Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 14: Cơ hội

admin 1.302 Chữ Cài Đặt

Sau khi dùng bữa ở khu vực phía khác xong, tôi và Bội Anh lại đi xuyên qua hội trường, trở lại phòng nghỉ ở tầng hai. Tuy tôi không dùng đến thiệp mời của Koyun, nhưng suy cho cùng anh ta vẫn là người có thiện chí mà mời tôi tới. Vậy nên trước khi rời đi, tôi cần phải tới chào hỏi Koyun. Dù sao thì người tôi muốn tìm vẫn chưa xuất hiện ở nơi này, nên tôi chẳng cần phải nán lại lâu hơn nữa.

Phòng nghỉ trên tầng hai có rất nhiều. Bội Anh trở về phòng nghỉ cũ, nhưng người phục vụ đã mau chóng báo lại về sự dịch chuyển buổi hội họp. Một vài vị thú nhân khác đã tới nên những vị thú nhân và đám người Elite còn lại, trong đó có cả Koyun, đã chuyển tới phòng nghỉ rộng hơn.

“Mới nãy bên dưới chỗ Jebi ồn ào chuyện gì đấy?”

“Nghe nói có phục vụ phạm lỗi, Guia nhanh chóng xử lý rồi. Mà thế quái nào cậu ta còn chưa quay lại nhỉ? Chỉ chút việc nhỏ thôi mà.”
“Haha, có khi nào là lại bị yêu tinh nhỏ nào hớp hồn rồi không? Dù sao Jebi tuy xinh đẹp, nhưng tính tình đúng là không ưa được. Guia sớm đã than vãn với tôi là muốn đổi Noiva từ lâu rồi.”

“Gì cơ? Jebi chính là một trong những nữ thú nhân hiếm hoi độc thân lại trẻ tuổi còn lại đó! Sao phí của giời thế? Nếu kết đôi được với một nữ thú nhân thì có phải huyết mạch đời sau sẽ càng xuất sắc hơn không…”

“Dựa vào bạn đời để củng cố địa vị và thực lực thì có phải quá thất bại không?”

“Tất cả đều là bạn bè từ nhỏ, có cần nói khó nghe vậy không…”

Tôi muốn tìm thời điểm thích hợp để bước vào cho nhanh, nhưng Bội Anh đợi mãi cũng sốt ruột. Rồi chị ấy mất kiên nhẫn, dứt khoát kéo tay tôi đẩy cửa đi vào. Vừa vặn đúng lúc có người ồn ào gào lên:
“Thế cậu nhìn ngài Lang đi? Ngài ấy có cần mấy trò tiểu xảo đó đâu. Tìm vợ là phải tìm người mình yêu ấy!”

Lẽ ra sẽ không ai chú ý tới hai nhân vật nhỏ bé vừa bước vào phòng, vì bọn họ đều đang mải mê tán gẫu. Thế nhưng đáng hận là, đối tượng trung tâm mà bọn họ muốn lấy lòng lại là Huyền Lãng, mà cái gã có cái tên khác là Lang này lại cố tình nhìn chòng chọc vào tôi, còn nhếch môi cười:

“Em về rồi à?”

Huyền Lãng đứng dậy sải bước tới trước mặt tôi, rồi thân thiết chạm tay lên đầu vai tôi, trìu mến hỏi:

“Đã ăn no chưa vậy? Đừng để chốc lát nửa đêm đói bụng đấy. Nãy dạo chơi có gì vui không?”

Cả một phòng mới nãy còn náo nhiệt ồn ào lúc này lại im thin thít. Bội Anh đứng cách tôi gần nhất lúc này cũng đang trợn tròn hai mắt nhìn qua.

Tôi:
“…” Cố ý! Thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý!

Koyun lúc này mới khụ một tiếng, lúng túng:

“Bội Anh? Em và…em gái, đây là…”

“Em gái?” Huyền Lãng nhướn mày, vừa ôm vai ghé sát tôi vừa nhìn qua Bội Anh, lại nhìn về phía Koyun, “Fiancee của cậu là chị gái của Lạc Yên sao?”

Koyun:

“À, vâng, cái đó… Cô Lạc Yên là em họ của Bội Anh, Fiancee của tôi…”

Huyền Lãng nhe răng cười:

“Thật là trùng hợp.”

Rồi, cậu ta dùng lực đẩy tôi đi. Tôi không còn cách nào khác mà đành thuận theo. Giữa phòng đặt một chiếc bàn tiệc, mọi người ngồi trên những chiếc ghế da ở xung quanh. Tôi vừa ngồi xuống, ánh mắt vô tình dừng lại tại một bàn tay thon dài trắng nõn đang đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc của người bên cạnh. Ánh mắt tôi vô thức xuôi theo cánh tay của người kia mà đi lên, cho tới khi chạm phải ánh mắt đen thẫm lạnh băng của đối phương.

“Sao vậy? Hebi doạ em à?” Huyền Lãng lại ghé sát, ôm eo tôi mà cười.

Hebi? Tôi bình tĩnh gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Hoá ra Hoàng Uyên ở kiếp này tên là Hebi… Không biết anh ta thuộc tộc gì? Có còn quen biết cậu ấy không…

“Lạc, em đang nghĩ đến người khác đấy à?”

Bàn tay của Huyền Lãng siết chặt đến mức giống như đang bấu véo trên eo làm tôi bị đau. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, lại thấy đối phương vẫn thư giãn thoải mái như thường.

Tôi nhìn thấy ở một góc xa trên chiếc bàn dài, Minh Khuê và Vân Chi đang ngồi ở đó, lẫn trong đám trai trẻ mờ nhạt. Vẻ mặt bọn họ có vẻ không ổn lắm… Tôi nén hơi thở dài, ghé sát bên tai Huyền Lãng mà thầm thì:

“Cậu mau giải thích với mọi người rằng chúng ta chỉ là bạn học đi!”

Huyền Lãng liếc nhìn tôi, cũng nghiêng đầu thì thầm lại:

“Tại sao phải giải thích?”

Tôi nhướn mày, chưa kịp mắng thì đã nghe thấy cậu ta nói tiếp:

“Cậu có muốn chuyển tới khu này học không? Nếu qua đây, sẽ không phải chạm mặt đám Như Thanh Ly nữa. Môi trường và cơ hội cũng tốt hơn rất nhiều đấy…”

Ai thèm môi trường… khoan? Nếu chuyển qua nơi này, có khi nào tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm người? Sau kinh nghiệm của hai kiếp, tôi nhận ra có vẻ như cậu ấy có mối quan hệ nhân quả khá sâu với đám Hoàng Uyên, Gia Nam và Huyền Lãng. Quan trọng nhất là, từ khu cao cấp tới khu học sinh loài người thì dễ, từ khu học sinh loài người đi vào khu cao cấp của nhân thú thì khó. Nếu tôi chuyển tới khu cao cấp được, thì phạm vi tìm kiếm cũng lớn hơn, sẽ tăng tỉ lệ thành công tìm kiếm cao hơn?

Trong lúc mải suy nghĩ, tôi hoàn toàn không nhận ra tư thế giữa mình và Huyền Lãng đã thân mật như nào. Đến khi tôi ngẩng phắt đầu, môi lại vô tình trượt qua làn da mềm mại của đối phương, thì tôi mới hoảng hồn lùi lại một chút.

“Xin lỗi, cái đó…” Tôi lí nhí, “Chuyện cậu vừa nói, có được không vậy?”

Vẻ mặt của Huyền Lãng được ánh đèn chiếu tới, ý cười vẫn chưa buông hẳn:

“Tất nhiên rồi. Có tôi rồi mà.”

Lời thoại kiểu quái gì vậy? Tôi sượng trân, nhưng vì đối phương đã nhiệt tình như vậy, tôi đành cười đáp nói lời cảm ơn. Huyền Lãng cười không đáp, quay đầu đi lại nói chuyện phiếm với những thú nhân đang hóng hớt xung quanh. Bên tai tôi bỗng nóng lên, đỉnh đầu cũng như bị thiêu đốt bởi ánh mắt của ai đó. Đợi đến khi tôi ngước lên, Hoàng Uyên, không, Hebi lúc này mới trừng mắt với tôi, hừ lạnh:

“Thấp kém!”

Tôi:

“……”

Dù tôi vốn không khó chịu, nhưng sự thù địch vô cớ này của Hebi cũng đủ để tôi làm gì đó với anh ta rồi. Cũng chẳng phải tôi ghim việc anh ta muốn diệt khẩu tôi vào kiếp trước đâu. Vậy nên, tôi điều chỉnh tư thế, chân trái mang giày cao gót vung một đường cong xinh đẹp, đá thẳng vào bắp đùi của Hebi ở cạnh một cái đau điếng rồi mới thong thả vắt lên chân phải của mình. Thấy Hebi trợn tròn mắt rồi, tôi mới nghiêng đầu, nhỏ nhẹ nói cười:

“Va trúng ngài sao? Thật, xin, lỗi, nhé?”