Quá khứ sao?
Cũng đã mất tất cả rồi. Thứ duy nhất cô còn lại là người ba đã bán mình và một hợp đồng nô lệ với ác quỷ.
Bước ra cổng trường, chiếc xe đen vẫn nằm đó, im lìm như một con thú săn mồi đang chờ đợi. Cửa xe mở ra, nhưng lần này không phải là người lái xe, mà chính Lục Thiên Kình bước xuống. Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần, cầm lấy tập hồ sơ rồi mở cửa xe cho cô.
“Vất vả rồi.” Hắn nói, giọng điệu có phần dịu xuống.
Anh Tâm ngồi vào xe, cô nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô không muốn đấu tranh, không muốn hận thù, ít nhất là trong lúc này.
“Tại sao anh lại làm vậy? Về chuyện của Lâm Giao.”
Lục Thiên Kình khởi động xe, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước: “Tôi đã nói rồi, em là người của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt em. Kể cả một lời nói xấu cũng không được.”
“Anh không thấy mình quá đáng sao? Anh đang cô lập tôi với thế giới này đấy!”
Hắn cười, một nụ cười đầy ngạo mạn: “Thế giới này vốn dĩ đã quay lưng với em khi nhà họ Thẩm sụp đổ. Chỉ có tôi là người ở lại. Anh Tâm, đừng cố gắng đẩy tôi ra xa. Em càng đẩy, tôi sẽ càng siết chặt hơn.”
Chiếc xe lao đi trong buổi chiều tà của thành phố S. Anh Tâm nhìn sang bên cạnh, thấy góc nghiêng hoàn hảo nhưng lạnh lẽo của Thiên Kình. Cô biết, một năm sắp tới sẽ là một cuộc chiến dai dẳng. Cô sẽ không để hắn bẻ gãy ý chí của mình, nhưng cô cũng nhận ra, giữa bóng tối dày đặc của sự hận thù, có một sợi dây liên kết vô hình và đau đớn đang dần hình thành giữa hai người. Một sợi dây mà có lẽ cả cô và hắn đều không thể cắt đứt, dù cái giá phải trả là sự tan nát của cả hai tâm hồn.
Đêm nay sẽ lại là một đêm dài trong biệt thự. Nhưng lần này, Anh Tâm không còn sợ hãi như đêm đầu tiên. Cô nhìn mặt dây chuyền sapphire đang tỏa sáng lấp lánh trên ngực mình, khẽ mím môi. Nếu đây là cái lồng vàng mà hắn đã tốn công xây dựng, thì cô sẽ là người tìm ra vết nứt của nó, hoặc là, cô sẽ biến nó thành nơi mà chính hắn cũng bị giam cầm trong chính tình yêu vặn vẹo của mình.
.
Chiếc xe lao đi giữa màn đêm của thành phố S, ánh đèn neon hắt lên mặt kính rồi tan biến nhanh chóng như những giấc mộng phù hoa của nhà họ Thẩm. Anh Tâm nhìn sang Lục Thiên Kình. Hắn vẫn thế, ngồi đó với vẻ điềm nhiên đến đáng sợ, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng đang đặt hờ lên vô lăng. Cô không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và khối tài sản nghìn tỷ kia, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của cô, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh người mẹ quá cố của mình trong một đêm mưa nhiều năm về trước.