Đến nội dung chính

Chương 22

admin 538 Chữ Cài Đặt

Hoắc Đình Tiêu bước tới gần mép giường. Anh vươn tay, kéo mép chăn bông lên đắp lại cẩn thận ngang ngực cô.

Ngay khoảnh khắc anh định rụt tay về, một bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Khương Vãn trong cơn mơ màng đột nhiên vung ra, nắm chặt lấy ngón trỏ thô ráp của anh. Cô khẽ lầm bầm một âm thanh nũng nịu vô nghĩa trong cổ họng, rồi kéo tay anh áp sát vào bên má mịn màng của mình, cọ cọ vài cái như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Cơ thể Hoắc Đình Tiêu cứng đờ, ngón trỏ bị làn da trơn láng của cô bao bọc, nhịp đập nơi mạch máu đầu ngón tay dường như truyền thẳng vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cứ đứng chôn chân ở đó, không đẩy ra, cũng không rút tay lại. Bóng tối tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông quyện cùng mùi hương nhài dại lan tỏa trong không khí.
Ngón tay thô ráp của Hoắc Đình Tiêu khẽ giật nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cho Khương Vãn nắm lấy. Nhiệt độ nóng rực từ gò má mềm mại của cô truyền qua lớp sừng chai sạn trên đầu ngón tay anh, lan dọc theo mạch máu chạy thẳng vào lồng ngực. Mùi hương bách hợp và nhài dại quanh quẩn nơi chóp mũi anh, vờn quanh bầu không khí chật hẹp, đánh gục hoàn toàn hàng rào phòng ngự kiên cố của một người lính dạn dày sương gió.

Anh rũ mắt, yết hầu trượt lên xuống một nhịp nặng nề. Phải mất một lúc lâu, Hoắc Đình Tiêu mới chậm rãi rút ngón tay mình ra khỏi sự giam cầm mềm mại kia. Anh vén lại góc chăn bị gió biển thổi lật lên, đắp kín bả vai gầy gò trắng muốt của cô, sau đó xoay xe lăn, âm thầm rời khỏi phòng ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng còi tàu vang vọng từ phía cảng biển đánh thức Khương Vãn. Cô dụi mắt, lười biếng vươn vai rời khỏi giường. Vừa bước ra đến phòng khách, tầm mắt cô lập tức va phải bộ quần áo vải thô cũ kỹ và chiếc sơ mi trắng của mình đang được phơi phẳng phiu trên sợi dây vắt ngang ban công. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè hải đảo, nếp vải tung bay trong gió, phảng phất mùi xà phòng diệt khuẩn nam tính, sạch sẽ đến mức không còn một vết bụi.
Khương Vãn chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào lúm đồng tiền. Vị Diêm vương mặt lạnh này, miệng thì mắng mỏ sỉ nhục người ta, nhưng nửa đêm lại lén lút vò quần áo cho vợ.

Cô quay lại phòng thay một chiếc váy liền thân cổ vuông màu xanh lam nhạt, tôn lên vòng eo thon gọn chỉ bằng một vòng ôm và làn da cổ trắng như phát sáng. Vừa chải lại mái tóc đen dài suôn mượt, Khương Vãn vừa ngâm nga một giai điệu nhỏ, đẩy cửa bước ra khoảng sân chung của khu gia đình.