Trên màn hình loé sáng, tôi rất nhanh đã thấy tấm ảnh bên trên. Một chiếc váy dáng dài quây vai kiểu dáng đơn giản màu xám lông chuột được trải ra giữa giường, tuy đường cắt may khá tinh tế, nhưng hiển nhiên rất không vừa người với tôi. Tôi đảm bảo mình mặc chiếc váy này lên, tuyệt đối sẽ trở thành đàn chị cuối cấp, nhìn qua có khi còn tưởng là giáo viên trong đội ngũ tham dự cùng học sinh luôn ấy chứ?
Không để ý tới sự im lặng của tôi, mẹ vẫn hồn nhiên nói vọng vào điện thoại:
[Thấy ảnh mẹ gửi cho chưa? Tuy cái váy này không đẹp lắm, nhưng nhãn mác là hàng hiệu. Bác mày nói tụi Minh Khuê dặn dò, buổi tiệc này rất sang trọng, đến tầng lớp Classes phải tuyển chọn gắt gao mà cũng chỉ có vài cá nhân xuất sắc nổi trội lắm mới được tham gia đó.]
Tôi:
“…Ồ.”
[Mày lại ồ cái gì mà ồ?! Có nghe mẹ nói không đó?! Chiều nay về nhà lấy váy mang đi đấy nhé. Sang tuần mặc xong thì giặt sạch xong trả lại cho con Vân Chi là được.]
“Đưa thiếp mời cho con là Bội Anh, đại diện của ngài Koyun. Con mặc lại đồ của Vân Chi liệu có xúc phạm ngài ấy không chứ?”, Tôi cắt ngang lời mẹ, quăng nồi qua cho người khác, “Đồng ý là nhà bác hai muốn tốt cho con, nhưng mà nếu ảnh hưởng đến nhà Bội Anh và bác ba thì sao?”
Mẹ tôi sực tỉnh, sau đó lại bối rối:
[Ừ nhỉ, vậy phải làm sao giờ? Hay thôi, để mẹ xoay…]
Nghe vậy, lòng tôi đang căng thẳng khó chịu cũng thoáng mềm lại chút, rồi tôi nhẹ giọng:
“Thôi, tiền đó mẹ giữ lại chuẩn bị lo tiền học đầu năm cho em, con chủ động lo được, dù sao chị Bội Anh cũng đánh tiếng sẽ xử lý giúp con rồi.”
Sở dĩ tôi không nói vậy ngay từ đầu, vốn là không muốn mẹ tập trung chú ý vào việc tôi được bên Bội Anh nâng đỡ, mặt khác thì…
“Lạc Yên?”
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Huyền Lãng, tôi gần như đã quen rồi. Thằng nhãi này xuất quỷ nhập thần, bất kì lúc nào cũng có thể ngẫu nhiên từ một xó xỉnh nào đó phi ra được vậy. Tôi bình tĩnh chớp mắt, nhanh chóng tạm biệt mẹ, chuyện váy vóc đồ đạc coi như đã giải quyết xong.
“Đang gọi điện với ai à?” Thấy tôi gỡ tai nghe xuống, Huyền Lãng híp mắt cười.
Tôi không trả lời cậu ta mà hỏi ngược lại:
“Sao cậu lại ở đây? Hôm nay có việc đến trường à?”
“Này, chúng ta là bạn cùng bàn, sao cậu có thể thiếu quan tâm tôi như vậy? Tôi ở ngay toà kí túc xá nam bên cạnh đó.”
Tôi ngạc nhiên. Khu vực kí túc xá tôi ở đều là khu kí túc số lẻ, từ số 5 đổ xuống đã là dạng kí túc có điều kiện không quá tốt. Vậy mà cậu ta nói là toà kí túc ngay cạnh? Là toà số 13 điều kiện còn kém hơn cả mấy toà xung quanh đấy? Có lẽ do biểu cảm của tôi quá rõ ràng, Huyền Lãng lại tủm tỉm cười:
“Sao nào? Bất ngờ đến thế à?”
Tôi gật đầu, thật thà:
“Tôi còn tưởng cậu là con nhà giàu hoặc tầng lớp trên…”
Nghe xong, cậu ta thế mà lại bật cười ha hả. Đoạn, Huyền Lãng để hai tay đút túi, đứng cạnh tôi bắt chuyện, hoàn toàn không có ý định rời đi.
“Sáng ngày nghỉ cậu tính đi đâu thế? Ăn sáng à?”
Tôi:
“…” Ăn sáng vào lúc 10 giờ kém à?
“Có hẹn.” Tôi đáp.
“Hẹn?” Huyền Lãng thoáng khựng lại, sau đó lùi một bước quan sát tôi từ trên xuống dưới. Qua vài giây, cậu ta mới gật đầu, “Như này chắc không phải đi hẹn hò gặp gỡ đối tượng hẹn hò rồi.”
Tôi mặc quần lửng thụng, tay đút túi áo khoác gió, chân đi dép lê:
“…” Tuy cậu ta nói không sai, nhưng cảm giác cứ như bị sỉ nhục vậy.
Tôi hừ một tiếng, lạnh lùng quay đi. Huyền Lãng bắt đầu dai như đỉa, bắt đầu dính tới:
“Sao thế? Giận à? Tôi đâu nói sai đâu? Sao bạn cùng bàn lại giận tôi thế?”
Đúng ngay lúc này, một chiếc ô tô đen đỗ xịch ngay gần đó. Thế Dương vẫn mặc bộ đồng phục của trợ lý thú nhân quy củ bước xuống, đi tới lịch sự chào hỏi. Tôi bị Huyền Lãng quấy đến phiền, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không chú ý tới hai người kia đang trao đổi cái gì. Tới khi tôi nhận ra thì Thế Dương đã rất khách khí mời Huyền Lãng theo cùng, chỉ là điệu bộ có chút mất tự nhiên. Còn Huyền Lãng thì rất thoải mái theo sát tôi lên xe, dáng vẻ giống như cậu ấm nhà giàu vậy. Tôi:
“???”
“Cậu không biết sao? Tôi và Thế Dương chính là đôi bạn thân cực kì luôn đấy!” Huyền Lãng cười cười, vươn tay vỗ vỗ vai Thế Dương đang co rúm ngồi ở bên ghế phụ.
Tuy cảm giác có gì đấy không đúng lắm, nhưng dù sao tôi và trợ lý của Koyun không thân cũng chẳng quen, nên tôi cũng chẳng tiện nói gì. Thấy tôi yên lặng, Huyền Lãng lập tức chuyển sang đối tượng mới:
“Vậy giờ là chúng ta đi đâu nhỉ, bạn thân?”
Thế Dương thoáng run lên một chút, sau đó khụ một tiếng để điều chỉnh giọng, rồi mỉm cười:
“Ngài…”
“Hử?”
“À, anh Lãng. Giờ phải đưa bạn Lạc Yên đi chọn lễ phục.” Thế Dương suýt chút đã ho dữ dội.
“Lễ phục?” Huyền Lãng nhướn mày, hỏi tôi, “Cậu tính mua lễ phục làm gì?”
Thấy Thế Dương đã sắp cắm mặt vào giữa hai háng rồi, tôi đành trả lời:
“Tham gia dạ vũ đầu năm.”
“Dạ vũ?” Huyền Lãng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong một thoáng đó thôi. Rồi cậu ta rất nhanh đã cười nói sang chủ đề khác, “Vậy đã tính chọn thương hiệu nhãn hàng nào rồi? Mắt thẩm mỹ của tôi rất tốt đó, có thể giúp cậu lựa chọn.”
Tuy biết bản thân được Bội Anh tài trợ, nhưng đó cũng chẳng phải tiền của chị ấy, bản thân Bội Anh cũng đang phải sống dựa vào Koyun, vậy nên tôi rất thức thời, tự biết lần mua sắm này phải thực sự tiết chế và cân nhắc. Vậy nên tôi đưa ra một vài tiêu chí. Không thể quá rẻ, nhưng cũng không nên quá tốn kém. Đồ không được quá phô trương, nhưng vẫn phải đủ thanh lịch. Huyền Lãng nghe đôi lát, rồi nhanh chóng kêu tài xế lái xe vào trung tâm thương mại lớn nhất của Seme.
Vừa tới nơi, Thế Dương bị Huyền Lãng ấn ngược đầu lại xe, không còn cách nào khác mà chỉ có thể đưa thẻ bạc để quét thanh toán ra, cũng không quên dặn dò, chỉ cần tránh đồ màu trắng và màu đen, ngoài ra váy không được quá ngắn thì đều được. Huyền Lãng lơ đễnh gật đầu, một tay cầm thẻ đút túi, một tay kéo áo tôi rời đi.
Huyền Lãng không đi dạo quá nhiều, nhanh chóng tiến thẳng vào một thương hiệu, chính là cái loại thương hiệu vừa nhìn đã khiến cả trái tim lẫn ví tiền của tôi đều phải thót lên một cái ấy.
“Huyền Lãng, không được đâu…” Tôi lúng túng.
“Không, cậu được!” Cậu ta vẫn túm chặt tay tôi, cười nói, “Đã được mời bởi ngài Koyun thì cũng phải cỡ thương hiệu này đổ lên mới tạm ổn. Hay cậu muốn @/&:@ ?”
Nghe vài thương hiệu khác cậu ta vừa điểm danh qua, tự dưng tôi thấy thương hiệu hiện tại cũng không tệ lắm, vẫn trong tầm bản thân có thể tiếp nhận được. Chưa kể lời cậu ta nói cũng có lí, tôi như này cũng là giữ mặt mũi cho anh rể tương lai nha.
Quản lý cửa hàng nhanh nhẹn đi lên, rất chuyên nghiệp chào đón chúng tôi. Huyền Lãng đẩy tôi lên trước:
“Tuỳ tiện xem qua đi, thấy bản thân thích đồ như nào rồi chúng ta cùng xem xét.”
Người quản lý cũng tươi cười nói:
“Không biết hai vị muốn tìm đồ như nào ạ?”
Tôi bình tĩnh lặp lại những tiêu chí trước đó nói qua. Rất nhanh, quản lý đã đưa tôi vào gian trong cửa hàng, nơi dựng những bộ lễ phục dự tiệc. Huyền Lãng cũng đi theo tôi. Ngay khi tôi còn đang hoa mắt ù tai nghe quản lý cửa hàng đang ra sức sale nhiệt tình, cậu ta đột nhiên mang một vài bộ đồ qua, ướm thử lên người tôi.
“Ưng bộ nào?”