Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 22: Bể kèo

admin 1.140 Chữ Cài Đặt

Vì mang thai, Yến Vi bị nhà trường buộc cho thôi học. Thế nhưng điều cô ta nghĩ mãi cũng không hiểu là tại sao Huyền Lãng không những không cưới cô ta, mà còn biết được cô ta đã ngoại tình.

Hôm đó là ngày nghỉ, thời tiết rất xấu. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị trà bánh đặt giữa sàn cho vị nào kia thưởng thức dưới đất ở trong nhà chỉ vì cậu ta thích thế, thì Yến Vi xô thẳng cửa phi vào.

“Anh Lãng, anh Lãng!” Yến Vi nhào tới, ôm lấy eo của Huyền Lãng mà khóc thút thít, “Tại sao anh không đến bệnh viện thăm em và con? Mẹ con em đã chờ anh rất lâu đấy?”

Tôi ngồi trên chiếc nệm phía đối diện, tay đang rót trà mà còn phải khựng lại, lòng thầm đổ mồ hôi mặc niệm cầu nguyện cho mỹ nhân Yến Vi lấy hai giây.

“Em xuất viện rồi sao?” Huyền Lãng vẫn lười biếng nằm ườn lên chồng chăn nệm, một tay đẩy Yến Vi ngồi thẳng dậy, còn không quên săn sóc nói, “Ngồi cẩn thận kẻo tì vào đứa trẻ.”
Yến Vi thấy thái độ của Huyền Lãng vẫn như thường thì thoáng yên tâm, liền quay đầu hất cằm với tôi:

“Bạn học Lạc Yên, tôi khát nước quá, mau rót cho tôi một chén, nhớ phải vừa đủ ấm đấy nhé! Nhờ có chồng tôi mà bạn cũng được làm trợ lý của thú nhân nên cố gắng chăm chỉ làm việc học hỏi, cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy nhé.”

Ôi chà, thật đáo để làm sao! Chưa chi tôi đã thành con hầu của cô ta luôn rồi đấy? Sớm biết Yến Vi tâm cơ, nhưng dù sao cũng là trẻ người non dạ, ghế ngồi còn chưa vững mà đã muốn lật mặt như này rồi. Thế nhưng chẳng đợi tôi phản ứng, Huyền Lãng đã chặn ngang họng Yến Vi:

“Được rồi, nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi đấy, em về nhà đi.”

Nụ cười đắc thắng trên môi Yến Vi lập tức cứng đờ lại. Cô ta ngây ngẩn người:
“Anh Lãng?”

“Sao thế? Em không hiểu tôi nói gì sao?”

Yến Vi nhìn tôi, lại nhìn Huyền Lãng. Chừng vài giây sau, cái đầu của cô ta dường như cũng đang hoạt động trở lại, nên cô ta ngập ngừng xách túi lên:

“Được rồi, anh đừng giận em mà, em cũng không có ý gì, chỉ là lo cho anh nên… Thôi em về trước, mai em lại qua. Mà cái đó… Tối mai anh cùng em về ăn bữa cơm với gia đình em nhé… Bố mẹ em…”

Huyền Lãng cắt ngang, cộc lốc:

“Không cần đâu.”

“H, hả?” Yến Vi đứng hình. Rồi rất nhanh, cô ta sầm mặt, cau mày, “Anh Lãng, ý anh là sao? Em không hiểu? Anh không cần em qua nữa? Hay không muốn dùng bữa với nhà em?”

Huyền Lãng nghiêng nghiêng đầu, ngọt ngào cười:

“Tôi nói khó hiểu lắm sao? Chính là cả hai ý đó đấy.”

“Anh Lãng!” Yến Vi hét lên. Rồi cô ta cũng khựng lại. Cặp đồi núi trước ngực kia của cô ả cũng phập phồng dữ lắm. Ngay khi tôi còn đang sợ liệu cô nàng có vì tức giận quá mà động thái không, thì Yến Vi đã đổi bài, đưa tay chạm vào đùi của Huyền Lãng, nước mắt đong đầy:
“Anh Lãng, sao anh lại như vậy? Em buồn lắm đấy… Vì mang bầu mà em còn nhà trường buộc thôi học rồi. Nếu không cưới thì mẹ con em biết phải sao đây?”

“Thì sao chứ?” Huyền Lãng cười càng tươi, cũng mặc cho cô ta đang đánh đeo lên người mình, “Dù sao cũng đâu phải con tôi?”

Tiếng sấm bên ngoài đánh uỳnh một cái. Tôi hồi hộp gặm bánh quy, trời ơi, máu chó quá, còn hơn cả drama của nước H nào đó nữa!

Mặt mũi của Yến Vi đã tái mét lại rồi. Nhưng cô ta quyết chí không bỏ cuộc, sau vài giây đờ đẫn liền khóc oà lên, song nói năng xem chừng vẫn còn liền mạch lắm:

“Anh Lãng, anh Lãng, xin anh đừng như vậy! Anh không thể đối xử với mẹ con em như vậy được! Đứa trẻ là con của anh cơ mà, tại sao anh lại nói ra câu tuyệt tình như vậy được chứ?! Tại sao anh tàn nhẫn thế?!”

“Lạc, gọi Tú và Mai lên nhà đi, hộ tống quý cô này về.” Huyền Lãng cười với tôi. Phàm Tú và Lâm Mai là hai trợ lý còn lại được trưng dụng đi làm bảo vệ canh tại tầng thứ ba từ trên xuống dưới, cũng chính là tầng bên dưới tầng tôi ở, cuối cùng cũng được chủ nhân nhớ tới. Yến Vi không thể giả vờ được nữa, mặt mũi trắng bệch mà cầu xin:

“Không! Không! Anh Lãng, em xin anh! Được rồi, em thừa nhận, nhưng em cũng xin thề với anh là em chỉ có duy nhất một lần đó với anh Hoàng Anh thôi! Cũng, cũng là vì đợt đó anh đột nhiên mất tích trên trường, em không liên lạc được với anh nên, nên đã uống rượu hơi quá. Em cũng không ngờ tới là sẽ phát sinh chuyện đó… Cái đó, nhưng ngoài lần đó ra chỉ đều là anh mà! Anh ra trong em đâu ít lần đâu chứ! Huyền Lãng!!!”

Tôi:

“…” Đang yên đang lành tự dưng còn được nghe chuyện giường chiếu và sự tích bị cắm sừng của ông chủ, cái đãi ngộ này mới mẻ quá, tôi không chịu nổi đâu.

Huyền Lãng ôm lấy hai má của Yến Vi, trong lúc chờ người tới mà vẫn không quên thủ thỉ tâm tình, ngọt ngào lại dịu ngoan như nâng niu người tình mà bản thân rất si mê vậy.

“Đừng khóc, Yến Vi. Hoàng Anh không tệ đâu, cứ thế đi. Sinh con ra, cưới cậu ta, và sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có tôi.”

Đến khi Yến Vi đang vùng vẫy trong sự chết lặng bị kéo ra ngoài rồi thì trời cũng bắt đầu mưa tầm tã. Huyền Lãng thư thái nhoài người trên đệm, tay duỗi ra như vô tình cọ vào cổ chân của tôi. Tôi nhìn bầu trời đang mưa xám xịt, húng hắng vài câu, rất thân thiết lại nhiệt tình hiến kế:

“Chủ nhân, giờ người chỉ cần ra chỉ thị thôi. Cho công ty nhà cậu Hoàng Anh phá sản vào trước đám cưới hay sau đám cưới?”

Tôi hăng hái như vậy, thế nhưng đối phương lại chỉ uể oải ngước nhìn tôi, rồi nhàn nhạt cười:

“Lạc, xem ít phim, đọc ít truyện thôi. Xã hội pháp trị, kinh doanh thì cũng cạnh tranh công bằng, đừng phạm pháp.”

Tôi:

“…”