Đến nội dung chính

Chương 13

admin 526 Chữ Cài Đặt

Khương Vãn chống cằm, đôi mắt hoa đào cong cong nhấm nháp từng miếng thịt cua nhỏ xíu. Tầm mắt cô quang minh chính đại lướt dọc theo yết hầu đang nhấp nhô của người đàn ông, trượt xuống vòm ngực săn chắc phập phồng sau lớp áo thun quân đội mỏng tang, rồi dừng lại ở bờ vai rộng lớn đang vươn ra gắp đồ ăn.

Hoắc Đình Tiêu đặt bát đũa xuống bàn, rút tờ giấy ăn lau mạnh khóe môi. Nhận ra ánh mắt nóng rực đang dính chặt lấy mình, anh khẽ cau mày, cất giọng răn đe: “Nhìn cái gì?”

“Nhìn thủ trưởng nhà em ăn cơm trông thật ngon miệng.” Khương Vãn bĩu môi, tiện tay bưng bát đũa đứng lên mang vào bếp.

Tiếng nước chảy róc rách dội qua bát đĩa vang lên một chốc rồi tắt hẳn. Khương Vãn lau khô tay, bước ra phòng khách. Hoắc Đình Tiêu vẫn ngồi trên xe lăn, đang cúi đầu lật xem một xấp tài liệu quân sự đặt trên đùi, ống quần bên trái xắn cao để lộ lớp gạc trắng cùng bắp chân rắn chắc nhuốm màu lúa mạch.
Cô đi chân trần lướt qua sàn nhà, mũi chân khẽ xoay một vòng, trực tiếp ngồi xổm xuống ngay cạnh bánh xe lăn của anh.

“Thủ trưởng, bác sĩ dặn chân anh tuy đang hồi phục nhưng mỗi ngày đều phải xoa bóp cơ bắp để máu huyết lưu thông, tránh bị teo cơ đó.” Khương Vãn ngước khuôn mặt lớn chừng bàn tay lên, chớp chớp hàng mi dài ướt át.

Không đợi Hoắc Đình Tiêu kịp phản ứng, hai bàn tay trắng muốt, mềm mại như lụa của cô đã phủ lên bắp đùi phải không bị thương của anh. Lòng bàn tay cô mang theo nhiệt độ ấm nóng, mười ngón tay khẽ dùng lực, chậm rãi nắn bóp khối cơ bắp rắn chắc như khối sắt nung dưới lớp quần cotton màu xanh lục.

Cơ thể Hoắc Đình Tiêu nháy mắt cứng đờ. Cuốn tài liệu trên tay anh khẽ nhăn nhúm lại dưới lực siết đột ngột của những ngón tay to lớn.
Xúc cảm từ đôi bàn tay nhỏ bé kia truyền tới quá mức rõ ràng. Nó không giống sự thô bạo của những bác sĩ quân y, mà mềm mại, trơn nhẵn, từng cái xoa nắn giống như mang theo dòng điện nhỏ li ti châm chích thẳng vào từng thớ thịt. Khương Vãn cố tình ấn mạnh ngón cái vào hõm cơ đùi của anh, rồi lại miết dọc xuống đầu gối. Quá trình di chuyển khiến bả vai cô khẽ rung lên, cổ váy vuông rộng khoét sâu trễ xuống, để lộ rãnh ngực trắng ngần đung đưa ngay dưới tầm mắt anh.

Đồng thời, mùi hương hoa dành dành thanh khiết quyện với vị ngọt ngào của da thịt thiếu nữ từ người cô không ngừng bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi anh, lấn át hoàn toàn mùi thuốc súng và mồ hôi quen thuộc.

“Khương Vãn.” Giọng Hoắc Đình Tiêu khàn đặc, hai chữ rít qua kẽ răng mang theo sự cảnh cáo cực độ.