Đến nội dung chính

Chương Quyển 3 (Thế giới thứ ba) – Chương 8: Làm gì có lý do

admin 1.207 Chữ Cài Đặt

Hết cách với Huyền Lãng, tôi xoay người đi lên bục giảng, vừa ngồi xuống bàn giáo viên vừa nhàn nhã uống trà sữa. Chợt nhớ ra còn phải ghi sổ trực báo cáo của lớp, tôi lại cặm cụi ngồi viết. Hôm nay ngày…tháng…năm, sĩ số đủ, học các môn…, có những sự kiện gì, có ai bị nhắc nhở hay bị phạt, ai được cộng điểm,… Vị trà ô long thoang thoảng quanh miệng, trân châu dẻo dẻo mềm mềm, ngoài cửa sổ lâu lâu lại có gió chiều thoảng qua… Tôi lim dim mắt, không nhịn được vươn vai duỗi người. Huyền Lãng lau xong sàn, sau khi cất dụng cụ cũng đi tới chỗ tôi ngồi, cúi người xem xét cuốn sổ tôi vừa ghi xong trang đầu.

Quanh quẩn trên người cậu ta có mùi hương thoáng qua. Không giống mùi hương nước hoa, có vẻ cũng không phải hương sữa tắm… Đó là một mùi hương hơi trầm, khá đậm, nhưng hoàn toàn không gây khó chịu, giống như mùi gỗ lâu năm trong rừng già, và có một chút gì nhỉ… Tôi còn chưa kịp ngẫm nghĩ kĩ xem đó là mùi gì, thì đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng ríu rít của mấy cô nàng.
“Anh Lãng!”

Bị một lực đạo kéo giật xuống, tôi rơi vào vòng tay nóng rực như lửa. Ở nơi không gian và thời gian như dừng lại này, bên tai tôi chỉ còn lại nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch, thật chậm rãi, nhưng cũng quá đỗi sống động ấy. Khi tôi ngước lên mới nhận ra khoảng cách giữa đôi bên quá gần, gần đến mức tôi cảm tưởng như bản thân mình suýt chút nữa đã chết chìm vào trong đáy mắt u ám đen thẫm ấy, thậm chí còn quên luôn cả xúc cảm gần như sắp bỏng rát trên da thịt khi chạm vào nhau như này, cũng quên luôn cảm giác nhớp nháp khó chịu khi trà sữa còn lại trong ly đổ văng ra tay…

“Quái lạ, Huyền Lãng cũng không ở đây sao?” Giọng Như Thanh Ly bực bội vang lên bên cửa ra vào.

Đợi đến khi bước chân đi xa dần, Huyền Lãng mới nhếch môi cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt tôi lấy nửa khắc.
“Chắc cậu cũng không muốn bọn họ biết quan hệ giữa tôi và cậu nhỉ?”

Tôi lấy lại tinh thần nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ một khoảnh khắc an toàn với cậu ta.

“Quan hệ gì?” Tôi gạt bỏ, “Tôi và cậu thì có quan hệ gì được?”

Huyền Lãng thoáng mím môi, cười cười:

“Tôi tưởng chúng ta là bạn thân chứ? Tôi còn mua sữa dâu cho cậu mà?”

“Tôi đâu uống sữa dâu?”

“Vậy còn cốc trà sữa vừa rồi? Hợp khẩu vị của cậu chứ?”

Vị trà trong miệng tôi thoáng cái đã trở nên đắng chát. Nhận ra mình đã lỡ lên nhầm thuyền giặc, tôi lặng lẳng đặt cốc giấy lên mặt bàn, khụ một tiếng, yếu ớt đáp:

“Nhưng cũng chưa đến mức là bạn thân, cùng lắm chỉ có thể coi là bạn cùng bàn.” Có một cốc trà sữa đã đòi mua chuộc tôi?

Vài giây trôi qua, Huyền Lãng khẽ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Nếu vậy thì cũng đủ rồi.”

Nói thế nào nhỉ? Một Huyền Lãng như này… Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Tuy phong cách thường ngày, và cả cách cậu ta hành xử cũng khá khác so với Trí Hào hay Lưu Hạo, nhưng cái cảm giác quái dị khó nắm bắt mà bọn họ đem lại này lại giống nhau như đúc. Nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng tôi cũng chẳng còn lại mấy. Trải qua hai lần luân hồi và trải nghiệm cái chết một cách sâu sắc, có vẻ như chẳng còn điều gì đáng sợ hơn thế nữa…

“Cái gì vậy chứ?” Tôi bật cười. Đúng là khi đầu thông suốt, tâm cũng nhẹ hẳn.

Có lẽ vì tâm trí đã không còn bám chấp, tôi cũng chẳng cần quá đề phòng hay phải cố tập trung vào động thái của Huyền Lãng nữa. Nhưng dù kể cả vậy.

“Tôi không có ý định sẽ kết thân với cậu.” Tôi điềm đạm khẳng định.

Nghe vậy, cậu ta thoáng cau mày, nhưng cũng không phản ứng gì quá:

“Tại sao?”

“Không biết, chỉ là không thích thôi.” Tôi tùy tiện đáp.

“Là vì lần trước cậu thấy tôi dây dưa với Yến Vi sao?” Huyền Lãng vội vàng kéo tay tôi, “Nếu cậu không thích thì tôi sẽ dừng lại. Còn Như Thanh Ly chỉ chơi chung nhóm, tôi không có ý gì với cậu ta.”

Tôi: ?

Sau khi đần ra mấy giây, tôi không nhịn được mà hỏi lại:

“Họ thì liên quan gì?”

“ Vậy thì tại sao chúng ta không thể chơi thân?”

“Vì tôi không thích. Thích hay không thích hay chưa thích thì cũng cần lý do sao? Nếu có lý do thì đó là gì? Chẳng phải cũng đều là những lý luận chúng ta tự cố suy diễn để giải thích cho vấn đề sao?”

Huyền Lãng cau mày:

“Chứ không thì sao?”

Tôi lắc đầu, cười đáp:

“Làm gì có lý do khi tự bản thân vấn đề đã là đáp án?”

…

Tuy Huyền Lãng có vẻ như không hiểu trọn vẹn ý tứ tôi muốn truyền đạt, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới mong muốn kết bạn của cậu ta với tôi, giống như sự cố chấp của các thiếu niên đang độ tuổi mới lớn đầy hiếu thắng vậy. Vì thế mà tôi cũng lười kì kèo với cậu ta thêm. Nhưng cũng vô hình chung nhờ vậy mà chí ít cho tới hiện tại, sau khi học với nhau gần được một tuần, tôi và Huyền Lãng chung đụng rất hoà bình. Chuyện đời trước giống như nước chảy trên sông, đã trôi qua rồi là sẽ trôi đi mãi mãi, vĩnh viễn không liên quan gì tới hiện tại.

Thoắt một cái đã tới cuối tuần.

Thế Dương đã nhắn trước hẹn tôi vào lúc 10 giờ sáng, giờ đã là 9 giờ 30, cũng sắp tới giờ hẹn. Phòng của Tú Ngọc vẫn im ắng không động tĩnh, đoán là đêm qua cậu ấy lại thức muộn, nên tôi cũng không làm phiền, chỉ chủ động thay đồ thoải mái xong ra ngoài. Tôi vừa lề mề đi tới cửa chính của kí túc xá thì vừa vặn điện thoại đổ chuông, là mẹ tôi gọi tới.

“Con nghe.” Tôi tiện tay đeo tai nghe lên, bắt máy.

Cuộc trò chuyện không ngoài dự đoán, mẹ tôi đã biết đến việc tôi được Bội Anh lấy danh nghĩa thú nhân mời tới buổi dạ vũ đầu năm của Seme.

[Mẹ nói này, đây là cơ hội quan trọng, mày phải cố gắng nắm lấy. Tuần trước lễ nhập học mày đã không tới rồi thì buổi dạ vũ này nhất định phải đi. Chưa kể bác mày hôm qua gọi cho mẹ, cũng nói sơ qua về việc trang phục quần áo rồi, rất quan trọng không thể qua loa. Vì thế nên bác mày và mấy đứa Minh Khuê cũng chuẩn bị đồ cho mày rồi đấy.]