Mùa hạ năm mười bảy tuổi mười năm trước, dưới tán bằng lăng tím phủ kín sân trường, Lục Triều Anh ôm Thẩm Kính Thư, cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“Sau này chúng ta cùng đến Bắc Kinh nhé?”
Khi ấy, Thẩm Kính Thư chỉ là một nữ sinh nghèo sống trong căn nhà cũ kỹ nơi khu phố lao động, ngày ngày vừa học vừa chăm sóc mẹ bệnh nặng. Còn Lục Triều Anh là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng của Lục gia, xinh đẹp, kiêu ngạo, nổi bật đến mức đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm.
Không ai nghĩ hai con người thuộc về hai thế giới ấy lại yêu nhau, cũng không ai ngờ, tình yêu ấy cuối cùng lại kết thúc bằng một câu nói lạnh đến thấu xương.
Ngày chia tay, trời mưa rất lớn.
Lục Triều Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.
“Thẩm Kính Thư, chị thật sự cho rằng tôi yêu chị sao?”
“Chỉ là tôi thấy thú vị thôi.”
“Người như chị, nghèo khó, cứng nhắc, ngoài thành tích học tập ra còn có gì đáng để tôi thật lòng?”
“Một trò chơi mà thôi.”
Mỗi một câu đều giống như dao cứa vào tim.
Hôm ấy Thẩm Kính Thư đứng dưới trời mưa, nhìn người con gái mình yêu nhất bước lên xe rời đi, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Cô cũng không biết, ngay trong đêm đó, Lục Triều Anh đã bị ép ra nước ngoài.
Mười năm.
Đủ để một cô gái nghèo trở thành nữ tổng tài quyền lực nhất giới tài chính.
Đủ để một thiên kim tiểu thư rực rỡ học cách trưởng thành giữa đất khách quê người.
Cũng đủ để hận thù bén rễ thành gai nhọn trong tim.
Mười năm sau, tại buổi tiệc thương mại cao cấp bậc nhất Bắc Thành, Thẩm Kính Thư một lần nữa gặp lại Lục Triều Anh.
Một người đứng đầu tập đoàn Thẩm Thị, nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ trên thương trường.
Một người là nữ vương ngành công nghệ giải trí vừa từ nước ngoài trở về, sắc sảo, xinh đẹp, không còn dáng vẻ non nớt của năm xưa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau giữa đại sảnh xa hoa, thời gian dường như ngừng lại.
Không ai biết trái tim hai người đã rung chuyển dữ dội đến mức nào.
Chỉ có Thẩm Kính Thư biết, cô từng nghĩ mình đã quên, nhưng thật ra cô chưa từng quên.
Càng yêu sâu bao nhiêu, lại càng hận nhiều bấy nhiêu.
“Lục tổng nhiều năm không gặp, sống tốt chứ?”
Người phụ nữ trước mặt cô mỉm cười nhàn nhạt, vẫn như trong ký ức, đẹp đến khiến lòng người run rẩy.
“Rất tốt.”
“Vậy sao?” Thẩm Kính Thư cong môi cười lạnh: “Tôi còn tưởng người vô tình như cô sẽ sống không được vui vẻ.”
Lục Triều Anh siết chặt ly rượu đến trắng bệch đầu ngón tay. Cô muốn nói rất nhiều.
Muốn nói rằng năm đó cô chưa từng phản bội.
Muốn nói rằng suốt mười năm qua cô chưa từng ngừng nhớ về người này.
Muốn nói rằng những đêm trầm cảm nơi đất khách, thứ duy nhất chống đỡ cô sống tiếp chính là cái tên “Thẩm Kính Thư”.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng.
Bởi vì cô biết, người trước mặt sẽ không còn tin nữa.
Một người mang theo hận.
Một người lòng đầy áy náy.
Họ bị ép hợp tác trong dự án thương mại lớn nhất thành phố, ngày ngày đối đầu trên bàn đàm phán, dùng những lời lạnh lùng để che giấu trái tim chưa từng ngừng rung động.
Cho đến khi sự thật của mười năm trước từng chút một bị bóc trần.
Cho đến khi Thẩm Kính Thư biết được, người năm đó thật sự đau khổ nhất… chưa từng là cô.
“Triều Anh…”
Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng nhạt, Thẩm Kính Thư đỏ mắt quỳ xuống trước mặt người kia, giọng nói run đến mức gần như vỡ vụn.
“Xin lỗi.”
“Mười năm qua… chị đã hiểu lầm em.”
Chiếc gương đã vỡ liệu có thể lành lại như xưa?
Hai con người từng lạc mất nhau giữa tuổi trẻ, liệu còn đủ dũng khí nắm tay nhau thêm lần nữa?
Mười năm yêu hận dây dưa.
Mười năm nhớ nhung không thể nói thành lời.
Lần này, nếu em còn đứng đó…
Chị sẽ không buông tay nữa.





Bình Luận (0)