Đến nội dung chính

Chương 18

admin 779 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng ở khu trung tâm thành phố.

Ôn Khúc đang ngồi trước bàn vẽ, nhưng màn hình máy tính bảng bên cạnh vẫn đang phát lại đoạn ghi hình buổi livestream tối nay. Giọng nói trầm khàn của Dạ Tịch vang vọng trong căn phòng yên tĩnh: “Đều quen cả rồi còn giả vờ làm gì.”

Nghe đến câu này, khóe môi Ôn Khúc vô thức cong lên. Cái tên này, cái miệng đúng là rất đáng ghét, nhưng kỳ lạ ở chỗ nghe xong lại chẳng khiến người ta thấy khó chịu chút nào.

Cô mở phần mềm vẽ ra, đặt bút xuống. Đường cằm sắc sảo, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen pha bạc cá tính cùng chiếc khuyên tai bạc lấp lánh. Mọi chi tiết dần dần hiện ra sống động trên mặt giấy điện tử.

Thế nhưng vẽ được một nửa, Ôn Khúc lại đột ngột dừng tay.

“Không đúng.” Cô nhíu mày nhìn bản phác thảo trước mặt. Rõ ràng các đường nét rất giống, nhưng nhìn tổng thể lại hoàn toàn không có hồn.
Bởi vì thứ khiến người ta nhớ nhất ở Lâm Dạ không phải là gương mặt, mà là cảm giác, là khí chất độc nhất vô nhị của hắn. Đó là loại cảm giác lười biếng, bất cần đời nhưng lại luôn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối trong tay. Giống như hắn chẳng thèm mở lời mời gọi bất kỳ ai, nhưng lại khiến người khác vô thức muốn tiến về phía hắn.

Ôn Khúc dứt khoát vò nát bản vẽ đầu tiên ném thẳng vào sọt rác, rồi mở một tờ giấy mới. Lần này, cô không vẽ theo mô hình ảo trên livestream nữa, mà hoàn toàn vẽ theo cảm tính của mình.

Người trong tranh hơi nghiêng mặt, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối huyền bí, một nửa đứng dưới ánh đèn rực rỡ. Nơi đuôi mắt thấp thoáng một nốt ruồi nhỏ định mệnh. Xa cách, nguy hiểm, nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Rất lâu sau, Ôn Khúc mới đặt bút xuống. Nhìn ngắm bức tranh hoàn chỉnh trước mặt, cô khẽ thì thầm: “Lần này mới đúng là hắn.”
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lại dời về phía giao diện NovaLive, dừng lại thật lâu trên trang cá nhân của Lâm Dạ. Một lúc sau, Ôn Khúc khẽ hừ một tiếng: “Đừng tưởng chỉ có giọng nói dễ nghe là đủ. Ít nhất cũng phải điều tra xem anh rốt cuộc là người thế nào đã.”

Nói xong, cô gõ vào thanh tìm kiếm, bắt đầu tra cứu mọi thông tin liên quan đến VoiceHub. Từ luật ngầm, công hội, các streamer nổi tiếng, bảng xếp hạng doanh thu cho đến những đại gia donate máu mặt và cả các vụ drama chấn động. Cô muốn biết rõ cái thế giới mà Lâm Dạ đang bước vào rốt cuộc là một nơi như thế nào. Dù sao đi nữa, thế giới ảo chưa bao giờ là một nơi bình yên và hiền lành.

Lâm Dạ hoàn toàn không biết rằng, ngay khi hắn đang nghiên cứu giao diện quản lý của NovaLive, đã có người bắt đầu chủ động tìm cách thâm nhập vào thế giới của hắn. Mà Ôn Khúc, cũng chỉ là người mở đường đầu tiên.
Ngoài kia, phân khu VoiceHub vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ theo guồng quay của nó. Các streamer tiếp tục lên mic, các công hội tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, các bảng xếp hạng không ngừng thay đổi từng giờ.

Thế nhưng, cái ID Dạ Tịch lại đang bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc bàn tán. Một tân binh quái vật, một giọng hát đỉnh cao, một tài khoản có tốc độ tăng trưởng vượt xa mức bình thường. Và trong giới livestream, bất cứ thứ gì phát triển quá nhanh, đều sẽ kéo theo vô vàn rắc rối.

Có người tò mò, có người hứng thú muốn kết giao, nhưng đương nhiên cũng sẽ có kẻ cảm thấy gai mắt và khó chịu. Bởi vì chiếc bánh ngọt mang tên VoiceHub vốn dĩ chỉ lớn đến thế, mà giờ đây, Lâm Dạ lại đang từng bước tiến tới để giật lấy phần của mình.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố kéo dài xa tít tắp tận cuối màn đêm. Không một ai biết rằng, khi Ôn Khúc bấm mở trang cá nhân của Lâm Dạ lên lần thứ mười ba, cũng chính là lúc cô đã vô thức bước một chân vào thế giới đầy cạm bẫy nhưng cũng đầy mê hoặc của hắn rồi.