Sau hơn mười phút trò chuyện, bầu không khí trong phòng livestream đã hoàn toàn thay đổi so với lúc đầu. Không còn cảm giác xa cách, bỡ ngỡ của một người mới, mà giống như một nhóm bạn thân thiết đang tụ tập tán gẫu với nhau.
Đúng lúc này, một dòng thông báo hệ thống màu vàng kim đột ngột hiện ra: [Người dùng NightRain tặng Du Thuyền Bạc x1.]
Hiệu ứng quà tặng rực rỡ nổ tung trên màn hình. Khung chat lập tức đổi giọng nịnh nọt:
[Cảm ơn đại gia!]
[Đại gia mời ngồi ghế trên ạ!]
[Cái ghế này sạch lắm, đại gia cứ tự nhiên!]
[Người đâu, mau dâng trà cho đại gia!]
Lâm Dạ bật cười. Tiếng cười rất khẽ nhưng vẫn lọt vào micro, khiến người nghe không khỏi rung động: “Được rồi, đại gia mời ngồi.”
Khung chat còn chưa kịp phản ứng với lời nói của hắn, một dòng thông báo mới lại tiếp tục xuất hiện: [Người dùng NightRain tặng Du Thuyền Bạc x10.]
Toàn bộ phòng livestream trực tiếp nổ tung.
[????]
[Mười cái luôn??]
[Đại gia thứ thiệt rồi!]
[Có ai giữ tôi lại không? Tôi muốn đến nhận người thân ngay lập tức!]
Tiểu Quang nhìn con số doanh thu tăng vọt, hai mắt nó sáng lên như hai bóng đèn pha: [Chủ nhân! Chủ nhân! Đây chính là khách hàng chất lượng cao, cực kỳ chất lượng luôn đó!]
Trái ngược với sự phấn khích của hệ thống, Lâm Dạ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Cảm ơn. Nhưng đừng tặng nhiều quá.”
Khung chat:
[Anh ấy lại bắt đầu khuyên ngăn rồi.]
[Streamer này thật sự có muốn kiếm tiền không vậy hả?]
[Đại gia đừng nghe anh ấy! Nạp tiếp đi ạ!]
Ngay khoảnh khắc đó, một thông báo khác đột nhiên xuất hiện, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt: [Người dùng Zero đã tiến vào phòng livestream.]
Không có quà tặng đi kèm, không có cấp độ hiển thị, cũng chẳng có huy hiệu nổi bật. Thậm chí, đây còn là một tài khoản mới tinh một tài khoản trắng. Thông thường, loại tài khoản vô danh tiểu tốt này sẽ chẳng có ai thèm để ý tới.
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cái tên đó, Tiểu Quang đang nhảy tót vui vẻ bỗng im bặt. Sau đó, giọng nói của nó vang lên trong đầu Lâm Dạ, lần đầu tiên mang theo vẻ nghiêm túc và dè chừng chưa từng có.
[Chủ nhân.]
Lâm Dạ nhướng mày: “Sao vậy?”
[Hệ thống vừa tiến hành kiểm tra… nhưng hoàn toàn không thể truy xuất được bất kỳ dữ liệu nào của tài khoản này.]
“…”
[Quyền hạn bị khóa chặt. Ít nhất, cấp độ bảo mật của kẻ này phải cao hơn cả nền tảng NovaLive.]
Nụ cười trên mặt Lâm Dạ nhạt đi vài phần. Ánh mắt hắn dừng lại trên cái tên vừa xuất hiện.
Zero. Một cái tên đơn giản đến cực hạn, nhưng lại khiến một hệ thống như Tiểu Quang không thể điều tra. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng xảy ra.
Khung chat xung quanh vẫn còn đang náo nhiệt tán gẫu, không một ai nhận ra điều bất thường này. Chỉ duy nhất tài khoản kia, từ lúc bước vào phòng cho đến giờ vẫn không nói một câu, không gửi một dòng bình luận. Kẻ đó chỉ lặng lẽ ngồi yên trong danh sách người xem, giống như một bóng ma đang âm thầm quan sát mọi thứ.
Tiểu Quang nuốt nước bọt cái ực: [Chủ nhân tôi có dự cảm không lành.]
Lâm Dạ nhìn chằm chằm vào cái tên kia vài giây, rồi bình thản thu hồi ánh mắt.
“Vậy à.” Hắn dựa lưng vào ghế, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu đã tới rồi thì cứ tự nhiên xem đi.”
Thế nhưng sâu trong đáy mắt hắn, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới NovaLive này, một tia hứng thú thực sự đã bắt đầu nhen nhóm.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó ngoài màn hình máy tính. Người sở hữu ID Zero đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào giao diện livestream. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp đều đặn, ánh mắt gã khóa chặt vào hình ảnh thiếu niên ảo tóc đen pha bạc trên màn hình.
Một lát sau, trên một màn hình cơ mật khác bên cạnh, một dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lùng hiện lên: [Đã xác nhận mục tiêu.]