn pha lê trên tay cô ta thoáng loé lên, làm tôi chợt thấy có chút quen mắt.

Vậy là tôi gác đũa xuống bàn, cười cười:

“Cậu cũng thích nhãn hàng S nhỉ?

“Ơ…”

Lạc Du còn đang nghệt mặt, Ngọc Nhiên đã vội đáp lời trước:

“À, cái nhẫn này con thấy hợp với Du không? Hôm trước mẹ và em dọn phòng thay đồ, thấy có mấy thứ đồ cũ con cất một chỗ trong tủ lâu rồi không dùng, mà để lâu cũng phí, lại thấy em có vẻ cũng thích nên mẹ tặng cho em đeo. Hợp đó chứ nhỉ?”

…Nhưng cái nhẫn đó là món quà mẹ chọn cho Lạc Lạc lúc sang Áo công tác cùng cha mà.
Thấy tôi im lặng, Lạc Du vội vàng tháo chiếc nhẫn pha lê trên tay ra, ngượng ngùng lại rơm rớm nước mắt đẩy tới trước mặt tôi:

“Chị, em xin lỗi, em, em chỉ là thấy chiếc nhẫn này đẹp quá thôi. Em không… Chị, nếu chị không thoải mái, em, em xin gửi lại ạ. Em chưa làm xước nó đâu ạ, em dùng cẩn thận lắm…”

Động tĩnh này vừa hay làm đánh động tới bên Lý lão gia và Lý Hạo Quân đang bàn chuyện công việc. Lý Hạo Quân thấy vậy bèn nói:

“Sao thế hai đứa? Có chuyện gì vậy?”

Lý lão gia:

“Nếu chỉ là cái nhẫn thì mai tuỳ tiện gọi mấy người bên nhãn hàng mang thêm đồ tới đi. Để cả cho Lạc Du lựa. Nó cũng là con cháu nhà này rồi.”

Tôi chớp mắt, bình thản cầm chiếc nhẫn lên, lại cầm tay của Lạc Du đang run rẩy mà lồng vào. Xuyên qua cô ta mà nhìn thẳng vào bóng hình như có như không đang cau mày bực bội, im lặng nhưng không còn chút kiên nhẫn bên cạnh kia, tôi cười nói:

“Sao lại xin lỗi? Cậu hợp với cái nhẫn lắm, mẹ tôi rất có mắt nhìn.”

Tối hôm đó trở về phòng, tôi đã yêu cầu quản gia đóng gói toàn bộ đồ trang sức trong phòng thay đồ của tôi lại:

“Mang hết qua cho nhị tiểu thư đi.”

Đợi cho người trong phòng đã đi hết rồi, chiếc vòng ngọc trên tay tôi cuối cùng cũng rung lên.

‘Nhìn không ra, không ngờ Chiêu Ca ngươi lại nhỏ nhen như vậy.’

Tôi chẳng đáp, thẳng thừng rút vòng ngọc ra muốn quăng ra ngoài cửa sổ, thế nhưng giữa lúc Diệu Lăng đang la oai oái, tôi chợt thấy vài bóng đen lẩn nhanh qua khúc hành lang bên ngoài vườn Nhật_nơi dẫn sang khu sân vườn của Lý Hạo Kiên bên nhà phụ. Diệu Lăng đột nhiên hít vào một hơi, sau đó suýt chút đã hoá hình:

‘Thứ gì thế?! Cái mùi gì thế?! Kinh tởm quá. Chiêu Ca, mau đóng cửa lại ngay!’

Trước khi làm Lạc Lạc, tôi đã từng sống sâu trong núi, từng thấy nhiều thứ chạy qua, cũng từng nghe các yêu ma ở đó tụ họp kể lại nhiều điều, nên hiển nhiên tôi biết mùi này là của ma chuột. Ma chuột thường chỉ sẽ tới những nơi có uế khí của người sắp chết.

Lý gia thân thiết với đạo gia, bao năm qua thường có kết giới bảo vệ vững chắc lại sạch sẽ. Tuy nhiên hôm nay từ lúc mới trở về, tôi cũng thấy kết giới dường như đã bị biến dạng. Bề ngoài thoạt nhìn vẫn giống hệt như trước, nhưng cái mùi này thực sự có chút khó chịu. Giờ còn xuất hiện cả ma chuột, chứng tỏ có thứ gì đó có đủ khả năng tái tạo một lớp kết giới khác hoàn toàn, nhưng vẫn có khả năng che mắt giả dựng y hệt như kết giới cũ ban đầu…

Tôi đóng cửa sổ lại, lại tiện tay buộc chặt mấy dây năng lượng lỏng lẻo bên cửa sổ lại. Đợi cho thứ mùi khó chịu bên ngoài kia đã biến mất hoàn toàn, tôi mới lên tiếng:

“Diệu Lăng, ban nãy anh thông qua tôi, cũng nhìn thấy người bên cạnh đứa trẻ tên Lạc Du kia đúng không?”

Đại xà im lặng một hồi, mãi sau mới đáp:

‘Có nhìn thấy.’

“Cái đó…”

‘Chiêu Ca, hắn là năng lượng của một thứ gì đó kết tụ mà thành, đã nhận con bé kia làm chủ. Ngươi mau quên hắn đi.’ Giọng nói êm tai thường ngày lúc này bỗng có chút không kiên nhẫn, làm tôi chợt thấy có gì đó lạ lạ. Diệu Lăng không thích Vĩ Phong? Năng lượng khắc nhau? Hay Diệu Lăng biết điều gì?

Nhìn vòng ngọc hình rắn lúc sáng lúc tối trên tay, tôi nhàn nhạt đáp:

“Tôi chỉ muốn hỏi, rằng khi anh nhìn hắn thông qua tôi, liệu hắn có nhìn thấy anh không?”

Diệu Lăng khẽ hừ nhạt:

‘Không. Hắn chưa đủ khả năng đó đâu.’

Đoạn, xà yêu lại cất lời:

‘Nhưng mà bên cạnh con bé đó vẫn còn thứ khác.’

‘Ta không thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn có dấu hiệu trên người có bé đó, tuy rất ít, nhưng chắc chắn vẫn còn một thứ khác nữa. Tử khí trên người ông chú của ngươi có thể là do nó gây ra.’

‘Chiêu Ca, ngươi phải hết sức cẩn thận!’