Đinh Chân xuất hiện tại thời điểm này, ngay lúc tôi sắp nổi khùng lên. Sau lưng anh ta là đội ngũ tám người đàn ông vạm vỡ mang theo một cái cáng to đùng. Cái cáng đó nhét ba người Yến Vi khéo cũng vừa…
“Thưa ngài, xin cho phép tôi.” Anh ta nhào tới, nhanh nhẹn huy động người nâng đỡ Yến Vi lên cáng nằm. Rất nhanh, ánh mắt sắc lẹm của anh ta nhanh chóng liếc qua tôi. Huyền Lãng cười thật ấm áp đưa tay vỗ lưng tôi. Tôi mím môi, kéo căng cơ mặt, bình tĩnh đi theo sau Đinh Chân và đám người.
Đến khi xuống tầng 1 rồi, cũng không có tình huống khoa trương nào như tôi nghĩ, ở cửa sau toà nhà chỉ có một chiếc Mercedes Sprinter duy nhất đậu ở đó…
“Cũng đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô đây.” Ngồi ở ghế đối diện, xuyên qua một Yến Vi đang nằm bẹp dí hôn mê ở giữa khoang xe, Đinh Chân lạnh nhạt đẩy chiếc kính không gọng trên sống mũi cao lên.
Tới rồi! Hung thần trợ lý! Ác quỷ cấp cao! Sếp bé siêu hung dữ tàn ác đáng sợ!
Trong ba người trợ lý riêng của Huyền Lãng, Đinh Chân chính là người trợ lý đầu tiên theo phục vụ chủ nhân sớm nhất, cũng là nhân vật thiên tài ngàn năm có một được sản sinh từ lứa trẻ của một gia tộc Elite thân cận với gia tộc Báo nhân lâu đời. Đinh Chân chính là tổng trợ lý toàn năng mà biết bao thú nhân khác cũng rất ưng ý mà ngỏ ý mời chào. Nhưng cũng chính vì thân phận và địa vị như vậy, nên đối với một tay ngang ất ơ được ông chủ tiện tay nhặt từ ngoài về như tôi thì anh ta vô cùng ghét bỏ.
Nhưng vậy thì sao? Tôi kém hơn anh nhưng lương lại cao hơn đấy?
Tôi ngồi thẳng sống lưng, điềm đạm hơi cúi đầu:
“Vâng?”
“Tôi đã xem qua bảng điểm của cô trong tuần vừa rồi. Tại sao tổng điểm lại thấp hơn tuần trước 2 điểm? Cô có học hành đàng hoàng không đấy? Còn có, tại sao lại để chỗ nghỉ của chủ nhân bừa bộn như thế?! Cô không dọn dẹp được đàng hoàng, chẳng lẽ không biết gọi người tới dọn sao?! Vừa nãy tôi thậm chí còn thấy mấy vũng nước trên sàn nhà. Còn có, tại sao lông của chủ nhân lại rụng nhiều như thế?! Cô có chải lông cho ngài thường xuyên không đấy? Cô…”
Tôi xua tay cắt ngang:
“Xin lỗi, anh Chân. Nhưng mà ở đây còn có một Noiva tương lai đang hôn mê đấy…”
Gương mặt tuấn tú sáng ngời khó tính đang nhăn như táo tàu của Đinh Chân thoáng khựng lại vài giây, sau đó anh ta bình tĩnh hỏi vặn lại:
“Chủ nhân chưa nói với cô sao?”
“Nói gì?”
Thấy tôi nghệt mặt ra, nụ cười của Đinh Chân càng thêm châm biếm:
“Ôi chà, hoá ra ngài ấy cũng không tin tưởng cô quá nhỉ?”
“…” Cái tên ấu trĩ này, “Anh Chân, nếu không tin tưởng tôi thì ngài ấy chắc tin tưởng anh lắm đấy? Đến mức sai tôi đi kèm anh luôn cơ mà.” Hừ, tưởng mỗi anh là biết móc mỉa sao! Con giun xéo lắm cũng quằn đấy nhé!
Đinh đại ca cứng họng rồi, nhưng anh ta ghét tôi đến mấy thì chính thức làm gì được tôi nào?
“Đến nơi thì cứ nhìn là cô sẽ tự hiểu.”
Tôi: ?
…
Yến Vi đúng là đã mang bầu. Thai nhi đang ở tuần thứ tám, vô cùng ổn định và khoẻ mạnh. Nhưng mà.
“Gì c…”
Bụp một tiếng. Đinh Chân nhanh tay bịt chặt miệng tôi lại. Tôi nuốt lại tiếng hét, may mắn tầm giờ này sảnh bệnh viện ngoài vài nhân viên đang trực thì chẳng có mấy ai.
“Nghe rõ đây, đó vốn dĩ là bí mật của chủ nhân, cô được chủ nhân điều đi cùng tôi, cũng đồng nghĩa ngài đã cho phép cô biết điều này. Nên cô phải nhớ rõ, nếu có thông tin nào lọt ra, hoặc là cô, hoặc là tôi, hoặc cả hai chúng ta đều phải chết!”
Nghe Đinh Chân thấp giọng bên tai, tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi gật đầu. Hoá ra Huyền Lãng biến mất khỏi giới thượng tầng và lặng lẽ sống ở bên ngoài vòng chính là vì hậu quả của cuộc nội chiến trong tộc Báo nhân cách đây mười năm đem lại. Cậu ta đã mất đi khả năng sinh dục!
“Ây, nhưng mà… Cái đó…” Tôi ngập ngừng, “Nhưng mà tôi thấy cậu ta, à, chủ nhân… Có nhiều tình nhân lắm mà…”
Đinh Chân thoạt ngẩn ra mất vài giây, sau đó bực bội vỗ vào gáy tôi một cái, mắng:
“Con nhỏ này, nghĩ cái gì vậy hả?! Dĩ nhiên về phương diện mặt đó…vẫn vô cùng khoẻ mạnh rồi! Chỉ có cái…ấy kia thôi! Đây chính là lý do mà tôi bảo cô học hành cho đàng hoàng đấy!”
Tôi ồ một tiếng tỉnh ngộ. Hoá ra không phải Huyền Lãng bị bất lực, mà chỉ có khả năng tạo ra nòi giống đời sau là mất đi thôi. Khác với loài người, khả năng sinh sản của nhân thú cũng khá đặc biệt. Cơ thể giống đực bọn họ muốn có con đều phải đợi tới ngày trăng tròn nhất trong mỗi tháng mới có khả năng sản xuất ra loại chất để bạn đời có thể thụ thai. Nếu không có loại chất đó thì dù có quan hệ đến chết cũng chẳng thể nào có con được nữa. Và Huyền Lãng sau khi bị thương, đã mất đi khả năng tạo ra loại chất này. Nếu vậy…
Tôi há hốc mồm:
“Chủ nhân bị cắm sừng à?!”
Đinh Chân nhào tới, nhưng không kịp bịt miệng tôi được nữa. Mà đúng lúc đó, trùng hợp là lại có bóng người quen thuộc đẩy cửa phòng bệnh đối diện đi ra. Nên cuối cùng lại thành ra, tôi bị Đinh Chân nửa ngồi nửa đè trên ghế chờ ở hành lang, mắt đối mắt với Hebi đang vừa thò mặt ra khỏi cửa.
“Ngài Hebi.” Đinh Chân lập tức thẳng người, phóng khoáng bày ra tư thế chào tiêu chuẩn.
Tôi khụ một tiếng, cũng lập tức đứng dậy chào. Không biết là anh ta, cái người kia có kịp thời nghe được câu ban nãy không… Vị này có vẻ không ưa tôi cho lắm.
“Lang cũng biết cách dạy người đấy nhỉ?” Đối phương không những không đi luôn, mà còn đủng đỉnh ở lại, khoan thai khoanh tay tán gẫu với chúng tôi. Nếu không phải anh ta đang đá xéo tôi, chắc ai cũng tưởng anh ta thân thiện lịch sự lắm.
“Ngài đang đề cập tới cô ấy sao?” Đinh Chân mỉm cười, chạm vào vai tôi, “Tuy đúng là đứa trẻ này còn rất nhiều thiếu sót, cần phải học hỏi rất nhiều.. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc câu nói vừa rồi của ngài là đúng đâu, thưa ngài.”
Hebi vẫn ung dung mỉm cười, tư thái bễ nghễ như từ trên cao nhìn xuống:
“Ta nói sai ở đâu sao? Các ngươi là kẻ dưới, nhưng mới vừa rồi lại dèm pha sau lưng chủ nhân của chính mình… Đừng nói là chủ nhân có ra mặt bảo vệ, nếu ta định tội, các ngươi cũng chẳng thoát được tội danh phỉ báng thú nhân đâu. Muốn vào tù ngồi mấy ngày nào?”
Đinh Chân biến sắc, nhưng tôi chủ động kéo khuỷu tay anh ta lại:
“Anh Chân, bác sĩ trực phòng tiểu thư Yến Vi vừa gọi, anh qua đó trước, để tôi tiếp đón ngài Hebi.”
Đinh Chân tròn mắt ra hiệu: Cô nhắm được không?
Tôi chớp chớp mắt: Cứ té trước dùm đi!
Đinh Chân hoài nghi nhìn tôi, sau đó cúi người với Hebi rồi sải bước về phòng bệnh khác. Không đợi Hebi tiếp tục soi mói, tôi vào thẳng chủ đề:
“Thưa ngài, không biết là ngài không vừa lòng với tôi ở điểm gì?”
Có lẽ ở Hebi có sự thân thuộc đã quen qua hai đời, tôi hoàn toàn không sợ anh ta. Dù biết rằng anh ta là Hebi, không phải Lã Vệ Uyên, càng không phải Hoàng Uyên, nhưng năng lượng không nói dối, tôi cũng càng không thể cảm thấy xa lạ với người này được. Tôi có thể chắc chắn, tuy Hebi không nhận ra tôi, nhưng cũng không hoàn toàn muốn giết hay thật sự ghét tôi, chỉ trừ khi anh ta có nghiệp lớn cần hoàn thành như đời Lã Vệ Uyên vậy.
“Cô cũng biết tôi không ưa cô?” Quả nhiên, hàng mày dài đậm như mực vẽ của Hebi thoáng giãn ra.
Tôi khẳng định:
“Vâng, thưa ngài. Tôi đương nhiên biết ngài không ưa tôi, ngay từ lần đầu gặp mặt đã không ưa. Có thể cho tôi hỏi lý do được không ạ?”
“Chẳng có lý do đâu.” Miệng thì nói vậy, nhưng anh ta vẫn sải chân bước về trước, từng bước từng bước, sừng sững trước mặt tôi, “Cô nói xem, tại sao tôi lại không ưa cô như vậy nhỉ?”
Hơi thở quen thuộc, năng lượng quen thuộc, những ký ức, những tình cảm dĩ vãng đã chìm vào biển sâu của quá khứ cứ thế xôn xao trỗi dậy. Tình đầu còn chưa kịp đâm chồi nảy lộc đã chết non của Bùi Lạc Hoan… Chẳng còn gì còn sót lại, nhưng không có nghĩa rằng chúng chưa từng tồn tại.
“Thưa ngài…” Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào Hebi.
“Gì đây?! Chủ nhân của cô đánh cô à?” Hebi sẵng giọng, bàn tay lạnh như nước đá chạm khẽ lên má tôi. Tôi rùng mình, tức khắc đã tỉnh táo lại, lập tức lùi ra sau để duy trì khoảng cách:
“Xin ngài chớ tự ý kết luận như vậy.”
Thế nhưng không hiểu sao, ngay lúc tôi vừa lùi lại, sắc mặt của Hebi lại trầm hẳn xuống. Anh ta cau mày, đầu ngón tay chậm rãi xoa vào nhau hai cái, rồi buông xuống, trước khi đỏng đảnh rời đi, vẫn không quên đá đểu tôi:
“Sớm muộn gì người như cô cũng sẽ bị con mèo đen đó nuốt trọn không nhả xương!”
Tôi:
“…” Hình ảnh máu me quá, không dám tưởng tượng.