Lâm Ngữ Nhu bước tới khoác lấy cánh tay Cố Cảnh Hành, khóe môi nhếch lên một nụ cười giấu giếm sự đắc ý: “Không biết Vãn Vãn dạo này sống thế nào rồi. Tính chị ấy vốn hay tham hư vinh, giờ phải gả cho một người đàn ông tàn phế, lại sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chắc chắn là chịu khổ rất nhiều. Lát nữa gặp chị ấy, anh tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện chúng ta lên chức quản lý công ty, kẻo Vãn Vãn lại chạnh lòng khóc lóc.”
Cố Cảnh Hành vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Ngữ Nhu, gật đầu ra vẻ bao dung. Trong ấn tượng của anh ta, Khương Vãn là một cô gái thô lỗ, da dẻ đen nhẻm, ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, động một chút là làm ầm ĩ lên đòi quyền lợi. So với một Lâm Ngữ Nhu thanh cao, nhã nhặn đang đứng bên cạnh, Khương Vãn đúng là một vết nhơ của nhà họ Khương.
Hai người đi bộ dọc theo con đường rải sỏi tiến vào khu gia thuộc. Ngay khi vừa bước qua trạm gác cổng, một mùi hương dịu ngọt, thanh khiết đột ngột xộc vào mũi họ. Nó không phải mùi nước hoa hóa học nồng nặc bán trên quầy bách hóa thành phố, mà là sự hòa quyện hoàn hảo giữa hương hoa nhài thanh mát và mùi bách hợp thoang thoảng sương mai, phảng phất bay ra từ một khoảng sân rộng rợp bóng cây bàng.
Lâm Ngữ Nhu ngẩn người, khịt khịt mũi. Vài chị dâu đang ngồi quây quần dưới gốc bàng râm mát, tay thoăn thoắt khâu đế giày. Tô Thanh Thanh bê một chậu nước vo gạo đi ngang qua, nghe tiếng bước chân người lạ thì ngẩng đầu lên.
“Các người tìm ai?” Tô Thanh Thanh nheo mắt đánh giá cặp nam nữ ăn mặc sang trọng nhưng mồ hôi nhễ nhại trước mặt.
Lâm Ngữ Nhu lập tức bày ra nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mỏng: “Chào chị, chúng tôi đến thăm người thân. Xin hỏi nhà của thủ trưởng Hoắc Đình Tiêu ở đâu vậy? Vợ anh ấy là Khương Vãn, là chị gái tôi. Chắc dạo này Vãn Vãn tiều tụy lắm, tôi mang cho chị ấy ít đồ tẩm bổ.”
Tô Thanh Thanh đặt chậu nước xuống đất, xùy một tiếng đầy khinh bỉ. Cô ấy chỉ tay về phía ngôi nhà hai tầng khang trang nhất có giàn hoa giấy nở rộ trước cổng: “Cô bị ảo giác à? Em dâu Hoắc nhà chúng tôi da trắng như trứng gà bóc, ngày nào cũng ăn hải sản hầm sâm, mặc váy hoa mới tinh, tiều tụy ở chỗ nào? Nhà đó, tự đi mà tìm.”
Nụ cười trên môi Lâm Ngữ Nhu cứng đờ. Cô ta siết chặt quai túi xách, cắn môi kéo Cố Cảnh Hành đi về phía cánh cổng sắt sơn xanh. Vừa bước đến nơi, cánh cửa gỗ bên trong cọt kẹt mở ra.
Một bóng người thon thả bước qua ngưỡng cửa, đón lấy ánh nắng rực rỡ của buổi ban trưa.