…
Tiệc tan. Huyền Lãng dứt khoát thoải mái xung phong làm người hộ tống tôi đến cùng. Giữa vô vàn ánh mắt soi mói đủ mọi sắc thái từ những người xung quanh, tôi cắn răng diễn cùng cậu ta tới tận phút cuối.
Khi rời đi, Huyền Lãng đích thân lái xe. Nhìn chiếc xe sang trọng đến mức khoa trương, tôi cố gắng ngoan ngoãn an phận dính chặt vào bên ghế phụ. Kiếp này không trúng sổ xố, tự dưng thấy cuộc đời mình hèn hẳn…
“Thả tôi xuống ở chỗ này được rồi.”
Khi thấy tới gần kí túc xá, tôi chủ động cất lời. Thế nhưng Huyền Lãng cứ như người điếc, cố tình đạp ga phóng xe qua, đi thẳng một đường tới hầm để xe ở toà mười ba. Tôi kinh hãi nằm bẹp xuống ghế, vừa cố gắng né tránh camera bên ngoài, vừa mắng:
“Mắc quái gì cậu lại phi vào đây?! Tôi còn chưa có chỗ để đi, giờ đi vào ký túc xá nam để bị kỷ luật à?!”
Huyền Lãng tắt xe, nghiêng đầu, nhướn mày nhìn tôi. Theo tầm mắt của cậu ta nhìn tới, tôi giật mình giữ lại tà váy lụa đang tuột lên trên đùi của mình. Thấy tôi phòng bị ra mặt, Huyền Lãng khẽ cười:
“Không muốn bàn bạc về việc chuyển đi với tôi sao?”
“Chuyển đi với cậu?” Tôi đần người. À, là câu chuyện ban tối.
“Nếu không có tôi bảo lãnh thì em tính chuyển vào khu cao cấp như nào?” Cậu ta nhếch môi, “Mấy chị em họ của em có vẻ cũng chẳng ưa em cho lắm nhỉ? Bọn họ giúp em chắc?”
“Nhưng mà…” Tôi ngập ngừng. Huyền Lãng nói có lý, thế nhưng, “…Chuyện để ngày mai bàn bạc cũng được. Ngày mai tôi mời cậu đi uống cafe? Chứ giờ muộn rồi…”
Ngay lúc tôi muốn mở cửa xe, Huyền Lãng đã giữ chặt lấy cổ tay tôi. Trong xe tĩnh lặng đến mức tựa hồ như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở. Đèn cảm ứng bên ngoài hầm xe vụt tắt. Giữa bóng đêm, đôi mắt của Huyền Lãng mang theo tia sáng xanh dõi theo tôi chằm chằm. Toàn thân tôi căng thẳng, cổ họng bỗng nghẹn lại. Thì ra đây chính là ánh mắt của dã thú…
“Huyền Lãng?” Tôi thấp giọng hoang mang.
Bàn tay to lớn đang nắm chặt lên cổ tay tôi khẽ siết, nhưng cũng chỉ vài giây trước khi cậu ta buông tôi ra.
“Đi đi, mai gặp.” Huyền Lãng tươi cười, “Tôi ở tầng trên cùng, ngày mai nhớ qua đấy.”
Dứt lời, tôi liền bị đá ra khỏi xe.
Nhìn bóng dáng thảnh thơi ngạo nghễ đang rời đi kia, tôi lúc này mới giật mình nhận ra. Ý cậu ta là sao? Là ngày mai tôi phải tới tận phòng gọi cậu ta dậy? Hay là phải mua đồ mang tới tận nơi cho cậu ta???
…Ngủ một đêm cho tới khi tinh thần hoàn toàn thoải mái tôi mới tỉnh dậy. Kì thật thì thực tế quá tàn khốc, nên hôm nay tôi lựa chọn trốn học. Vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái xong xuôi tôi mới ra khỏi phòng ngủ. Nhìn cửa phòng ngủ đối diện vẫn im lìm, tôi chợt nhớ ra đêm qua Tú Ngọc hình như không về. Cậu ấy đi với bạn chăng?…
Điện thoại đột nhiên vang lên một loạt thông báo. Lại là mẹ… Có vẻ như sau buổi dạ tiệc hôm qua, mấy người chị họ của tôi đã gọi điện thông báo về nhà. Giờ vẫn chưa có thoả thuận gì rõ ràng với Huyền Lãng, tôi cũng không muốn mẹ mình bắt đầu mơ mộng suy nghĩ quá nhiều. Tôi im lặng, đang muốn tắt máy thì một thông báo mới lại đến. Vừa nhìn màn hình, tôi đã câm nín. Tên nhãi Huyền Lãng kia hôm qua không biết đã tự ý sờ vào điện thoại tôi lúc nào, mà bây giờ tôi đã thấy trên màn hình báo ‘anh yêu vừa gửi tin nhắn đến’. Anh yêu cái con khỉ chứ… Tôi vào danh bạ, đổi biệt danh, xong xuôi mới xem xét yêu cầu của quý ngài nhàn rỗi kia.
…Dù việc Huyền Lãng xử lý camera và sắp xếp bảo vệ trong kí túc xá đã đủ làm tôi thấy choáng, nhưng cái đống đồ mà cậu ta bắt tôi phải mua về này càng làm tôi thấy khó hiểu hơn cả. Nhìn cửa nhà bằng gỗ mun đen tuyền trước mắt, tôi cẩn thận xem lại đống đồ trên tay. Bánh ngọt, trà sữa, cà phê, đồ ăn vặt,… Còn cái gì đây? Đồ skincare? Thật đấy?
Cửa đột ngột bật mở.
“Sao còn chưa vào?”
Tôi dè chừng nhìn vào Huyền Lãng vừa xông ra. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ màu đen, chất liệu cotton thoải mái, ừm, cũng không có gì đáng ngờ bất thường cả. Tôi giơ túi đồ ra:
“Đồ đây. Chúng ta đi được chưa?”
Huyền Lãng không nhận túi xách mà chỉ mỉm cười dịu dàng, rồi tỉnh bơ hỏi ngược tôi trước khi quay lại vào trong:
“Đi đâu?”
Tôi nín thinh. Huyền Lãng:
“Cậu muốn nghênh ngang ra ngoài cùng tôi sao? Hôm nay chúng ta trốn học đấy?”
“…”
Tôi lề mề tiến vào trong phòng, đành đóng cửa lại, nhìn xung quanh. Tuy nói là phòng ở ký túc xá, nhưng phòng của Huyền Lãng giống một căn penthouse hơn cả, trong căn hộ còn có cầu thang dẫn lên trên tầng hai. Nhưng trái ngược với cấu trúc căn phòng to lớn và sang trọng, nội thất căn hộ lại ít ỏi đến bất thường. Chỉ có duy nhất một chiếc giường thật lớn đặt ngay giữa nhà, ngoài ra còn chẳng có ghế sô pha, ti vi, hay bất kì đồ nội thất cơ bản nào khác. Rèm che được kéo lên, lộ ra một mặt tường làm từ kính, diện tích lớn gần như gấp ba lần cửa sổ chạm đất bên phòng kí túc xá của tôi. Thẳng bên trên trần nhà còn có một giếng trời, khiến cho ánh sáng trong căn hộ gần như là tận dụng toàn bộ ánh sáng tự nhiên.
“Lên đây.” Huyền Lãng gọi vọng tới.
Tôi lúng túng mang theo đống đồ đi dọc lên cầu thang làm từ gỗ nguyên chất. Không gian tầng hai chỉ có duy nhất một khu vực được tách ra độc lập bởi các khối kính, bên trong đó đặt một chiếc bồn tắm rất lớn, vậy khu vực nhỏ hơn còn lại được che đi bởi kính nhám đó có vẻ là nhà vệ sinh. Nơi không gian đón nhiều ánh sáng nhất thì đặt rất nhiều thiết bị tập thể hình. Tôi nhìn đống tạ, lại nhìn cơ bắp ẩn dưới lớp quần áo kia của đối phương, đột nhiên mới nhận ra hoá ra thú nhân thì cũng phải tập, nếu không tập thì cũng khó mà có một thân hình đẹp như thế ha…