“Vãn Vãn! Khương Vãn!”
Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía cổng rào sắt làm gián đoạn nhịp bước của cô. Khương Vãn cau mày, ngước đôi mắt hoa đào ướt át nhìn ra ngoài.
Đứng bám ngoài hàng rào là một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc vàng chanh đã nhăn nhúm, cổ áo ố màu cáu bẩn. Mái tóc chẻ ngôi giữa của anh ta bết dính mồ hôi, dán chặt vào vầng trán bóng nhẫy. Trần Vĩ nhón chân, hai tay bám chặt vào song sắt, ánh mắt lướt trên khuôn mặt xinh đẹp và đường cong yểu điệu của Khương Vãn, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng.
“Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!” Trần Vĩ xô đẩy cánh cổng khép hờ, bước hẳn một chân vào bên trong sân: “Anh mượn được tiền mua vé tàu rồi. Xe bò đang đợi ở bến cảng, em mau về phòng thu dọn hành lý đi. Chúng ta trốn khỏi cái hòn đảo khỉ ho cò gáy này, anh đưa em lên thành phố sống những ngày tháng tốt đẹp!”
Khương Vãn đứng yên tại chỗ, hàng mi dài khẽ chớp. Cô dùng bàn tay nhỏ nhắn che ngang mũi, cố gắng ngăn chặn mùi mồ hôi chua loét pha lẫn mùi khói thuốc lá rẻ tiền từ người anh ta bay tới.
“Anh là ai?” Khương Vãn lạnh nhạt lên tiếng, chất giọng trong trẻo không mang theo nửa điểm cảm xúc: “Khu vực quân sự cấm người ngoài xâm nhập, anh không biết chữ được treo trên biển cảnh báo ngoài cổng sao?”
Trần Vĩ sững sờ, nụ cười nịnh nọt trên mặt cứng đờ lại. Anh ta tiến lên hai bước, giơ tay định nắm lấy cánh tay trắng ngần của cô: “Vãn Vãn, em bị làm sao vậy? Em giận anh đến muộn đúng không? Hôm trước qua điện thoại em còn khóc lóc bảo sống ở đây như địa ngục, bảo tên Hoắc Đình Tiêu đó là một kẻ tàn phế không lên nổi giường, tính tình lại bạo ngược cơ mà? Em yên tâm, có anh ở đây, tên tàn phế đó không dám giữ em lại đâu!”
Lời lẽ của Trần Vĩ oang oang vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của đám chị dâu đang ngồi nhặt rau, giặt giũ quanh giếng nước. Tô Thanh Thanh lập tức ném rổ rau xuống đất, đứng phắt dậy, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào gã thanh niên lạ mặt. Bà thím béo cùng vài người khác thì dỏng tai lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc, chuẩn bị xem vở kịch hay của nhà họ Hoắc.
Ngay tại khoảnh khắc bàn tay dính đầy cáu ghét của Trần Vĩ sắp chạm vào váy mình, Khương Vãn dứt khoát lùi lại một bước lớn. Đôi mắt hoa đào ngày thường luôn mang vẻ ướt át nũng nịu giờ phút này đanh lại, tỏa ra sự chán ghét tột độ.
“Đồng chí cảnh vệ!” Khương Vãn quay đầu, lớn giọng gọi về phía bốt gác cách đó mười mét.