Thẩm Thanh Chi lập tức đứng dậy: “Cháu… cháu là bạn học của cậu ấy.”
“Vết thương ở vai khá sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. May mà đưa đến kịp thời.” Bác sĩ nói xong liếc cô một cái, giọng dịu hơn: “Cháu cũng đi kiểm tra một chút đi, trời mưa lạnh thế này dễ bị cảm lắm đấy.”
“Cháu không sao ạ.”
Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
Không lâu sau, Hứa Trạch Xuyên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Hắn đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng hơi thở ổn định hơn nhiều.
Y tá hỏi: “Người nhà cậu ấy đâu rồi?”
Thẩm Thanh Chi im lặng một giây.
Trong ký ức của cô, mẹ Hứa Trạch Xuyên mất sớm, cha hắn quanh năm không về nhà. Đêm nay có lẽ chẳng ai tới cả.
Cô khẽ nói: “Tạm thời chưa liên lạc được ạ.”
Y tá thở dài, ghi chép gì đó rồi đẩy hắn vào phòng bệnh.
Phòng bệnh chỉ có hai giường, đèn ngủ màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt thiếu niên đang ngủ say. Ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ hơn, từng giọt nước đọng trên kính phản chiếu ánh đèn thành phố.
Thẩm Thanh Chi ngồi bên giường hắn.
Khoảng cách gần như vậy khiến cô càng cảm nhận rõ sự chân thật của mọi thứ.
Hứa Trạch Xuyên có nhiệt độ cơ thể, có nhịp thở, có vết thương đang đau đớn dưới lớp băng trắng.
Cô nhớ lại cảnh trong ngõ nhỏ vừa rồi.
Nếu hắn không xuất hiện kịp lúc…
Thẩm Thanh Chi khẽ siết tay.
“Cậu định nhìn tôi đến sáng sao?” Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên.
Thẩm Thanh Chi giật mình ngẩng đầu.
Hứa Trạch Xuyên không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt hắn còn mang theo chút mệt mỏi sau thuốc mê, nhưng vẫn sắc bén như cũ.
Cô lúng túng đứng dậy: “Cậu tỉnh rồi à? Có đau lắm không? Tôi đi gọi bác sĩ…”
“Không cần.” Hắn ngắt lời, giọng rất nhẹ.
Thẩm Thanh Chi dừng bước.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, như thể chỉ tiện miệng hỏi một câu.
Phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, Thẩm Thanh Chi nghe hắn nói: “Đêm nay cậu về trước đi.”
“Nhưng cậu…”
“Tôi không chết được.”
Giọng hắn bình thản đến mức như đang nói chuyện thời tiết.
Thẩm Thanh Chi nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Người này luôn như vậy lạnh lùng, kiệm lời, tự mình gánh hết mọi thứ.
Cô ngồi xuống lại, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ ngồi ở đây đến khi người nhà của cậu tới.”
Hứa Trạch Xuyên mở mắt nhìn cô.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt thiếu nữ trước mặt, đôi mắt cô trong veo nhưng cố chấp lạ thường.