Đến nội dung chính

Chương 17

admin 725 Chữ Cài Đặt

“Ngày mai gặp lại.” Giọng nói trầm thấp vừa dứt, màn hình phòng livestream lập tức tối sầm xuống. Lâm Dạ đã thoát mic không một chút do dự. Thế nhưng, kênh bình luận lúc này lại như vừa bị ném vào một quả bom, lập tức bùng nổ dữ dội.

[???]

[Đi thật đấy à?]

[Không nán lại diễn thêm năm phút nữa sao?]

[Tôi còn chưa nghe đủ mà!!]

[Có ai kéo anh ấy lại giúp tôi được không?]

[Mới ngày thứ hai thôi mà tôi đã mắc hội chứng “vã” Dạ Tịch rồi.]

Tiểu Quang nhìn tốc độ tin nhắn đang lao vun vút trong khu vực hậu trường, nó cười đến mức suýt nữa thì xoay tròn thành chong chóng: [Chủ nhân, hình như ngài vừa nuôi được một đám fan cuồng rồi đó.]

Lâm Dạ thong thả tháo tai nghe xuống, thản nhiên đáp: “Quá lời rồi.”

[Nhưng bọn họ thật sự rất dính người nha.]

“Đó là việc của họ.” Hắn tiện tay đóng giao diện livestream lại. Kết quả, ngay khi vừa chuyển sang trang chủ, một thông báo đỏ chói lập tức bật ra ở góc màn hình: [Nhóm fan “Tùng Yên” đã được tạo thành công.]
Khóe mắt Lâm Dạ khẽ giật giật. Hắn chợt nhớ ra trước khi xuống mic, mình đã thuận tay bật tính năng thành lập fanclub. Chỉ là lúc đó hắn không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ xem ra mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

Chưa đầy ba phút, số lượng thành viên đã vượt quá hai trăm người. Năm phút, con số vọt lên ba trăm tám mươi. Mười phút, đã chạm mốc sáu trăm người.

Tiểu Quang nhìn bảng thống kê rồi hít vào một hơi thật sâu: [Chủ nhân, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người vừa mở nhóm fan mà tốc độ người vào lại đông đến chóng mặt như vậy đấy.]

Lâm Dạ mở thử giao diện nhóm ra xem. Ngay lập tức, một tràng tin nhắn dồn dập đập vào mắt hắn.

Sữa Không Đường: [Ai điểm danh đi nào.]

Mèo Mất Ngủ: [Có mặt.]

NightRain: [Có mặt.]

Gió Đêm Đến Muộn: [Có mặt.]

Trộm Ánh Trăng: [Có mặt.]
Người Qua Đường A: [Có mặt.]

Người Qua Đường B: [Có mặt.]

Người Qua Đường C: [Có mặt.]

Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, màn hình đã bị dòng chữ “Có mặt” spam kín mít.

Sữa Không Đường: [Được rồi, hiện tại tôi xin trịnh trọng tuyên bố, Tùng Yên chính thức thành lập!]

Mèo Mất Ngủ: [Thế khẩu hiệu của nhóm là gì?]

NightRain: [Tạm thời chưa nghĩ ra.]

Gió Đêm Đến Muộn: [Khẩu hiệu là: Không được phép yêu Dạ Tịch!]

Sữa Không Đường: [Tán thành.]

NightRain: [Tán thành.]

Mèo Mất Ngủ: [Tán thành.]

Một giây sau, Gió Đêm Đến Muộn lại bồi thêm một câu: [Nhưng người phản đối cái khẩu hiệu này đầu tiên chính là tôi nhé!]

Cả nhóm chat lập tức cười điên đảo. Lâm Dạ lặng lẽ nhìn màn hình vài phút rồi dứt khoát thoát ra.

Tiểu Quang cười đến mức cả cơ thể phát sáng: [Con người thật là thú vị quá đi.]
“Ừ.” Hắn nhàn nhạt buông một câu: “Nhưng khá ồn.” Có điều, lần này hắn không tiện tay đóng nhóm fan lại nữa.

Hai mươi phút sau, báo cáo livestream chính thức được gửi tới hệ thống. Tiểu Quang lập tức háo hức mở ra. Một màn hình số liệu khổng lồ lung linh hiện lên giữa không trung:

[Thời lượng livestream: 4 giờ 07 phút.]

[Lượt xem tích lũy: 41.362.]

[Người theo dõi mới: 5.431.]

[Doanh thu quà tặng: 17.240 tệ.]

[Thu nhập dự kiến sau khi chia chiết khấu: 7.758 tệ.]

Ngay cả Lâm Dạ cũng phải dừng mắt nhìn thêm một lần. Bảy nghìn bảy trăm tệ chỉ trong vòng một buổi tối. Tiểu Quang hưng phấn tới mức bay lượn vòng vòng quanh phòng: [Chủ nhân! Ngài sắp giàu to rồi!]

Lâm Dạ bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Nếu tiền dễ kiếm như vậy thì cả cái NovaLive này đều thành tỷ phú hết rồi.”

Thế nhưng, hắn vẫn phải thừa nhận rằng con đường này đang tiến triển nhanh hơn dự tính của hắn rất nhiều. Ít nhất, lần đầu tiên sau khi sống lại, hắn cảm nhận được một thứ cảm xúc mà từ rất lâu rồi mình chưa từng có. Mọi chuyện đang chuyển động về phía trước, từng chút từng chút một, theo đúng quỹ đạo mà hắn mong muốn.