Đến nội dung chính

Chương 30

admin 510 Chữ Cài Đặt

Khương Vãn mặc một chiếc váy sườn xám cách tân bằng lụa tơ tằm màu xanh ngọc bích, chất vải mềm mại ôm sát lấy đường cong uyển chuyển. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ bằng một nắm tay thắt lại tinh tế, tôn lên bầu ngực đầy đặn và đôi chân thon dài trắng muốt lấp ló sau vạt xẻ tà. Mái tóc đen nhánh của cô được búi lỏng lẻo bằng một cây trâm ngọc, vài lọn tóc lòa xòa buông rủ bên sườn mặt thanh tú. Làn da cô dưới ánh mặt trời tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt, nhẵn nhụi, không tì vết.

Mùi hương hoa nhài quyến rũ từ trên người cô nhàn nhạt tỏa ra, đánh bật toàn bộ cái nóng bức sặc mùi muối biển của hòn đảo.

“Ai thế?” Khương Vãn khẽ chớp đôi mắt hoa đào ướt át, hàng mi cong vút rũ xuống, chất giọng dính dính nũng nịu mang theo vài phần lười biếng.

Tiếng va đập khô khốc vang lên. Chiếc vali nặng trĩu trên tay Cố Cảnh Hành tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy của anh ta, rơi thẳng xuống nền xi măng.
Đồng tử Cố Cảnh Hành mở to hết cỡ, hô hấp hoàn toàn ngưng lại. Ánh mắt anh ta dán chặt vào khuôn mặt kiều mị, rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt của Khương Vãn. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, chiếc cổ thiên nga vươn cao kiêu hãnh. Đây là Khương Vãn thô bỉ, xấu xí ngày trước sao? Cảm giác nghẹt thở cuộn trào trong lồng ngực Cố Cảnh Hành, yết hầu anh ta trượt lên xuống liên tục, bàn tay buông thõng bên hông bất giác siết chặt lại thành quyền. Sự hối hận tột độ như hàng vạn con kiến cắn xé vỏ đại não anh ta.

Lâm Ngữ Nhu đứng bên cạnh, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Sự ghen tị điên cuồng trào dâng trong đáy mắt cô ta.

“Chị Vãn Vãn…” Lâm Ngữ Nhu cố nặn ra một nụ cười méo mó, bước lên phía trước định nắm lấy tay Khương Vãn: “Em và chồng đến thăm chị đây. Nghe nói… nghe nói anh Hoắc bị thương nặng, hai vợ chồng chị ở đảo Nam thiếu thốn đủ đường, em lo đến mất ăn mất ngủ.”
Khương Vãn thờ ơ nghiêng người né tránh bàn tay đang vươn tới của Lâm Ngữ Nhu. Khóe môi cô cong lên tạo thành hai lúm đồng tiền sâu hoắm, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt lướt qua vệt mồ hôi bết bát trên cổ áo Cố Cảnh Hành.

“Em họ nói đùa rồi.” Khương Vãn thong thả vuốt lại nếp nhăn trên vạt sườn xám: “Chồng tôi là tư lệnh hạm đội, bổng lộc nhà nước cấp cho ăn ba đời không hết. Sao có thể so sánh với việc em phải vất vả bon chen ở thành phố, đi tàu thủy hạng bét say sóng đến mức mặt mày xanh xám thế này được.”