Bắc Thành cuối tháng mười một, trời đêm lạnh đến thấu xương.
Ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời kéo dài thành từng dải sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên mặt kính xe hơi đang lướt nhanh trên đại lộ trung tâm. Dưới đường dòng người vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng tầng cao nhất của tòa nhà Thẩm Thị lại yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ chuyển động.
Cuộc họp vừa kết thúc. Cửa lớn mở ra, hơn mười vị giám đốc cấp cao đồng loạt đứng dậy, không ai dám thở mạnh.
Người phụ nữ ngồi ở vị trí chủ tọa khép tài liệu lại, giọng nói bình tĩnh đến lạnh nhạt.
“Làm lại phương án này.”
Một câu nói đơn giản lại khiến sắc mặt trưởng bộ phận tài chính lập tức trắng bệch.
“Thẩm tổng, nhưng số liệu này chúng tôi đã…”
“Đã kiểm tra ba lần?” Thẩm Kính Thư ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén như dao: “Nếu thật sự kiểm tra kỹ, ông sẽ không để tôi phát hiện sai lệch lợi nhuận đến hai phần trăm.”
Cả phòng họp im phăng phắc. Người đàn ông trung niên cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Xin lỗi, Thẩm tổng.”
Thẩm Kính Thư không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên nền đá cẩm thạch.
Khi bóng dáng cô biến mất sau hành lang mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay tâm trạng Thẩm tổng tệ hơn bình thường…”
“Nghe nói dự án bên khu cảng gặp vấn đề.”
“Không chỉ vậy đâu.” Một nữ thư ký hạ thấp giọng: “Tôi nghe trợ lý Trần nói tối nay có tiệc thương mại của giới tài chính và giới giải trí. Hình như rất nhiều nhân vật lớn sẽ tới.”
“Thẩm tổng cũng tham dự loại tiệc xã giao đó?”
“Không muốn cũng phải đi thôi.”
Khi cửa thang máy mở ra, tiếng bàn tán nhỏ dần.
Trong thang máy, Thẩm Kính Thư lặng lẽ đứng đó, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lạnh đến mức gần như không có nhiệt độ.
Trợ lý Trần đứng cạnh cô, cẩn thận báo cáo lịch trình.
“Bảy giờ tối nay, có buổi tiệc từ thiện thương mại tại khách sạn Hoằng Thịnh. Phía chính phủ cũng có đại diện tham dự.”
“Ừ.”
“Nghe nói lần này LK Technology cũng sẽ xuất hiện.”
Ngón tay đang chỉnh cổ tay áo của Thẩm Kính Thư khựng lại rất nhẹ.
Chỉ một giây.
Nhanh đến mức người khác khó lòng nhận ra.
Trợ lý Trần lập tức im lặng, không dám nói thêm.
Trong giới kinh doanh Bắc Thành, không ai không biết Thẩm tổng của Thẩm Thị nổi tiếng lý trí và lạnh lùng đến mức nào. Cô gần như chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc.
Chỉ có những người đi theo cô lâu năm mới biết, “LK” là cái tên duy nhất không ai được phép tùy tiện nhắc tới trước mặt cô.
Bởi vì người sáng lập LK…
Là Lục Triều Anh.
Chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cửa biệt thự riêng ở khu Đông Sơn. Người giúp việc vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Kính Thư bước vào.
“Tiểu thư, tối nay cô có về ăn tối không?”
“Không.” Giọng cô nhàn nhạt.
Người giúp việc gật đầu, rất thức thời không hỏi thêm. Căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có tiếng cười.
Không có hơi người.
Ngoài công việc, cuộc sống của Thẩm Kính Thư gần như đơn điệu đến cực điểm.
Không yêu đương.
Không kết hôn.
Cũng không có bất kỳ scandal tình cảm nào suốt nhiều năm.
Giới truyền thông từng vô số lần suy đoán về xu hướng tính dục của cô, nhưng chưa ai đào được bất cứ thông tin hữu dụng nào.
Thẩm Kính Thư giống như một cỗ máy hoàn hảo. Mạnh mẽ, lạnh lùng, không sơ hở.
Chỉ có cô mới biết, suốt mười năm qua trong lòng mình tồn tại một khoảng trống vẫn chưa từng được lấp đầy.
Phòng thay đồ tầng hai sáng rực ánh đèn. Thẩm Kính Thư đứng trước gương, bộ váy đen ôm sát càng khiến khí chất của cô trở nên sắc lạnh hơn. Đường nét khuôn mặt vốn đã thanh lãnh dưới lớp trang điểm tinh tế lại càng thêm xa cách.
Cô rất đẹp, là kiểu đẹp khiến người khác không dám tiếp cận.
Trợ lý Trần đứng phía sau nhìn một lúc mới dè dặt lên tiếng: “Thẩm tổng, tối nay truyền thông khá đông. Có cần sắp xếp người chặn phóng viên hỏi chuyện riêng tư không?”
“Không cần.”
“Vâng.”
“Còn gì nữa?”
Trợ lý Trần do dự vài giây: “… Nghe nói Lục tổng vừa trở về nước tuần trước.”
Không khí trong phòng lập tức yên lặng. Thẩm Kính Thư vẫn nhìn vào gương, vẻ mặt không đổi.
“Cho nên?”
“Không có gì.” Trợ lý Trần cúi đầu: “Tôi chỉ nghĩ… có thể hai người sẽ chạm mặt.”
Một tiếng cười rất khẽ vang lên. Lạnh đến mức khiến người nghe không phân biệt được cảm xúc bên trong.
“Chạm mặt thì sao?” Thẩm Kính Thư cầm khuyên tai lên, chậm rãi đeo vào.
“Mười năm rồi.”
“Chỉ là hai người xa lạ gặp nhau mà thôi.”
Bảy giờ tối.
Khách sạn Hoằng Thịnh sáng rực ánh đèn.
Xe sang nối đuôi nhau dừng trước thảm đỏ, phóng viên chen kín hai bên lối đi. Những nhân vật nổi tiếng của giới tài chính, giải trí, công nghệ gần như đều có mặt.
Khi chiếc Bentley màu đen xuất hiện, đám đông lập tức xôn xao.
“Là xe của Thẩm tổng!”
“Thẩm Kính Thư tới rồi!”
Cửa xe mở ra.
Người phụ nữ mặc bộ váy đen dài bước xuống, khí chất lạnh lùng áp đảo toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Ánh đèn flash lập tức chớp liên tục.
“Thẩm tổng! Xin hỏi Thẩm Thị có ý định mở rộng sang lĩnh vực giải trí không?”
“Nghe nói dự án khu cảng đang gặp vấn đề tài chính, cô có thể trả lời không?”
“Thẩm tổng nhìn đây!”
Thẩm Kính Thư gần như không liếc nhìn bất kỳ ai. Cô bước thẳng vào đại sảnh dưới sự hộ tống của trợ lý và vệ sĩ. Tiếng giày cao gót vang vọng giữa không gian xa hoa khiến vô số ánh mắt vô thức đổ dồn theo.
Một vài thiên kim danh giá âm thầm cảm thán.
“Người như vậy… khó trách bao nhiêu năm vẫn là đối tượng lý tưởng.”
“Nghe nói cô ấy chưa từng yêu ai.”
“Có lẽ tiêu chuẩn quá cao.”
Không ai biết, ngay khoảnh khắc bước vào đại sảnh, trái tim vốn luôn bình tĩnh của Thẩm Kính Thư lại bất ngờ lệch đi một nhịp.
Bởi vì giữa tầng tầng ánh đèn thủy tinh lộng lẫy cô nhìn thấy một bóng người ở phía bên kia đại sảnh. Người phụ nữ kia mặc váy lụa trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xuống vai, đang nâng ly champagne nói chuyện cùng vài vị tổng giám đốc nước ngoài. Đường nét khuôn mặt ấy… Dù đã mười năm trôi qua, cô vẫn nhận ra chỉ trong một ánh nhìn.
Lục Triều Anh.
Ầm…
Giống như có thứ gì đó đột ngột nổ tung trong đầu. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại người kia đứng giữa ánh đèn. Vẫn đẹp như ký ức, nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ.
Lục Triều Anh dường như cảm nhận được ánh mắt ấy. Cô chậm rãi quay đầu. Bốn mắt chạm nhau. Khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo ngược về mười năm trước.
Cơn mưa lạnh buốt. Câu chia tay tàn nhẫn. Cái tát đau rát. Ánh mắt tuyệt vọng của tuổi mười tám. Tất cả ùa về.
Ngón tay Thẩm Kính Thư siết chặt ly rượu đến mức khớp xương trắng bệch. Mà phía đối diện, sắc mặt Lục Triều Anh cũng nháy mắt tái đi. Chiếc ly trong tay cô khẽ rung, rượu champagne sóng sánh tràn ra mép ly.
Người đàn ông đứng cạnh nhận ra điều bất thường, nghi hoặc hỏi: “Lục tổng?”
Lục Triều Anh không trả lời. Ánh mắt cô vẫn dừng trên người Thẩm Kính Thư.
Mười năm.
Cô từng tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đau đến vậy. Người con gái năm đó giờ đã trưởng thành trở thành dáng vẻ khiến cô vừa tự hào vừa đau lòng.
Mái tóc đen dài. Ánh mắt lạnh nhạt. Khí chất cao cao tại thượng khiến người khác không dám đến gần.
Thẩm Kính Thư của hiện tại… hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng năm xưa.
Mà cô chính là người đã tự tay biến đối phương trở thành như vậy.
Không biết qua bao lâu, Lục Triều Anh mới nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Sau đó, cô bước về phía Thẩm Kính Thư, từng bước một, giống như đi xuyên qua mười năm xa cách.
Cả đại sảnh dần yên tĩnh lại. Ai cũng nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai vị nữ tổng tài nổi tiếng này.
Cuối cùng, Lục Triều Anh dừng trước mặt cô. Khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trên người đối phương.
Trái tim cô đau đến co rút nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười hoàn hảo.
“Đã lâu không gặp.”
Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như trong ký ức. Ngón tay Thẩm Kính Thư khẽ run lên. Nhưng rất nhanh, cô khẽ cong môi, nụ cười lạnh nhạt đến sắc bén: “Xin lỗi.” Cô nhìn thẳng vào mắt người trước mặt: “Cô là?”
Không khí xung quanh lập tức đông cứng.