Đến nội dung chính

Chương 9 Bí Cảnh

admin 789 Chữ Cài Đặt

Đêm khuya. Trong mật thất của Tụ Bảo Các. Sở Thiên nhìn giao diện nhiệm vụ trước mặt, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Thanh Phong bí cảnh… Hắn từng nghe qua trong ký ức của chủ cũ. Nơi đó ba năm mới mở một lần. Bên trong có: linh dược quý hiếm yêu thú truyền thừa cổ thậm chí cả động phủ của tu sĩ tiền bối Nhưng đồng thời— Tỷ lệ tử vong cũng cực cao. Mỗi lần mở bí cảnh đều có không ít tu sĩ bỏ mạng. “Chi nhánh thương thành…” “Phần thưởng này bắt buộc phải lấy.” Sở Thiên hít sâu một hơi. Hiện tại. Điều hắn thiếu nhất chính là tốc độ phát triển. Nếu chỉ co đầu ở Thanh Vân Thành… Sớm muộn cũng bị giới hạn. Muốn Tụ Bảo Các trải rộng khắp tinh vực— Hắn phải nhanh chóng mạnh lên. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. “Sở công tử.” Là giọng của Bạch Thanh Tuyết. Sở Thiên mở cửa. Hôm nay nàng không mặc váy trắng như thường lệ. Mà thay thành võ phục xanh nhạt gọn gàng. Mái tóc buộc cao. Trên người mang theo trường kiếm. Khí chất lạnh lùng pha thêm vài phần sắc bén. “Ngươi cũng tới vì bí cảnh?” Sở Thiên hỏi. Bạch Thanh Tuyết gật đầu. “Thanh Phong bí cảnh có Thanh Linh Thảo.” “Ta cần nó để đột phá.” Sở Thiên hơi nhíu mày. Thanh Linh Thảo là linh dược nhất phẩm cao cấp. Giá trị rất lớn. Khó trách ngay cả nàng cũng động tâm. Bạch Thanh Tuyết nhìn hắn. “Ngươi định đi một mình?” “Có vấn đề?” “Bí cảnh rất nguy hiểm.” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: “Vương gia cũng sẽ vào.” Ánh mắt Sở Thiên hơi lạnh xuống. Xem ra Vương gia chủ vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu ở ngoài thành… Tụ Bảo Các sẽ không bảo vệ được hắn. Bạch Thanh Tuyết chậm rãi nói: “Ta có thể hợp tác với ngươi.” Sở Thiên bật cười. “Ngươi tin ta?” “Ta chỉ tin đan dược của ngươi.” Câu trả lời rất thẳng thắn. Nhưng Sở Thiên lại khá thích kiểu tính cách này. Ít nhất— Không giả tạo. “Được.” “Vậy tạm thời liên thủ.” Ngay lúc đó. Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. “Phát hiện nhân vật có độ tín nhiệm cao.” “Có muốn cấp Khách Quý Lệnh?” Sở Thiên hơi nhíu mày. Hắn trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài màu bạc. Khác với cái đưa cho Lâm Viễn. Khối lệnh bài này tinh xảo hơn rất nhiều. “Cầm lấy.” Bạch Thanh Tuyết hơi bất ngờ. “Đây là gì?” “Khách Quý Lệnh của Tụ Bảo Các.” “Sau này mua đan sẽ được ưu tiên.” Bạch Thanh Tuyết nhìn lệnh bài trong tay. Ánh mắt hơi dao động. Nàng phát hiện— Sở Thiên thật sự đang nghiêm túc xây dựng một thương hội. Không phải chỉ mở tiệm chơi chơi. Đúng lúc này. Bầu trời phía đông bỗng sáng lên. Một đạo quang trụ màu xanh phóng thẳng lên trời. Linh khí thiên địa bắt đầu dao động dữ dội. “Bí cảnh mở!” Không biết ai hét lớn ngoài phố. Toàn bộ Thanh Vân Thành lập tức náo động. Từng đạo thân ảnh lao nhanh ra ngoài thành. Sở Thiên cùng Bạch Thanh Tuyết nhìn nhau. “Đi.” Hai người lập tức rời khỏi Tụ Bảo Các. Ngoài thành lúc này cực kỳ náo nhiệt. Khắp nơi đều là tu sĩ. Có người đơn độc. Có người kết đội. Cũng có gia tộc mang theo cả hộ vệ. Phía trước đám đông. Một khe nứt khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Bên trong mơ hồ hiện ra núi non cổ xưa. Linh khí đến mức gần như hóa sương. Không ít người nhìn mà đỏ mắt. “Đó là bí cảnh sao…” Sở Thiên cũng hơi chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được thế giới tu tiên. So với những gì chủ cũ biết… Cảnh tượng trước mắt còn rung động hơn nhiều. Đúng lúc này— Một giọng cười lạnh truyền tới. “Sở Thiên.” “Ta còn tưởng ngươi sẽ trốn trong cái mai rùa Tụ Bảo Các cả đời.” Sở Thiên quay đầu. Chỉ thấy Vương Hạo đang đứng cách đó không xa. Bên cạnh hắn còn có vài tên hộ vệ cùng một lão giả áo xám. Khí tức người kia… Đã đạt Luyện Khí tầng 9. Ánh mắt Sở Thiên hơi híp lại. Xem ra Vương gia thật sự muốn giết hắn trong bí cảnh. Vương Hạo cười đầy âm độc. “Vào trong rồi…” “Ta xem ai cứu được ngươi.”