Đến nội dung chính

Chương 3

admin 509 Chữ Cài Đặt

Cố Thiếu Yêu thì mỉm cười duyên dáng, đôi mắt long lanh như đang xem một vở kịch thú vị.

Lộ Minh Huyền vẫn ngồi khoanh tay, khí chất hung tàn toát ra khiến người hầu xung quanh không dám thở mạnh.

Còn Tô Viên – cậu thiếu niên 21 tuổi – thì hoàn toàn không che giấu sự khó chịu, liếc Lâm Tịch một cái rồi tiếp tục cúi đầu chơi game.

“Chị Tịch.” Lâm Thanh Thanh đột nhiên quay sang, đôi mắt long lanh nước: “Em nghe nói hôm trước chị đi thay em tham dự tiệc từ thiện của nhà họ Lý. Chị… có mệt không? Em thật sự áy náy.”

Lâm Tịch khẽ cười, giọng dịu dàng:

“Không sao đâu em. Chị chỉ đi giúp em một chút thôi. Dù sao em mới về nhà, chưa quen với môi trường bên ngoài.”

Cô lại hạ thấp mắt, giọng mang theo vài phần ủy khuất:

“Chị chỉ mong em có thể hòa nhập nhanh với mọi người ở nhà. Chị là chị, giúp đỡ em là chuyện nên làm.”
Câu nói ấy khiến không khí bàn ăn càng im lặng hơn.

Bà Lâm khẽ ho một tiếng, liếc con gái ruột một cái đầy ý tứ. Ông Lâm thì nhíu mày, không nói gì.

Lâm Tịch biết rõ.

Kiếp trước, chính vì những câu “nhường hết” kiểu này mà cuối cùng cô bị đẩy vào vách tường.

Người ta càng thấy cô dễ bắt nạt, càng muốn cướp sạch.

Nên kiếp này, cô cần họ tin rằng cô vẫn là con ngốc kia.

Sau bữa tối, mọi người chuyển sang phòng khách.

Lâm Thanh Thanh chủ động kéo tay Hạ Bắc Thần ngồi xuống ghế sofa, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Bắc Thần, em có vài chuyện muốn hỏi anh về công ty…”

Lâm Tịch đứng dậy, khẽ cúi người: “Mọi người nói chuyện đi. Con lên phòng nghỉ trước.”

Cô vừa quay người, sau lưng vang lên giọng Cố Thiếu Yêu ấm áp nhưng mang theo tia châm chọc:

“Lâm tiểu thư không ở lại nghe sao? Hay là… lại lên tỏ vẻ tủi thân?”
Lâm Tịch dừng bước, quay đầu lại mỉm cười bẽn lẽn, giọng cố tỏ ra nhút nhát:

“Anh Cố là người của giới giải trí, em gái tôi lại nhút nhát. Tôi ở đây chỉ khiến không khí thêm gượng ép thôi. Anh Cố thông minh như vậy, chắc hiểu mà.”

Cố Thiếu Yêu khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên hứng thú.

Lâm Tịch không dừng lại, bước từng bước nhỏ lên lầu. Vừa đóng cửa phòng, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sâu thẳm.

Cô mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Kiếp trước cô từng học được rất nhiều thứ trong lúc bị ngược đãi, trong đó có cả kỹ năng hack cơ bản.

Dù chưa mạnh, nhưng đủ để làm vài việc nhỏ.

Cô nhanh chóng xâm nhập vào email cá nhân của Lâm Thanh Thanh, tài khoản mà kiếp trước cô từng vô tình biết mật khẩu vì “tốt bụng” giúp đỡ.