Đến nội dung chính

Chương 12

admin 554 Chữ Cài Đặt

Hơi thở nóng rực mang theo hương vị chua cay từ thìa nước dùng phả thẳng vào cằm Hoắc Đình Tiêu. Tầm mắt anh lướt qua chiếc muôi gỗ, dừng lại ở đoạn cổ tay trắng ngần, sau đó trượt thẳng xuống khe rãnh sâu hun hút lấp ló sau lớp cổ váy vuông rộng đang chồm về phía mình. Cơ bắp toàn thân Hoắc Đình Tiêu trong khoảnh khắc này căng lên như dây đàn đứt gãy. Yết hầu anh trượt mạnh một cái, hô hấp triệt để trở nên thô nặng. Bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn bỗng chốc đưa lên, mạnh mẽ vươn tới nắm chặt lấy cổ tay đang cầm muôi của cô.

Lực từ những ngón tay thô ráp, phủ đầy vết chai sần của Hoắc Đình Tiêu siết chặt lấy làn da non mềm, tạo ra một trận tê dại chạy dọc cánh tay Khương Vãn.

Anh dùng lực kéo mạnh. Cổ tay Khương Vãn bị kéo chúi về phía trước, chiếc muôi gỗ đong đầy nước lẩu sóng sánh đỏ au dâng thẳng tới sát môi người đàn ông. Hoắc Đình Tiêu hơi cúi đầu, đôi môi mỏng hé mở, trực tiếp uống cạn ngụm nước dùng đang bốc khói ngùn ngụt ngay trên tay cô.
Khoang miệng anh nháy mắt bị một trận bão táp hương vị càn quét. Vị chua thanh dôn dốt của cà chua xào nhừ lập tức đánh thức từng gai vị giác, nối tiếp đó là cái cay xé lưỡi bạo liệt của ớt hiểm đâm thẳng lên sống mũi. Cuối cùng, đọng lại cuống họng lại là thứ nước cốt ngọt lịm, đậm đà vắt ra từ gạch cua và nghêu sống.

Yết hầu Hoắc Đình Tiêu trượt lên một cú cực mạnh. Ánh mắt đen đặc của anh chớp lên một tia kinh ngạc không giấu giếm, dạ dày vốn luôn biểu tình chống đối thức ăn nhà ăn quân đội giờ phút này lại co bóp dữ dội, cồn cào gào thét đòi thêm.

Anh buông tay Khương Vãn ra, sống lưng thẳng tắp tựa vào lưng ghế xe lăn, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên: “Dọn cơm đi.”

Khương Vãn thu hồi chiếc muôi gỗ, khóe môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười giảo hoạt đắc ý. Cô xoay người múc thức ăn ra bát lớn, nhanh chóng bê ra chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng khách.
Ánh đèn sợi đốt màu vàng vọt hắt xuống nồi lẩu hải sản sôi sùng sục. Những khúc chân cua Hoàng Đế đỏ rực, thịt nghêu trắng ngần nở bung, xen lẫn vài con tôm sú cuộn tròn tẩm đẫm lớp nước sốt óng ánh mỡ. Hoắc Đình Tiêu cầm đũa, động tác gắp thức ăn cực kỳ dứt khoát, tao nhã của một quân nhân nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người.

Một bát cơm trắng vơi đi, rồi bát thứ hai. Lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên vầng trán rộng của anh, men theo sống mũi thẳng tắp chảy xuống bờ môi đang bị vị cay làm cho đỏ lựng. Hơi nóng từ nồi lẩu phả lên, quyện với mùi hóc môn nam tính rực lửa toát ra từ thân hình cao lớn của anh khiến không gian phòng khách nhỏ hẹp dường như bị đun sôi.