Người vừa cười vừa thốt ra câu hỏi kinh người này có vẻ cũng là một thú nhân, còn là dạng cấp bậc không hề thấp, bằng chứng là đối phương dáng vẻ rất thoải mái tự nhiên mà đối diện với Huyền Lãng. Anh ta nhìn tôi, sau đó lại cười nói với Huyền Lãng:
“Trời ạ, hoá ra mấy năm nay ngài mai danh ẩn tích chính là vì việc này sao? Cô gái nhỏ này thật là may mắn… Ngài đã gặp lại ngài Hase và ngài Hebi chưa? Bọn họ cũng vừa mới tới đó.”
Với người này, thái độ của Huyền Lãng cũng thân thiện hơn đôi chút. Cậu ta cầm một ly rượu từ trên khay của người phục vụ đưa tới trước mặt tôi như không có việc gì, sau đó mới thong dong hỏi lại:
“Đám Hase và Hebi hôm nay cũng tới bữa tiệc nhàm chán này sao?”
“Ai chà, ngài cứ đùa. Ngài không phải cũng đã tới dự tiệc rồi sao?” Đối phương cũng khá thẳng thắn, vô tư cười đùa, “Tốt xấu gì buổi dạ tiệc này cũng là loài người chủ động tổ chức để làm lễ ra mắt cho các ứng cử viên Fiancee tương lai, thú nhân độc thân chỉ cần có hứng thú thì tất nhiên đều phải tới chứ. Biết đâu sau buổi tiệc còn nhắm được một vài cô gái nhỏ?”
Tôi cứng người. Hoá ra đây là mục đích thực sự của dạ tiệc phía Đông đầu năm sao? Huyền Lãng như có như không mà đưa tay còn lại lên vỗ vỗ mu bàn tay của tôi. Bạn của cậu ta thấy thế liền cười ồ lên:
“Ôi chà, coi ngài săn sóc nàng Fiancee của mình như thế nào kìa? Làm kẻ độc thân như tôi đau lòng quá đi… Ô kìa, kia còn không phải là ngài Hase và ngài Hebi đó sao?! Đúng là vừa nhắc đã thấy người rồi!”
Tôi nhìn theo cánh tay đang chỉ của anh ta, liếc mắt đã thấy hai bóng dáng cao lớn nổi bật đứng sừng sững trong đám người. Một người hiển nhiên là Gia Nam lần trước tôi đã thấy qua. Người còn lại, đó không phải là Hoàng Uyên sao?! nếu vậy, nếu vậy… Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh.
“Sao vậy? Em đói bụng à?” Huyền Lãng đứng cạnh cười khẽ, còn bất ngờ buông tay ra, “Nếu đói thì chủ động đi ăn chút gì đi.”
Tôi cầu còn không được ấy chứ?! Thấy Huyền Lãng dứt khoát buông tha, tôi cũng vui vẻ gật đầu một cái, sau đó lẩn nhanh vào đám đông. Tôi vừa đi dạo xung quanh, vừa chủ động âm thầm tìm kiếm. Ngay cả khi đến chỗ bày tiệc đứng rồi, tôi vẫn còn chưa thôi quan sát. Người cần tìm thì không thấy đâu, thế nhưng người tôi không muốn chạm mặt lắm lại xuất hiện rồi.
“Lạc Yên? Em ăn mặc cái kiểu gì thế?”
Vân Chi mặc một bộ váy cúp ngực có những đường viền bằng vải ren dài tới mắt cá chân, gương mặt trang điểm tỉ mỉ đi tới, vẻ mặt có chút không hài lòng lắm. Bội Anh trên tay cầm một ly sâm panh, mặc chiếc váy hai dây xẻ sâu trước ngực và khá ngắn. Trùng hợp là, cả ba chúng tôi đều mặc váy đỏ. Tuy độ đậm nhạt và chất liệu không giống nhau, nhưng chung quy đứng tụ lại tại chỗ cũng khá gây chú ý.
“Em mặc đồ hình như cũng không có vấn đề gì mà.” Tôi tỏ ra vô tội, cười đáp.
Bội Anh đi tới chọn bánh ngọt trên chiếc bàn phía sau cũng thờ ơ cất lời:
“Đúng rồi. Chỉ cần tránh mặc đồ màu đen và màu trắng thôi. Đó đều là màu của thú nhân sẽ mặc.”
“Nhưng ai lại mặc hở cả mảng lưng phía sau ra như thế? Thật bất lịch sự.” Vân Chi cau mày, “Bội Anh chị không nói, em là Fiancee của ngài Koyun rồi, nhưng Lạc Yên thì khác! Nếu em ăn mặc tuỳ tiện như thế, người khác sẽ nhìn vào chị Khuê và chị thế nào?”
Bội Anh quay mặt đi, môi thoáng bĩu ra. Tôi bình tĩnh trả lời:
“Em không công khai việc bản thân có mối quan hệ với tầng lớp trên, nên sẽ không ảnh hưởng tới các chị đâu.”
Thế nhưng Vân Chi vẫn có vẻ không hài lòng với biểu hiện của tôi. Chị ấy sưng mặt lên không đáp, sau đó quay ngoắt người đi chỗ khác. Bội Anh nhìn theo bóng lưng của Vân Chi vừa rời đi, cũng hạ giọng nói:
“Ai không biết có khi còn tưởng chị ta mới là Fiancee của Tuấn Hoàng ấy.”
Tuấn Hoàng là vị hôn phu của Minh Khuê, một Elite xuất thân con nhà thương gia, buôn bán đồ điện tử, cũng coi như có tiếng tăm trong thành phố này. Nhà bác hai vốn dĩ coi thường chúng tôi vì nhà bọn họ vốn luôn làm ăn khá nhất, thế nhưng Bội Anh đã được làm Fiancee của một thú nhân, lại còn nghe nói là vì nhờ chơi game mà mới quen biết Koyun, điều này giống như một cú vả vào mặt bọn họ vậy.
Chưa kể để mà so ra, thì người bị áp lực nhất trong mấy chị em đồng lứa lại chính là Vân Chi. Minh Khuê là chị ruột của chị ấy, sinh trước chúng tôi có một năm, không những xinh đẹp và tài năng mà cũng rất cầu toàn, nếu không muốn nói là khó tính. Ở chung một nhà với Minh Khuê, Vân Chi sống cũng không dễ dàng. Lại thêm một vài hiềm khích và biến cố giữa người lớn trong nhà, kết quả qua thời gian dài, mối quan hệ vốn thân thiết từ nhỏ của chúng tôi cứ vì đó mà rạn nứt…
Tôi thu hồi lại sự tiếc nuối, bắt đầu tán gẫu với Bội Anh:
“Chị vừa ở chỗ nào vậy?”
“Ở tầng hai đó. Trên đó có các phòng nghỉ.” Bội Anh đưa tay che miệng, cắn một miếng bánh nhỏ, “Vốn dĩ đám Koyun cũng ngồi ở đó. Nhưng ban nãy có thông báo có ai đó tới, gì nhỉ, hình như là Lang hay gì đó của tộc Báo tới nên bọn họ đều kéo xuống chào hỏi nhau. Mãi chị mới thoát ra được.”
Đoạn, chị hỏi tôi:
“Thế Dương đâu? Cậu ta không đi cùng em à? Hôm nay đông người bất thường nên chị chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.”
“Cái đó…”
“Này, cô làm cái gì vậy hả?! Có biết đây là ai không?”
Tôi bị cắt ngang bởi đám người đứng cách đó không xa:
“…”
Hiện trường cũng không được tính là hỗn loạn, nhưng chắc chắn khá gây chú ý vì sự xô xát lại xảy ra giữa các cô gái. Thấy tôi ngó qua, Bội Anh cũng xáp lại gần phía tôi, tiện tay kéo tôi đi:
“Đừng dây vào bọn họ. Người đứng giữa kia chính là một trong những nữ thú nhân hiếm hoi, Jebi hoàng yến đấy. Tính tình cô ta không tốt lắm, chúng ta né xa ra.”
Người được gọi là Jebi kia quả thật rất xinh đẹp. Bộ váy trắng muốt tôn lên thân hình thon thả lúc này dính vài giọt vang đỏ, cô ta nghiêng đầu cau mày, đúng là một mĩ nhân nũng nịu yêu kiều, dù ánh mắt đang tức giận toé lửa mà vẫn có thể khiến người khác xuyến xao trong lòng. Những cô gái xung quanh đang bao lấy cô ấy, và vì để lấy lòng, bọn họ đang ra sức công kích cô gái phục vụ đang ngã ngồi dưới đất. Tôi vừa liếc qua cái đầu bông xù dưới đất kia, cảm giác bỗng có chút quái đản.
“Lạc Yên, đi thôi!” Bội Anh kéo tay tôi lần nữa.
Tôi hồi thần, gật đầu. Chắc không thể trùng hợp như vậy được. Sao Tú Ngọc có thể ở đây được chứ…