Sau khi báo cáo qua tin nhắn mà không thấy Huyền Lãng trả lời, tôi đã chủ động về căn hộ của mình để nghỉ ngơi. Nói gì thì nói, nhưng Huyền Lãng đúng là một ông chủ quá mức hào phóng. Sau một thời gian học và tìm hiểu trên lớp, tôi mới nhận ra có rất ít những học viên trong khoa được thú nhân lựa chọn để phục vụ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh trai của Như Thanh Ly, hay Thế Dương là một trong những số đó. Thế nhưng rõ ràng, từ lương lậu, khối lượng công việc, tới điều kiện làm việc, hình như chưa ai có thể vượt qua tôi, ít nhất trong quá khứ và hiện tại chính là như thế.
Ông chủ sống nhàn nhã ẩn dật, ngoại trừ thỉnh thoảng nổi hứng biến mất trong vài ngày, sau đó lại quay lại như không có chuyện gì thì việc của tôi (rất) ít, lương (siêu) cao. Đã thế tôi còn được cấp cho một căn hộ cao cấp ngay dưới nhà chủ ẩn trong một toà nhà bên ngoài có vẻ tồi tàn mà bên trong lại chẳng phải vậy, tránh được không ít phiền phức. Lại còn gì? Được cấp thêm cả mấy cái xe hơi, thích cái nào thì đi cái đó, khỏi cần hỏi ý kiến chủ. Má nó, nếu không phải ký ức về một Hoàng Trí Hào còn đó, chắc tôi gọi Huyền Lãng là bố thành tiếng luôn rồi!
Tâm trạng u ám cả ngày nay cuối cùng cũng bay sạch. Tôi ghé vào gương rửa mặt, mới phát hiện ra vết tát trên má đã hơi sưng lên, loáng thoáng thấy cả vết xước đỏ, có vẻ là do chiếc nhẫn trên tay của mẹ cào vào. Tôi thở dài, đang muốn vò đầu lăn lộn một hồi thì điện thoại rung chuông.
Ông chủ gọi. Vào lúc nửa đêm? Thì sao chứ? Bố tôi đang gọi đấy?!
Tôi phi vào trong căn hộ:
“Bố… À, thưa ngài?!”
Căn hộ không bật đèn. Cũng không ai đáp lại, chỉ có tiếng nước bì bõm trên lầu vang lên. Huyền Lãng đang tắm? Ấy… Tôi thoáng cứng người. Nhưng thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này. Chủ nhân là bậc trên, kẻ tôi tớ này cũng chỉ là công cụ mà thôi. (*Trích từ ‘Bách thư trợ lý toàn năng’)
Tôi đi lên lầu tìm khăn tắm bản to tại nơi thay đồ, sau đó mới lề mề đi về phía nhà tắm. Ánh trăng treo cao trên đỉnh, xuyên qua tường kính chiếu tỏ bên trong. Tôi dẫm lên ánh trăng, chậm chạp đi tới bên cửa kính, trong đầu thầm đếm số. 1, 2, 3, 4,…
107, 108…
Tới khi con số 113 trong đầu tôi vang lên, một bóng hình uể oải lướt qua. Tôi đứng hình. Trong đêm tối, ánh trăng tưới lên bộ lông đen bóng mướt mát một thứ ánh sáng lấp lánh như dát vàng dát bạc. Nước nhỏ xuống từ bộ lông dày từng giọt tí tách, tí tách, như giây phút đá rơi vào lòng hồ, đánh tan cái tĩnh lặng của đêm đen.
Con thú to lớn bất thường, giống như một tạo vật khổng lồ xinh đẹp dưới lốt hình của báo đen, tứ chi chạm đất nhưng đã cao lớn sừng sững, ước chừng phải cao hơn hai mét. Báo đen không đi ra hẳn, chỉ đứng ngay giữa lối ra vào mà cúi nhìn sang phía tôi. Đôi mắt dã thú màu vàng, nhưng vẫn phát ra thứ ánh sáng xanh đặc trưng trong bóng đêm như đánh thẳng vào tâm trí. Tôi gần như đã nín thở, rồi cất giọng:
“Huyền Lãng?”
Báo đen lúc này mới cúi đầu, dụi cái trán đầy lông ẩm ướt vào cổ tôi. Dụi dụi hai cái, sau đó quay đít, đi vòng lại vào phòng tắm. Cái đuôi dài xinh đẹp còn cố ý đập vào bắp đùi của tôi một cái. Tôi hồi thần, đi theo cậu ta vào trong, rồi mới phát hiện ra Yến Vi đang nằm bất động giữa sàn nhà toàn nước. Tim tôi đã dừng lại. Thật. Nó thậm chí đã dừng lại gần hai nhịp!
Trong lúc tôi hốt hoảng kiểm tra hơi thở của Yến Vi, Huyền Lãng lại nhảy xuống bể tắm to đùng kia làm nước ào ào tràn ra ngoài. Thân hình đầy lông ngụp lặn được hai cái, đến khi rời bể một lần nữa, đã trở lại làm hình người. Sự sợ hãi về cái chết của một Noiva tương lai thậm chí còn làm tôi quên cả ngượng ngùng khi thấy Huyền Lãng đang khoả thân như vậy. Nhưng rất may, tuy hơi thở cô ta đã yếu đến mức gần như không thấy, nhưng mạch đập thì vẫn còn.
“Em sợ à?”
Huyền Lãng ngồi vắt chân trên thành bể tắm, dịu dàng hỏi tôi.
Sợ cái con mẹ cậu chứ!
Tôi ném khăn tắm vào người cậu ta, cố gắng không nổi khùng lên, nhưng không tránh được việc sẵng giọng:
“Cô ấy đang mang thai, thưa ngài!”
Thế nhưng đối phương chỉ thờ ơ à một tiếng, sau đó mỉm cười:
“Đúng rồi, nên trong năm phút nữa Đinh Chân sẽ tới đây, em cùng cậu ấy đưa cô ta tới bệnh viện nhé. Tôi đã dặn dò Đinh Chân, nhưng tôi cần em theo sát để kiềm chế cậu ta không lắm lời. Tối nay em vất vả rồi, tôi sẽ gửi thêm khoản tăng ca hôm nay.”
Đinh Chân là một trong ba trợ lý còn lại của Huyền Lãng, là người của gia tộc điều đến. Tôi cũng hiểu ý của Huyền Lãng. Cậu ta cũng chẳng phải người hoà thuận với gia đình gì cho cam. Nhưng tôi bị doạ một trận vừa rồi, rốt cuộc cũng chẳng vui vẻ nổi. Được bonus tăng ca cũng chẳng vui đâu!
“Còn có, sẵn tiện đến bệnh viện thì nhớ xử lý vết thương.” Huyền Lãng đột ngột chạm vào cằm tôi. Giọng cậu ta vang lên trong đêm, nhẹ nhàng và ngọt ngào như đang quyến luyến người tình, “Nếu không tôi sẽ rất đau lòng…”
Cái con khỉ! Vợ con tương lai của cậu còn đang nằm dưới chân chúng ta đấy, thằng khốn này!