Nhưng tôi không đi mua sắm. Tôi quyết định làm một việc liều lĩnh hơn. Đi thăm nuôi.
Tôi không thể cứ để anh chồng mình tung hoành ngang dọc trong cái trại cải tạo đó mà không biết ảnh đang gầy hay béo, đang bị mấy tay đại ca trong đó bắt nạt hay không.
Tôi đóng gói một hộp bánh kem dâu tây thật lớn, loại mà Kiệt An thích nhất rồi bắt một chiếc taxi bay thẳng đến cục quản lý tội phạm đặc biệt.
Trụ sở cục quản lý tội phạm nằm lơ lửng trên một hòn đảo nhân tạo ở tầng khí quyển thứ ba. Vừa bước xuống bãi đáp, tôi đã bị một dàn robot an ninh bao vây.
“Xác nhận danh tính. Lưu Văn Cường. Nghề nghiệp: Thợ làm bánh. Đối tượng thăm nuôi: Trần Kiệt An. Mức độ nguy hiểm của đối tượng: Cấp SSS.”
Tiếng còi báo động kêu lên inh ỏi làm tôi suýt chút nữa đánh rơi hộp bánh. Một viên sĩ quan bước ra nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cậu là người nhà của Trần Kiệt An?” Ông ta hỏi, tay lăm lăm khẩu súng điện.
Tôi gật đầu, cố gắng nặn ra vẻ mặt hiền lành nhất có thể: “Vâng, tôi là chồng anh ấy. Tôi đến đưa bánh…”
Viên sĩ quan nhìn hộp bánh, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn vào màn hình hồ sơ. Ông ta lẩm bẩm gì đó.
Tôi cười gượng gạo: “Thật ra tôi chỉ là thợ làm bánh thôi.”
Sau khi đi qua ba lớp cửa laser, năm vòng kiểm tra sinh trắc học và bị lột sạch mọi kim loại trên người, tôi cuối cùng cũng được dẫn vào khu vực đặc biệt.
Khu vực này không có chấn song sắt. Nó là một căn phòng kính cường lực chống năng lượng hạt nhân, nằm giữa một hố đen nhân tạo nhỏ xíu.
Và ở giữa căn phòng đó, Trần Kiệt An đang ngồi thong thả trên một chiếc ghế bành bọc da, tay cầm một cuốn sách cổ, chân vắt vẻo. Anh ấy vẫn mặc bộ đồ tù màu xám nhưng trông anh ấy sang trọng như đang ngồi trong thư viện gia đình.
Thấy tôi, đôi mắt phượng của anh ấy sáng lên, gương mặt baby búng ra sữa ấy nở một nụ cười rạng rỡ:
“Vợ ơi, em đến rồi!”
Tôi đứng bên ngoài lớp kính, nhìn anh ấy qua hệ thống liên lạc nội bộ.
“An, anh ở đây ổn không vậy? Có ai bắt nạt anh không?” Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trần đời.
Kiệt An bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Anh đứng dậy, bước sát tới mặt kính, chỉ cách tôi một gang tay. Dù cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng khuôn mặt ngây thơ của anh ấy luôn khiến tôi muốn bảo bọc.
“Ở đây chán lắm, thức ăn thì tệ, lại còn không có em để ôm.” Anh ấy bĩu môi, trông đáng thương đến mức tim tôi thắt lại: “Nhưng mà mấy ông quản ngục ở đây cũng tốt bụng lắm. Anh vừa nhờ họ dọn dẹp lại cái thư viện ở dưới hầm bằng cách triệu hồi mấy ông thủ thư cũ về giúp.”