Đến nội dung chính

Chương 8 Thanh Vân Tông

admin 836 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm. Trước cửa Tụ Bảo Các đã đông nghịt người. Tin tức nơi này bán thượng phẩm Tụ Khí Đan giống như cơn bão lan khắp Thanh Vân Thành. Rất nhiều tu sĩ từ khu vực khác cũng chạy tới. Ai cũng muốn tận mắt nhìn xem Tụ Bảo Các thần bí đến mức nào. Đúng lúc này— Một tiếng hạc kêu vang vọng bầu trời. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy một con linh hạc khổng lồ từ trên không hạ xuống. Trên lưng hạc đứng ba thân ảnh mặc trường bào xanh nhạt. Ngực áo thêu mây trắng và cổ kiếm. “Thanh Vân Tông!” Đám người lập tức xôn xao. Đây là tông môn mạnh nhất quanh phạm vi ngàn dặm. Nghe nói trong tông có cường giả Trúc Cơ cảnh tọa trấn. Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Mày kiếm mắt sáng. Khí tức đã đạt Luyện Khí tầng 8. Ánh mắt hắn vừa hạ xuống liền nhìn thẳng bảng hiệu Tụ Bảo Các. “Đây là nơi bán thượng phẩm Tụ Khí Đan?” Một tu sĩ xung quanh vội đáp: “Đúng vậy, Lâm sư huynh.” Nghe thấy xưng hô đó, không ít người lập tức biến sắc. “Là Lâm Viễn!” “Đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông!” “Nghe nói hắn chuẩn bị đột phá Luyện Khí tầng 9!” Lúc này. Cửa Tụ Bảo Các chậm rãi mở ra. Sở Thiên từ bên trong bước ra. Ánh mắt hắn lướt qua ba người rồi dừng trên người Lâm Viễn. Người này mạnh hơn Vương Hạo rất nhiều. Khí tức cũng cực kỳ ngưng thực. Rõ ràng không phải loại tu sĩ gia tộc có thể so sánh. Lâm Viễn nhìn Sở Thiên vài giây. Sau đó nhíu mày. “Ngươi là chủ nơi này?” “Đúng.” “Ta muốn mua thượng phẩm Tụ Khí Đan.” Giọng hắn rất trực tiếp. Mang theo cảm giác cao cao tại thượng của đệ tử tông môn. Sở Thiên bình thản đáp: “Mười lăm linh thạch một viên.” Đám người xung quanh hít lạnh. Trung phẩm trước đó mới bán hai mươi. Hiện tại thượng phẩm chỉ mười lăm? Không đúng… Rất nhanh bọn họ phát hiện. Mười lăm… Là giá một viên hạ phẩm bình thường. Lâm Viễn hơi nheo mắt. “Ngươi đùa ta?” Sở Thiên bật cười. “Ta còn chưa nói xong.” “Mười lăm…” “Là tiền đặt cọc để lấy số.” “Toàn bộ giá là năm mươi linh thạch một viên.” Ầm! Cả con phố lập tức nổ tung. “Năm mươi?!” “Một viên Tụ Khí Đan mà đòi năm mươi linh thạch?!” “Điên rồi!” Ngay cả hai đệ tử phía sau Lâm Viễn cũng lộ vẻ tức giận. “Ngươi dám coi Thanh Vân Tông là dê béo?” Nhưng Lâm Viễn lại không nổi giận. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Sở Thiên. “Ta muốn xem đan trước.” Sở Thiên tiện tay ném một bình ngọc qua. Lâm Viễn mở ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy viên đan— Đồng tử hắn lập tức co rút. Linh khí tinh thuần. Đan văn rõ ràng. Mùi đan hương gần như không có tạp chất. Đây thật sự là thượng phẩm! Lâm Viễn siết chặt bình ngọc. Trong mắt xuất hiện vẻ nóng rực. Loại đan dược này… Đủ để giúp hắn tăng xác suất đột phá. Thậm chí còn củng cố căn cơ. Hắn hít sâu một hơi. “Ta mua ba viên.” Đám người xung quanh lập tức im bặt. Một trăm năm mươi linh thạch. Đó gần như là tài sản cả năm của tu sĩ bình thường. Không ngờ Lâm Viễn thật sự mua! Sở Thiên cười nhẹ. “Khách quý đầu tiên của Tụ Bảo Các.” Nói xong. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu đen. Mặt trên khắc ba chữ “Tụ Bảo Các”. “Đây là Khách Quý Lệnh.” “Sau này người cầm lệnh sẽ được ưu tiên mua đan.” Ánh mắt Lâm Viễn khẽ động. Hắn nhận lấy lệnh bài. Không biết vì sao— Hắn luôn cảm thấy thiếu niên trước mặt này không hề đơn giản. Một tiệm nhỏ ở Thanh Vân Thành… Không thể nào xuất hiện loại đan dược này. Phía sau Sở Thiên chắc chắn có bí mật lớn. Sau khi giao dịch xong. Lâm Viễn bỗng thấp giọng: “Ba ngày nữa.” “Thanh Phong Sơn sẽ mở bí cảnh.” “Nghe nói bên trong có rất nhiều linh dược.” “Nếu ngươi hứng thú…” “Có thể tới xem.” Sở Thiên hơi bất ngờ. Đây rõ ràng là đang chủ động kết giao. Hắn gật đầu. “Đa tạ.” Lâm Viễn không nói thêm nữa. Trực tiếp dẫn người rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa đi— Âm thanh hệ thống lập tức vang lên trong đầu Sở Thiên. “Nhiệm vụ đặc biệt mở ra.” “Tiến vào Thanh Phong bí cảnh.” “Khen thưởng: Chi nhánh thương thành sơ cấp.” Ánh mắt Sở Thiên lập tức sáng lên. Cuối cùng… Cơ hội xây dựng chi nhánh đầu tiên cũng tới rồi.